Nóng Nga-Ukraine 2-2: Nga đột kích Ukraine trong đêm, nói nỗ lực của Ukraine ở sông Dnepr chỉ như ‘muỗi đốt’

(PLO)- Nga đột kích Ukraine trong đêm, nói nỗ lực của Ukraine chỉ như “muỗi đốt"; Israel cân nhắc chuyển “Vòm Sắt” cho Kiev; Thổ Nhĩ Kỳ nói cung cấp vũ khí cho Kiev không giúp giải quyết xung đột.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga đột kích Ukraine trong đêm, nói nỗ lực của Ukraine chỉ như “muỗi đốt"

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 1-2 quân Nga đã 2 lần dội tên lửa, 2 lần không kích và 24 lần dùng các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) tấn công Ukraine. Các đợt tấn công này nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các TP Slovyansk và Kramatorsk (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine).

Cảnh sát địa phương cho biết Nga đã nã pháo vào TP Kramatorsk vào cuối ngày 1-2, khiến ít nhất 8 tòa nhà chung cư bị hư hại, một trong số đó bị phá hủy hoàn toàn. Thông tin sơ bộ cho thấy có ít nhất 3 người thiệt mạng và 20 người bị thương, người dân có thể vẫn còn kẹt bên dưới đống đổ nát, đài CNN đưa tin. Hơn 100 cảnh sát đang nỗ lực giải cứu người dân.

Cảnh sát Ukraine nỗ lực giải cứu người dân tại TP Kramatorsk sau khi bị Nga đột kích tối 1-2. Ảnh: TELEGRAM

Cảnh sát Ukraine nỗ lực giải cứu người dân tại TP Kramatorsk sau khi bị Nga đột kích tối 1-2. Ảnh: TELEGRAM

Bộ này cho biết thêm các lực lượng Moscow đã triển khai súng cối, xe tăng, và đại bác nhắm loạt mục tiêu ở Ukraine, như các TP Bakhmut, Avdiivka, Novopavlivka (đều thuộc Donetsk), và các tỉnh Luhansk, Zaporizhia, Kherson, và Mykolaiv. Mối đe dọa về các cuộc không kích và tấn công tên lửa vẫn còn trên khắp Ukraine, Bộ này cảnh báo.

. Theo hãng thông tấn TASS, quan chức chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết quân Kiev đã bắn phá lãnh thổ của DPR 18 lần trong 1-2, song không gây thương vong. Theo DPR, trong ngày qua, các lực lượng Ukraine đã bắn 99 quả pháo, chủ yếu là pháo cỡ nòng 152 mm và 155 mm.

Chia sẻ với kênh truyền hình Rossiya-24 ngày 1-2, ông Vladimir Saldo - người được Moscow bổ nhiệm đứng đầu tỉnh Kherson - cho biết Ukraine đang cố gắng tiến quân lên bờ đông của sông Dnepr nhưng đã bị các lực lượng Nga đã đẩy lùi. “Tất cả những nỗ lực vượt sông Dnepr bằng thuyền cao tốc và tiếp cận phía tả ngạn con sông đều bị ngăn chặn” - ông nói.

Ông tuyên bố các nỗ lực vượt sông Dnepr của Ukraine sẽ không thể thành công, khi mà phía Nga đã xây xong các công sự dọc theo toàn bộ bờ sông, trải dài từ TP Energodar (tỉnh Zaporizhia) tới Kinburn Spit (tỉnh Mykolaiv). “Các hoạt động này của lực lượng vũ trang Ukraine chỉ giống như muỗi đốt" - ông nói.

Israel cân nhắc chuyển “Vòm Sắt” cho Kiev

Chia sẻ với CNN ngày 31-1, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết ông đang cân nhắc xét viện trợ quân sự cho Ukraine, gồm hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome). Ông cũng tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay.

Ông cũng xác nhận rằng Mỹ đã chuyển kho đạn pháo từ lãnh thổ Israel sang Ukraine. Ông Netanyahu nói thêm rằng Tel Aviv cũng đang giúp đỡ Ukraine bằng cách ngăn chặn việc sản xuất vũ khí ở Iran. Tehran đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về việc cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Nga để phục vụ cho chiến dịch tại Ukraine.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: REUTERS

Nhà lãnh đạo Israel cũng cho biết ông sẵn sàng xem xét làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine nếu được cả hai nước này và Mỹ yêu cầu.

"Nếu được yêu cầu bởi tất cả các bên liên quan, tôi chắc chắn sẽ xem xét điều đó, nhưng tôi sẽ không tự đẩy mình vào" - ông Netanyahu cho hay, đồng thời nhấn mạnh thời điểm hoà giải cũng nên đợi "đúng lúc và đúng hoàn cảnh”.

Ông Netanyahu cho biết ông từng được yêu cầu làm trung gian hòa giải ngay sau khi chiến sự bùng lên hồi tháng 2-2022 nhưng ông đã từ chối vì lúc đó ông là lãnh đạo phe đối lập của Israel chứ không phải thủ tướng. "Tôi có một quy tắc là chỉ một thủ tướng tại một thời điểm" - ông nói.

Ông Netanyahu không cho biết ai đã yêu cầu ông đảm nhận vai trò trên song tiết lộ đó là một yêu cầu "không chính thức".

Về viện trợ vũ khí cho Kiev, theo Ukrinform, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi Mỹ cung cấp cho Ukraine tất cả các loại vũ khí mà nước này yêu cầu, bao gồm máy bay chiến đấu, xe tăng và pháo tầm xa.

"Hãy cung cấp cho họ hệ thống pháo tầm xa, xe tăng, máy bay, bởi vì họ có kế hoạch. Họ biết mình cần phải làm gì" - ông Johnson nói.

Trao đổi với kênh TRT ngày 1-2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thì nói rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí, bao gồm cả xe tăng, cho Kiev sẽ không mang lại giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

"Tôi không thể nói rằng tôi tin việc gửi xe tăng là một bước để giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Chúng tôi hy vọng các nước phương Tây sẽ ủng hộ lời kêu gọi đàm phán giữa Ukraine và Nga” - ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng "bước đi mạo hiểm này chỉ đặc biệt có lợi cho các ông trùm vũ khí".

Ông Putin đặt ra nhiệm vụ cho quân đội Nga

Theo đài RT, ngày 1-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nhiệm vụ của quân đội Moscow là ngăn Ukraine nhắm mục tiêu vào các khu vực biên giới của Nga.

“Tất nhiên, nhiệm vụ ưu tiên là loại bỏ khả năng xảy ra các cuộc tấn công” - ông nói.

Theo ông Putin, các tỉnh biên giới gồm Belgorod, Bryansk, Kursk và bán đảo Crimea là những khu vực chịu nhiều thiệt hại hạ tầng nặng nề.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm