Nga cảnh báo nguy cơ ‘đụng độ quân sự trực tiếp' với Mỹ

(PLO)- Đại sứ quán Nga tại Mỹ cảnh báo hành vi của Washington trên trường thế giới có nguy cơ gây ra xung đột trực tiếp giữa 2 cường quốc hạt nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cảnh báo hành vi của Washington trên trường thế giới có nguy cơ gây ra xung đột trực tiếp giữa 2 cường quốc hạt nhân, đài RT đưa tin.

“Mỹ giờ đây có những hành động không quan tâm đến an ninh và lợi ích của các quốc gia khác, khiến gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân. Động thái can thiệp sâu của Mỹ vào cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra những nguy cơ leo thang xung đột khó lường, thậm chí là đụng độ quân sự trực tiếp giữa 2 cường quốc hạt nhân” - Đại sứ quán Nga tại Mỹ cảnh báo.

Đại sứ quán nhắc lại việc Washington gần đây rút khỏi hai thỏa thuận kiểm soát vũ khí quan trọng, gồm: Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung ký năm 1987 (INF - cấm một số loại tên lửa đất đối không tầm bắn từ 500 đến 5.500 km) và Hiệp ước Bầu trời Mở ký năm 1992 (OST-cho phép các bên thực hiện các chuyến bay giám sát trên lãnh thổ của nhau).

Nga tổ chức diễu binh kỷ niệm ngày chiến thắng 9-5 tại Quảng trường Đỏ (thủ đô Moscow). Ảnh: SPUTNIK

Nga tổ chức diễu binh kỷ niệm ngày chiến thắng 9-5 tại Quảng trường Đỏ (thủ đô Moscow). Ảnh: SPUTNIK

Đại sứ quán Nga kêu gọi Mỹ “xem xét kỹ hơn chính sách hạt nhân thay vì đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại các quốc gia khác quan điểm với Mỹ”. Cơ quan này cũng nhấn mạnh Điện Kremlin đang “nỗ lực hết sức để giảm thiểu rủi ro hạt nhân”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ cáo buộc Moscow sử dụng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine) làm nơi ẩn nấp cho binh sĩ. Trong khi đó, Nga và Ukraine gần đây vẫn lời qua tiếng lại, liên tục cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm