Nóng Nga-Ukraine 2-10: Nga rút khỏi thành trì chiến lược Lyman, lãnh đạo Chechnya gợi ý ông Putin dùng vũ khí hạt nhân

(PLO)- Nga rút khỏi thành trì chiến lược Lyman để tránh bị quân Ukraine bao vây;  Tổng thống Chechnya gợi ý ông Putin dùng vũ khí hạt nhân hiệu suất thấp; Đường ống Nord Stream 2 đã hết rò rỉ...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Ngày 1-10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu xác nhận quân đội Nga và các lực lượng do Moscow hậu thuẫn ở Donbass (gồm hai tỉnh miền đông Ukraine là Donetsk và Luhansk) đã rút khỏi TP Lyman (tỉnh Donetsk) để tránh bị Kiev bao vây, theo đài RT.

Quyết định lui binh được Nga đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine phản công quy mô lớn nhắm vào khu vực này.

Dù vậy, theo ông Shoigu quân đội Nga đã loại bỏ hơn 200 quân nhân Ukraine, năm xe tăng và 9 xe chiến đấu bộ binh ở Lyman. Ông nói rằng mặc dù bị tổn thất nặng nề, Ukraine vẫn đưa quân dự bị vào và tiếp tục tiến lên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

. Ngày 1-10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - ông Igor Konashenkov cho biết Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã bắn rơi một chiếc MiG-29 của Ukraine trong khu vực lân cận khu dân cư Pavlovka (tỉnh Mykolaiv), theo hãng thông tấn TASS.

Theo ông Konashenko, các lực lượng pháo binh Nga đã phá hủy sáu sở chỉ huy của Ukraine ở khắp đất nước.

Ông cũng cho biết, các hệ thống phòng không của Nga ở tỉnh Kherson đã phá hủy bảy hệ thống pháo bắn loạt cơ động cao HIMARS, hai tên lửa chống bức xạ HARM do Mỹ sản xuất và một tên lửa chiến thuật Tochka-U trong ngày 1-10.

Ông thông tin thêm rằng 14 máy bay không người lái Ukraine đã bị phá hủy trong ngày 1-10.

. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã phá hủy hai hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và loại bỏ tới 60 binh sĩ Ukraine ở khu vực lân cận tỉnh Zaporizhia.

Cơ quan này cũng cho biết lực lượng vũ trang Nga đã loại bỏ bệ phóng của bệ phóng tên lửa Buk-M1 ở tỉnh Zaporizhia.

Thông tin từ phía Ukraine

. Ngày 1-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết giao tranh đang tiếp diễn tại TP trọng điểm Lyman (tỉnh Donetsk) - nơi Nga đã rút toàn bộ quân để tránh bị Ukraine bao vây, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

“Quốc kỳ Ukraine đã xuất hiện ở Lyman, Donetsk. Giao tranh vẫn đang diễn ra ở đó, nhưng không có dấu vết của bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý giả nào ở đó” - ông Zelenskiy nói trong bài phát biểu hàng đêm.

Binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ ở tỉnh Chernihiv. Ảnh: Pavlo Bahmut.

Binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ ở tỉnh Chernihiv. Ảnh: Pavlo Bahmut.

Theo Tổng thống Ukraine, trong tuần này, nhiều lá cờ Ukraine đã xuất hiện ở miền đông Ukraine, và số lượng của chúng sẽ ngày càng tăng.

. Ngày 1-10, Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai cho biết việc Ukraine giành lại Lyman từ tay Nga sẽ là bước khởi đầu cho việc giải phóng toàn bộ khu vực Luhansk, theo Ukrinform.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở TP Lyman (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở TP Lyman (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, Ukrinform dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết không quân nước này đã thực hiện 21 cuộc tấn công vào quân Nga. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã bắn trúng bốn sở chỉ huy, bốn khu tập trung nhân lực và trang thiết bị của Nga và hai kho đạn.

. Ngày 1-10, Ukrinform dẫn báo cáo từ Lực lượng Thủy quân Lục chiến Ukraine cho biết kể từ ngày 26-9 đến 1-10, quân đội nước này đã tiêu diệt 144 lính Nga và tiêu hủy 10 khẩu pháo tự hành của đối phương.

. Theo số liệu Ukrinform công bố, tính đến ngày 1-10, Nga đã mất 59.610 quân ở Ukraine.

Các diễn biến khác

. Ngày 1-10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine. Bộ Quốc phòng Đức cho biết Bộ trưởng Lambrecht đã đến thăm TP cảng Odessa ở phía nam, nhưng không cho biết chuyến đi nàykéo dài bao lâu, theo tờ The Guardian.

Theo Bộ Quốc phòng Đức, bà Lambrecht đã gặp người đồng cấp Ukraine - ông Oleksii Reznikov trong chuyến công du này.

Hãng tin Reuters ngày 1-10 dẫn lời người phát ngôn Ulrich Lissek của dự án Nord Stream 2 cho biết đường ống này không còn bị rò rỉ vì hiện nó đã đạt được trạng thái cân bằng giữa áp suất khí và nước.

“Áp lực nước từ bên ngoài ít nhiều đã giúp đóng các lỗ rò rỉ, khiến khí bên trong không thể thoát ra ngoài" - theo phát ngôn viên của dự án Nord Stream 2.

. Theo tờ Kyiv Independent ngày 1-10, Belarus đang chuẩn bị tiếp nhận binh lính và thiết bị của Nga. Tờ báo này cho biết hiện có khoảng 1.000 binh sĩ Nga đang ở trong lãnh thổ Belarus.

. Cùng ngày, sau khi Nga thông báo rút quân khỏi Lyman, Tổng thống Chechnya (một nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga) - ông Ramzan Kadyrov nói Moscow nên cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân hiệu suất thấp ở Ukraine, theo The Guardian.

Trong một bài viết trên Telegram đề cập việc Nga mất thành trì Lyman ở miền đông Ukraine, ông Kadyrov - một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin - viết: “Theo ý kiến ​​cá nhân của tôi, cần phải thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn như ban bố tình trạng thiết quân luật ở các khu vực biên giới và sử dụng vũ khí hạt nhân hiệu suất thấp".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm