Ngoại trưởng Blinken điện đàm ông Lavrov, đề nghị Nga thả nhà báo Mỹ

(PLO)- Điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đề nghị Nga trả tự do cho nhà báo Mỹ Evan Gershkovich mà Moscow cho là gián điệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 2-4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đề nghị Nga trả tự do cho phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal, hãng AP dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Ngày 30-3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ phóng viên Gershkovich, cáo buộc ông này thu thập thông tin về một công ty quốc phòng bí mật của Nga để gửi cho chính phủ Mỹ.

Ngày 2-4, sau cuộc điện đàm giữa ông Blinken và ông Lavrov, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nói: “Ngoại trưởng Blinken đã truyền đạt mối quan ngại sâu sắc của Mỹ về việc Nga giam giữ một nhà báo là công dân Mỹ. Ngoại trưởng đề nghị trả tự do cho nhà báo này ngay lập tức”.

Nhà báo Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal. Ảnh: AFP

Nhà báo Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal. Ảnh: AFP

Đáp lại, ông Lavrov nói rằng các quan chức Mỹ và truyền thông phương Tây nên kiềm chế “thổi phồng” vụ bắt giữ nhà báo Gershkovich, theo hãng thông tấn TASS.

“Dựa trên bằng chứng rõ ràng về hoạt động bất hợp pháp của nhà báo Mỹ này, một tòa án sẽ định đoạt số phận của anh ta. Nga đã thông báo cho Đại sứ quán Mỹ ở Moscow về vụ bắt giữ” - ông nói.

Ngoại trưởng Nga cho rằng việc Washington “chính trị hóa” vụ bắt giữ là “không thể chấp nhận được”.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đã kịch liệt bác bỏ thông tin nhà báo Gershkovich làm gián điệp.

Nhà Trắng đã gọi cáo buộc từ phía Nga là “lố bịch”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm