Ông chủ Nord Stream khẳng định Nga không phá hoại đường ống dẫn khí đốt

(PLO)- Ông chủ Nord Stream Matthias Warnig khẳng định không có khả năng Nga có liên quan trong sự cố khiến 2 tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 1 tuyến của Nord Stream 2 bị hư hại nghiêm trọng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Matthias Warnig - người đứng đầu Nord Stream AG và Nord Stream 2 AG - khẳng định Nga không có khả năng đứng sau vụ tấn công vào tháng 9 năm ngoái nhằm vào đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Nord Stream AG và Nord Stream 2 AG là 2 công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ điều hành các đường ống dẫn khí đốt dưới biển của Nga.

Tuyên bố trên được ông Warnig, người được cho là có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Die Zeit. Bài phỏng vấn được đăng tải sau đó vào ngày 26-1.

"Người Nga ư? Không phải đâu" - ông Warnig trả lời khi được hỏi về khả năng Moscow có liên quan trong sự cố khiến cả 2 tuyến đường ống Nord Stream 1 và 1 tuyến của Nord Stream 2 bị hư hại nghiêm trọng hay không.

Giám đốc điều hành Nord Steam AG - ông Matthias Warnig nói chuyện với các nhà báo ở Schwerin, Đức, vào ngày 11-8-2020. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS

Giám đốc điều hành Nord Steam AG - ông Matthias Warnig nói chuyện với các nhà báo ở Schwerin, Đức, vào ngày 11-8-2020. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS

Tuy nhiên, ông Warnig - giám đốc điều hành của công ty Nord Stream AG kể từ khi công ty được thành lập vào năm 2006 - không đưa ra câu trả lời dứt khoát nào cho câu hỏi ai có thể đứng sau vụ nổ 2 đường ống dẫn khí đốt trên.

Khi được hỏi liệu chính quyền Anh có thể đứng đằng sau vụ việc hay không, ông chủ Nord Stream gọi đó là "sự suy đoán" và đề nghị nhà báo "hãy suy nghĩ về điều đó" cẩn thận.

Các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được xây dựng để cung cấp khí đốt cho thị trường Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là Đức. Hai đường ống này đã bị hư hại trong một loạt vụ nổ dưới nước vào ngày 26-9-2022. Các đường ống, ngoại trừ 1 tuyến của Nord Stream 2, đã bị hư hại và cần sửa chữa.

Vụ nổ xảy ra ngoài khơi đảo Bornholm, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch và Thụy Điển. Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã cùng nhau điều tra vụ việc song từ chối chia sẻ kết quả với Nga.

Theo đó, các chuyên gia từ tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga chỉ được phép điều tra vụ nổ một lần vào cuối tháng 10-2022.

Các quan chức phương Tây đã nhanh chóng đổ lỗi cho Nga về vụ việc. Đáp lại, Moscow gọi vụ phá hoại đường ống Nord Stream là một "hành động khủng bố" và cáo buộc Mỹ đứng sau. Hiện chưa có kết quả điều tra chính thức và không có nghi phạm nào được xác minh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm