Nóng Nga-Ukraine 19-12: Kiev thông tin Moscow dần lui về phòng thủ; Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến tiền tuyến

(PLO)- Kiev thông tin rằng Moscow dần lui về phòng thủ; Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến tiền tuyến để thị sát; Ông Zelensky có phát ngôn cứng rắn trước thềm chuyến công du của ông Putin đến Belarus,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Trung tâm Liên hợp Kiểm soát và Điều phối về ngừng bắn và ổn định đường phân giới (JCCC) cho biết trong ngày 19-12, các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine ở ngoại ô phía tây và tây bắc tỉnh Donetsk đã khiến 3 dân thường bị thương.

Chính quyền ly khai ở Donetsk cho biết quân đội Ukraine nã rocket vào TP Donetsk. Hầu hết các quả rocket đều trúng các quận trung tâm của TP. Tên lửa Ukraine đã làm hư hại hai tòa nhà của Bệnh viện Kalinin Donetsk, khiến 1 bệnh nhân thiệt mạng và làm 1 người bị thương, theo chính quyền ly khai.

Một xe tăng bị phá hủy ở TP Izium (tỉnh Kharkiv). Ảnh: REUTERS
Một xe tăng bị phá hủy ở TP Izium (tỉnh Kharkiv). Ảnh: REUTERS

. Ngày 18-12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các đơn vị Nga đã giành quyền kiểm soát làng Yakovlevka (tỉnh Donetsk), và việc dọn dẹp ở khu vực này hiện đang tiếp tục, TASS đưa tin.

Ông Konashenkov cho biết thêm rằng lực lượng vũ trang Nga đã tấn công vào trung tâm chỉ huy của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 113 của Ukraine.

Theo ông, các đơn vị máy bay chiến thuật, tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công trung tâm chỉ huy của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 113 gần khu định cư Krasny Liman (tỉnh Donetsk), cũng như 109 đơn vị pháo binh tại các địa điểm bắn, nhân lực và khí tài ở 144 địa điểm.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm rằng quân đội nước ông đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) Ukraine, đồng thời đánh chặn 9 tên lửa thuộc hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp ở các tỉnh Kherson, Donetsk và Luhansk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ cuối tháng 2, các lực lượng Nga đã phá hủy của Ukraine tổng cộng 344 máy bay, 184 máy bay trực thăng, 2.676 máy bay không người lái, 398 hệ thống tên lửa phòng không, 7.149 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 931 bệ phóng tên lửa, 3.691 pháo dã chiến và súng cối, cùng 7.650 phương tiện quân sự đặc biệt.

Thông tin từ Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời Trưởng phòng Quản lý Quân sự TP Kherson (tỉnh Kherson) - bà Halyna Luhova cho biết trong ngày 18-12, 2 dân thường đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ pháo kích của Nga vào TP.

Bà cho biết phía Nga liên tục nã pháo vào các khu dân cư ở Kherson. Theo bà, tính đến 3 giờ chiều 18-12, Nga đã nổ súng 12 lần.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

. Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 18-12 cho biết quân đội Nga đang khôi phục cơ sở hạ tầng đường sắt để cải thiện hậu cần ở TP Zaporizhia và cố gắng giành lại các khu vực ở TP Lyman (tỉnh Donetsk).

Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân Nga đang tập trung nỗ lực tấn công ở các TP Bakhmut và Avdiivka (tỉnh Donetsk) . Ở các hướng khác, Ukraine cho biết Nga đang phòng thủ và cố gắng kiềm chế hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Ukraine.

Bộ này cũng cho biết trong ngày 18-12, quân đội Nga đã tung ra 4 đợt tấn công tên lửa và khai hỏa hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) khoảng 20 lần. Cơ sở hạ tầng dân sự và thường dân bị ảnh hưởng. Mối đe dọa về các cuộc không kích và tên lửa đang dai dẳng trên khắp Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 18-12, không quân Ukraine đã 6 lần tấn công các kho đạn dược và thiết bị quân sự của Nga, đồng thời tung ra ba đợt tấn công vào các hệ thống phòng không của đối thủ. Theo Bộ, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đánh trúng hai kho đạn của Nga.

Các diễn biến khác

. Ngày 18-12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã thị sát việc tập hợp binh lính tại các khu vực của chiến dịch quân sự và nói chuyện với các quân nhân ở tiền tuyến, theo TASS.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu đã bay quanh các khu vực triển khai quân đội và kiểm tra khu vực đóng quân của các đơn vị Nga trên tiền tuyến.

. Ngày 18-12, Thị trưởng TP Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết hệ thống sưởi ấm trên toàn TP đã được khôi phục hoàn toàn sau đợt oanh tạc mới nhất của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng điện và nước.

Trước đó vào ngày 16-12, các quan chức Kiev cho biết Nga đã bắn hơn 70 tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, buộc nước này phải cắt điện và nước khẩn cấp trên toàn quốc.

Ông Klitschko cho biết nhiệt độ ở Kiev và nhiều nơi trên khắp Ukraine xuống dưới mức đóng băng vào sáng 18-12, và có thể giảm xuống âm 6 độ C vào ban đêm.

. Ngày 18-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh việc bảo vệ biên giới là “ưu tiên hàng đầu” và nước ông đã sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra với Nga và Belarus, theo hãng tin Reuters.

"Bảo vệ biên giới của chúng ta, cả với Nga và Belarus - là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Chúng ta đang chuẩn bị cho tất cả các kịch bản phòng thủ có thể xảy ra" - ông Zelensky nói.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trước thềm chuyến thăm Belarus của Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về các hợp tác song phương Moscow-Minsk.

Kiev nhiều lần cảnh báo Belarus sẽ tham gia cuộc xung đột ở Ukraine. Trong bài phát biểu hàng đêm, ông Zelensky cũng kêu gọi các quốc gia phương Tây cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không tốt hơn để ngăn chặn chiến dịch quân sự của Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm