Các biện pháp trừng phạt của EU ‘cản trở sửa chữa đường ống Nord Stream’

(PLO)- Công ty dầu khí Equinor của Na Uy cho biết các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đã ngăn họ hỗ trợ công tác sửa chữa các đường ống Nord Stream.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-2, Công ty dầu khí đa quốc gia của Na Uy - Equinor cho biết các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đã ngăn họ cung cấp các dịch vụ và thiết bị cần thiết để kiểm tra và sửa chữa những hư hại tại các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga (bị hư hại hồi tháng 9-2022), theo hãng tin Reuters.

Theo Equinor, Bộ Ngoại giao Na Uy đã tuyên bố rằng công việc sửa chữa các đường ống của Nord Stream sẽ vi phạm vào các quy định trừng phạt Nga của Na Uy nói riêng và của EU nói chung.

Một đoạn đường ống Nord Stream dưới biển Baltic. Ảnh: SHUTTER STOCK

Một đoạn đường ống Nord Stream dưới biển Baltic. Ảnh: SHUTTER STOCK

Mặc dù Na Uy không phải là thành viên của EU, song nước này vẫn có các lệnh trừng phạt riêng cho Nga và cũng là một trong những nước châu Âu thực hiện các biện pháp trừng phạt mà EU áp lên Nga, bao gồm các hạn chế về xuất khẩu.

Equinor là công ty dầu khí của Na Uy, công ty này quản lý Nhóm Sửa chữa các đường ống và Hỗ trợ các đường ống dưới biển (PRSI). Hồi tháng 10-2022, nhà điều hành của Nord Stream đã gửi yêu cầu hỗ trợ tới PRSI ngay sau khi 2 đường ống Nord Stream 1 và 2 bị hư hại do các vụ nổ dưới biển.

Tuy nhiên, PRSI đã từ chối đáp ứng yêu cầu của Nord Stream vì lo ngại vi phạm các điều luật liên quan các lệnh trừng phạt mà EU áp lên Nga. Theo Reuters, việc thiếu sự hỗ trợ từ phía PRSI khiến công tác sửa chữa Nord Stream gặp nhiều khó khăn và tốn kém.

Theo Reuters, hiện phía Ủy ban EU chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề trên.

Theo đài RT, các đường ống Nord Stream 1 và 2 bị hư hại hồi 26-9-2022 do các vụ nổ lớn dưới biển Baltic gây ra, khiến bọt khí từ các đường ống này tràn ra ngoài. Tháng trước, công ty khí đốt Uniper của Đức cho biết rằng công ty này có thể hoàn thành công tác sửa chữa Nord Stream trong vòng 6-12 tháng, nhưng chưa rõ liệu Berlin có muốn làm vậy hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm