Nóng Nga-Ukraine 18-8: Ukraine phá căn cứ quân sự Nga ở Kherson; Moscow xin Washington cấp visa cho Ngoại trưởng Nga

(PLO)- Nga pháo kích vào tỉnh Kharkiv khiến 6 người chết; Ukraine phá hủy 1 căn cứ quân sự Nga ở tỉnh Kherson; Đại sứ Nga sẽ tới Bộ Ngoại giao Mỹ xin cấp thị thực cho đoàn ngoại giao Nga đến trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York; Nga - Ukraine tiếp tục tranh cãi chuyện nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Phía đông bắc Ukraine, ở tỉnh Kharkiv, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết quân Nga cố gắng chọc thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine và tiến về phía làng Lebiazhe và Bazaliivka ở nhưng đã bị Ukraine chặn đánh, buộc phải rút lui, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin vào ngày 17-8.

Đêm 17-8, Nga đã nã pháo vào một khu dân cư ở tỉnh Kharkiv khiến ít nhất 6 dân thường thiệt mạng, 16 người bị thương và con số thương vong có thể sẽ tăng lên vì công tác cứu hộ đang được tiến hành.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky lên án cuộc tấn công nhằm vào dân thường này của Nga và nói rằng đây là bằng chứng cho thấy Nga đang vật lộn trên chiến trường miền đông và miền nam đất nước. Nga muốn “khủng bố dân thường” để thực hiện mục tiêu cuối cùng là đặt dấu chấm hết cho nhà nước Ukraine.

Khói bốc lên ở một khu vực trên bán đảo Crimea ngày 9-8 sau khi nghe tiếng nổ ở gần căn cứ quân sự của Nga. Ảnh: REUTERS.
Khói bốc lên ở một khu vực trên bán đảo Crimea ngày 9-8 sau khi nghe tiếng nổ ở gần căn cứ quân sự của Nga. Ảnh: REUTERS.

. Ở miền đông Ukraine, tại tỉnh Donetsk, quân Nga pháo kích và cố gắng tiến đánh theo hướng TP Sloviansk và TP Bakhmut nhưng không thành công. Nga cũng cố gắng đánh bật quân Ukraine trên hướng TP Kramatorsk khi liên tục pháo kích từ các làng và thành phố lân cận như TP Mykolaivka, làng Serebrianka, làng Tetianivka,...

. Ở phía nam, Ukraine tích cực cố thủ và tận dụng các hệ thống vũ khí hiện đại mà phương Tây viện trợ để thọc sâu vào sau chiến tuyến của Nga.

Ngày 17-8, quân Ukraine đã phá hủy một căn cứ quân sự Nga tại TP Nova Kakhovka, tỉnh Kherson khiến hơn 10 lính Nga thiệt mạng, Ukrinform đưa tin.

Cũng trong ngày 17-8, Cơ quan Tình báo Anh cho rằng “các chỉ huy Nga có thể đang ngày càng lo ngại về tình hình an ninh ngày càng bất ổn trên khắp bán đảo Crimea”.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều vụ tấn công liên tiếp xảy ra ở khu vực này, bao gồm các vụ nổ ở căn cứ không quân Saki, kho đạn ở làng Mayskoye (quận Dzhankoi).

. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov cho biết Ukraine chưa mất một hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS nào và mọi tuyên bố của Nga về việc phá hủy các hệ thống tên lửa này đều là giả, Ukrinform đưa tin ngày 17-8.

Động thái mới từ các bên

. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết ông có kế hoạch đến Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 18-8 để thảo luận về việc cấp thị thực cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và các thành viên khác của phái đoàn Nga để phái đoàn có thể tới trụ sở của Liên Hợp Quốc ở TP New York (Mỹ) tham dự các sự kiện vào tháng 9 tới, theo hãng thông tấn TASS.

Lính thân Nga ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 4-8. Ảnh: REUTERS

Lính thân Nga ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 4-8. Ảnh: REUTERS

Ông Antonov cũng cho biết đại diện của nhiều nước muốn gặp ngoại trưởng Nga tại các sự kiện sắp tới của LHQ. Trước đó, Mỹ đã cấm lãnh đạo, quan chức cấp cao Nga, bao gồm Ngoại trưởng Lavrov nhập cảnh Mỹ để trừng phạt Moscow vì mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo ông Antonov, đối thoại giữa Mỹ và Nga gần như đã bị tê liệt, các cuộc tiếp xúc giữa 2 bên diễn ra không thường xuyên và điều này ảnh hưởng đến cả những lĩnh vực mà 2 bên quan tâm.

Đại sứ Nga nói: “Chúng tôi tin chắc rằng nếu không có sự tương tác trực tiếp của 2 cường quốc thì không thể giải quyết các vấn đề quan hệ song phương và cả các vấn đề liên quan đến toàn thế giới”.

. Ngày 17-8, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời các nguồn tin quân sự cho biết Hải quân Nga đã thay Tư lệnh Hạm đội Biển Đen. Phó Đô đốc Viktor Sokolov sẽ đảm nhận vị trí này thay cho Đô đốc Igor Osipov.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đã phải hứng chịu nhiều tổn thất trên chiến trường trong suốt cuộc chiến, bao gồm soái hạm Moskva bị chìm vào tháng 4, các vụ nổ ở căn cứ không quân Saki và kho đạn ở làng Mayskoye ở bán đảo Crimea.

. Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát không phổ biến vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga Igor Vishnevetsky nói rằng Kiev đang vi phạm các nguyên tắc cơ bản của IAEA khi tiếp tục pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào ngày 17-8, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Vishnevetsky cho rằng đây là cuộc khủng bố hạt nhân và nói rằng Kiev được hậu thuẫn để tấn công vào khu vực nhà máy.

. Ngày 17-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã đến Ukraine để bàn về vấn đề nhà máy Zaporizhzhia.

Ông Zelensky cũng cho biết phía Kiev và các nhà khoa học hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) liên tục liên lạc với nhau và IAEA đang cử phái đoàn tới nhà máy Zaporizhzhia.

Ông nhấn mạnh quân Nga phải rút lính và khí tài vô điều kiện khỏi nhà máy điện hạt nhân và tất cả các khu vực lân cận và làm điều này càng sớm càng tốt. Ukraine sẵn sàng đảm bảo phái bộ IAEA tới nhà máy khẩn trương và làm việc hiệu quả.

. Ngày 17-8, Ukraine đã tổ chức diễn tập ứng phó thảm họa hạt nhân trong bối cảnh khu vực quanh nhà máy Zaporizhzhia liên tục bị pháo kích, theo hãng tin Reuters.

. Ngày 17-8, trong cuộc họp báo với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg, Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic nói rằng Serbia sẽ không cho phép bất cứ nước nào thiết lập căn cứ quân sự ở nước này, theo đài RT.

Ông Vucic cũng nhấn mạnh Serbia chọn vị thế trung lập để có thể vừa có quan hệ với Nga và Trung Quốc, vừa có thể làm bạn với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, nhiều tờ báo đăng tải thông tin rằng Đại sứ Nga tại Serbia - ông Alexander Botsan-Kharchenko ngỏ ý muốn lập căn cứ quân sự ở nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm