Nóng Nga-Ukraine 11-9: Nga xác nhận rút quân nhiều địa điểm; Ukraine tuyên bố ‘giải phóng’ 2.000 km vuông lãnh thổ

(PLO)- Ukraine nói “giải phóng” hơn 2.000 km vuông lãnh thổ, Nga giải thích lý do rút quân; Ngoại trưởng Đức kêu gọi Nga trả quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 10-9, quân Nga tiếp tục tập trung nỗ lực thiết lập toàn quyền kiểm soát lãnh thổ tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine), củng cố vị trí tại các khu vực đã chiếm được và làm gián đoạn cuộc tấn công của quân Ukraine.

Theo Bộ này, quân Moscow tiến hành trinh sát trên không, tiếp tục nã đạn vào các vị trí của lính Kiev. Trong ngày, các lực lượng Nga đã phóng 9 tên lửa và 10 lần không kích vào các cơ sở quân sự và dân sự của Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đối phương đã dùng xe tăng, súng cối, pháo phản lực,... tấn công vào các tỉnh Sumy, Kharkiv, Zaporizhia, vùng sông Buh, và khắp Donetsk (đặc biệt ở các TP Sloviansk, Kramatorsk, Avdiivka, và Bakhmut).

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết thêm rằng các lực lượng Ukraine đã tấn công hai điểm kiểm soát của Nga và tám khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương, tiếp tục nỗ lực giải phóng các khu định cư ở Kharkiv và sông Buh.

. Theo người đứng đầu hội đồng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Mykola Lukashuk, quân Nga đã phóng sáu tên lửa S-300 vào huyện Synelnykove tỉnh này, khiến một số công trình dân sự bị phá hủy hoàn toàn.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: GETTY IMAGES

. Theo hãng thông tấn TASS, ông Denis Pushilin - người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng - cho biết tình hình dọc theo chiến tuyến ở DPR đang căng thẳng nhưng các lực lượng của họ đã kiểm soát được. Ông cho biết quân DPR đang tiến lên ở một số khu vực dù gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Pushilin, lực lượng DPR đã phá hủy một sở chỉ huy của Ukraine ở Dobrovolye và một số thiết bị quân sự gần Uglegorsk, gồm cả pháo tự hành AHS Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất. Ông Pushilin cho biết các chỉ huy Ukraine cử các quân nhân chưa qua đào tạo tham chiến và do đó lực lượng Kiev đang chịu tổn thất nặng nề.

. Ông Pushilin nói rằng DPR vẫn đang kiểm soát sân bay trong khu vực, cáo buộc thông tin Ukraine kiểm soát sân bay mà Kiev lan truyền là sai sự thật. Trong khi đó, đại diện Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng tại Nga - ông Rodion Miroshnik cũng nhấn mạnh toàn bộ LPR đang do Nga kiểm soát, trái ngược hoàn toàn với “tin giả" từ Ukraine.

. Theo TASS, tại miền nam Ukraine, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng vũ trang Nga đã loại bỏ hơn 2.000 binh sĩ Ukraine tại các TP Balakleya và Izyum (tỉnh Kharkiv) trong ba ngày qua. Ông nói thêm rằng phía Moscow cũng phá hủy hơn 100 thiết bị bọc thép và pháo binh của Kiev.

Ukraine nói “giải phóng” hơn 2.000 km vuông lãnh thổ, Nga giải thích lý do rút quân

Theo Ukrinform, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố các lực lượng Kiev đã giành lại quyền kiểm soát hơn 2.000 km vuông lãnh thổ từ tay Nga kể từ đầu tháng 9, trong bối Kiev đang phản công quy mô lớn tại tỉnh Kherson ở miền đông đất nước.

“Các lực lượng của chúng ta vẫn tiếp tục tiến quân tại nhiều hướng khác nhau trên khắp mặt trận. Cho đến nay, khoảng 2.000 km vuông lãnh thổ của chúng ta đã được giải phóng kể từ đầu tháng 9” - ông Zelensky nói.

Theo hãng tin Reuters, trước đó, Moscow đã từ bỏ thành trì chính của họ tại TP Izyum và Kupiansk (Kharkiv) vào ngày 10-9, do thất bại trước sự tiến công nhanh chóng của lực lượng Kiev.

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã thừa nhận đã rút quân khỏi nhiều địa điểm trên khắp Kharkiv. Bộ này cho biết trong ba ngày qua, các binh sĩ đóng quân trong khu vực đã được triển khai tới lãnh thổ của DPR và tăng cường hoạt động ở đó.

Giờ đây, để đạt được các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã đưa ra quyết định tập hợp lại quân đội tại TP Balakleya và Izyum, Bộ này nhấn mạnh.

Mệnh lệnh rút quân được đưa ra vài giờ sau khi quân Kiev chiếm được Kupiansk - tuyến đường sắt duy nhất tiếp tế cho toàn bộ tiền tuyến của Nga trên khắp đông bắc Ukraine. Việc kiểm soát này cắt đứt tuyến tiếp tế cho hàng nghìn quân Nga. Theo Reuters, đây được cho thất bại nặng nề nhất của Moscow kể từ tháng 3.

Ngoại trưởng Đức kêu gọi Nga trả quyền kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia cho Kiev

Theo Ukrinform, trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba tại thủ đô Kiev (Ukraine), Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã kêu gọi Nga cho phép phái bộ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ở lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong thời gian dài.

Bà cũng kêu gọi Moscow trao lại quyền kiểm soát nhà máy cho chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của nó là Ukraine.

Trả lời phỏng vấn kênh RTL trong chuyến thăm Kiev ngày 10-9, bà Baerbock nhấn mạnh Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm vũ khí.

“Nhìn vào miền đông và miền nam Ukraine, chúng tôi thấy việc cung cấp vũ khí quan trọng như thế nào. Đặc biệt, vũ khí mà chúng tôi cung cấp hiện có khả năng giúp Ukraine chiếm lại một số thành phố. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần duy trì cung cấp vũ khí trong vài tháng tới" - bà nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm