Nóng Nga-Ukraine 17-8: Nga cảnh báo ‘bom bẩn’ ảnh hưởng 9 nước; Ukraine bổ sung cuộc chiến Moscow-Kiev vào môn lịch sử

(PLO)- Nga cảnh báo ‘bom bẩn’ ảnh hưởng 9 nước; Ukraine ban hành lệnh cấm mới đối với tiếng Nga, bổ sung cuộc chiến vào bộ môn lịch sử; Nga nói vụ nổ kho đạn ở Crimea là hành động phá hoại có chủ đích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết phía Nga hiện vẫn đang tập trung nỗ lực giành quyền kiểm soát thêm các vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine. Tại tỉnh Donetsk, quân Nga tấn công liên tục vào các TP Kramatorsk, Bakhmut và Avdiivka, bằng pháo ống và pháo phản lực.

. Theo Bộ này, Nga đang củng cố vị thế tại các khu vực mà họ kiểm soát, như các quận ở tỉnh Kherson và một phần của các tỉnh Kharkiv, Zaporizhia và Mykolaiv, nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh tấn công và ngăn chặn liên lạc hàng hải của Ukraine ở Biển Đen.

Bên cạnh củng cố vị thế tại nơi đã kiểm soát, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Moscow cũng đẩy mạnh tấn công tại những nơi chưa thể chiếm giữ. Theo đó, Moscow dội pháo vào các tỉnh Chernihiv, Sumy, Slovyansk, Novopavlivsk, Zaporizhia.

Bộ này cáo buộc Moscow tiếp tục nhắm mục tiêu vào các đối tượng dân sự trên khắp lãnh thổ Ukraine. Moscow cũng triển khai nhiều đợt trinh sát tại Chernihiv, Sumy và vùng sông Bug.

Binh sĩ Kiev khai hỏa, nhắm mục tiêu vào quân Nga ở tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine). Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Kiev khai hỏa, nhắm mục tiêu vào quân Nga ở tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine). Ảnh: REUTERS

. Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk - ông Valentyn Reznichenko cho biết quân Nga đã nã 20 quả pháo phản lực bắn loạt Grad cùng 10 quả đạn đại bác khác vào quận Nikopol, khiến 4 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị hư hại nặng.

. Theo Trung tâm Chỉ huy Hàng không Ukraine, đối phương đã không kích căn cứ không quân ở tỉnh Zhytomyr bằng hai tên lửa dẫn đường X-59, có vẻ như từ oanh tạc cơ Su-34. Cuộc tấn công làm hư hại nặng đường băng, và một số thiết bị của máy bay trong căn cứ, song không ghi nhận thương vong.

. Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine - ông Valerii Zaluzhnyi cho biết mỗi ngày Nga triển khai 700-800 trận pháo kích, sử dụng từ 40.000 đến 60.000 viên đạn các loại để tấn công vào các vị trí quân Kiev.

. Bộ Tổng tham mưu cho biết hầu hết các mũi tiến quân của Nga đều thất bại và bị các lực lượng Kiev đẩy lùi. Theo Bộ này, quân Ukraine đã loại được 43.900 binh sĩ Moscow kể từ đầu chiến sự.

. Theo đài RT, ông Vladimir Rogov - thành viên chính quyền quân sự-dân sự Zaporizhia do Nga hậu thuẫn - nói rằng quân Ukraine đã bắn nhiều tên lửa vào hệ thống làm mát và bãi chứa chất thải hạt nhân bên trong nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

“Một trong những tên lửa dẫn đường đã rơi cách các thùng chứa chất thải hạt nhân chỉ 10 m, phần còn lại thì cách xa hơn, tầm 50 đến 200 m" - ông nói và cảnh báo nếu các thùng chứa này bị bắn trúng sẽ giải phóng một lượng phóng xạ tương đương với “quả bom bẩn”, gây ô nhiễm hạt nhân toàn khu vực.

Vị quan chức này giải thích vì khu vực lưu trữ ở ngoài trời, nên chúng dễ bị tổn thương hơn nhiều và việc hư hỏng chúng có thể dễ dàng gây ra một cuộc khủng hoảng còn lớn hơn thảm họa Chernobyl năm 1986.

. Về “quả bom bẩn” tiềm tàng này, ông Vladimir Kuznetsov - một thanh tra hạt nhân dưới thời Liên Xô - nói rằng nếu các thùng chứa chất thải hạt nhân bị phá hủy, bức xạ sẽ ảnh hưởng đến khoảng 9 quốc gia, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Romania, Slovakia, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Ukraine và các nước Baltic.

. Theo hãng thông tấn TASS, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết quân Ukraine đã pháo kích khu vực, khiến 12 dân thường bị thương và một số ngôi nhà bị hư hại. Tuy vậy, một quan chức DPR nói rằng quân đội Ukraine đang chịu tổn thất nhân lực lớn khi Nga và DPR đẩy mạnh đà tiến trong khu vực.

. TASS dẫn tin từ chính quyền Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng rằng các lực lượng Ukraine đã nã 3 tên lửa bắn loạt cơ động cao (HIMARS) vào khu vực, khiến nhiều công trình bị phá hủy, song không có báo cáo thương vong.

Nga: Vụ nổ kho đạn ở Crimea là phá hoại có chủ đích

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga cho biết kho đạn ở làng Mayskoye (quận Dzhankoi, bán đảo Crimea) đã phát nổ vào sáng 16-8, cáo buộc đây là hành động “phá hoại có chủ đích”. Bộ này cho biết vụ nổ nhiều cơ sở dân sự, như hệ thống tải điện, nhà máy điện, đường sắt, và nhiều nhà dân, bị thiệt hại sau vụ nổ.

Nổ kho đạn tại Crimea sáng 16-8. Ảnh: TASS

Nổ kho đạn tại Crimea sáng 16-8. Ảnh: TASS

Lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm - ông Sergey Aksyonov nói đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn khu vực và sơ tán người dân địa phương khỏi nơi bị ảnh hưởng. Hiện chính quyền đang điều động thêm xe cứu thương và lực lượng cứu hộ tới hiện trường.

Quan chức Crimea cho biết có 2 người bị thương trong vụ việc, song không nguy hiểm tính mạng.

Ukraine ban hành lệnh cấm mới đối với tiếng Nga

Theo đài RT, ngày 16-8, Bộ Giáo dục Ukraine đăng tải một bản cập nhật chương trình giảng dạy trong nước, theo đó các khóa học văn học và ngôn ngữ Nga sẽ không còn được giảng dạy ở Ukraine.

Trong khi gần như tất cả sách tiếng Nga và tiếng Belarus sẽ bị loại khỏi chương trình học, Bộ lưu ý rằng họ sẽ cho phép một số tác phẩm của các tác giả viết bằng tiếng Nga nhưng có “cuộc đời và công việc gắn bó mật thiết với Ukraine”, chẳng hạn như Nikolay Gogol và Mikhail Bulgakov.

Theo chương trình học được cập nhật, các khóa học văn học nước ngoài trong các trường học ở Ukraine hiện nay sẽ tập trung vào các tác phẩm của các nhà văn như Jean de La Fontaine, O. Henry, Anna Gavalda và Joseph Roth.

Bộ cũng thông báo rằng họ sẽ cập nhật các khóa học lịch sử trong các trường học ở Ukraine “để bao gồm những diễn biến lịch sử mới”. Cụ thể, chương trình môn sử từ lớp 6 đến lớp 11 sẽ bao gồm xung đột quân sự đang diễn ra giữa Kiev và Moscow.

Tháng trước, các quan chức Ukraine đã công bố giai đoạn mới của luật “Đảm bảo ngôn ngữ Ukraine là ngôn ngữ nhà nước”, trong đó quy định chế tài đối với người Ukraine nói tiếng Nga. Luật áp dụng cho người lao động trong các tổ chức như cơ quan chính phủ, giáo dục, khoa học và truyền thông.

“Công dân của đất nước phải sử dụng tiếng Ukraina trong tất cả các khía cạnh của đời sống xã hội” - ông Taras Kremen, Ủy viên Bảo vệ ngôn ngữ nhà nước Ukraine, nói. Ông kêu gọi người dân báo cáo những trường hợp vi phạm cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm