Nóng Nga-Ukraine 25-8: Binh sĩ Ukraine đổ bộ Crimea; Nga làm tê liệt một sở chỉ huy quân sự Ukraine

(PLO)- Binh sĩ Ukraine đổ bộ Crimea; Nga làm tê liệt một sở chỉ huy quân sự Ukraine; Thêm 1 tỉnh của Nga hứng hoả tiễn; Mỹ xác nhận tự tay huấn luyện lính Ukraine lái F-16.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn ác liệt ở 2 miền đông, nam. Phía Ukraine nói binh sĩ đã đổ bộ lên bán đảo Crimea và chặn đứng mũi đánh của quân Nga ở sườn đông, trong khi đó Moscow tuyên bố đẩy lùi các đợt tiến quân của Kiev ở chiến địa miền nam và làm tê liệt 1 sở chỉ huy trong vùng.

Binh sĩ Ukraine đổ bộ Crimea

Đại diện Tổng cục Tình báo Ukraine - ông Andrii Yusov cho biết rằng vào ngày 24-8 một số đơn vị tình báo Ukraine đã đổ bộ vào bán đảo Crimea (hiện do Nga kiểm soát) dưới sự hỗ trợ của Hải quân Ukraine, theo hãng tin Ukrinform.

“Là một phần của hoạt động đặc biệt, các binh sĩ đã đổ bộ vào bán đảo” - ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng đã đạt được mục tiêu ban đầu mà không có thiệt hại.

Theo ông, phía Nga đã chịu một số tổn thất về nhân lực và khí tài quân sự.

Trong khi đó, kênh Telegram có tên Krym.Realii (Crimea.Realities) đưa tin về một số vụ nổ xảy ra gần làng Maiak (mũi Tarkhankut, điểm cực tây của Crimea). Theo kênh này, khu vực đã xảy ra trận giao tranh ác liệt có sự tham gia của máy bay chiến đấu và một số tàu thuyền.

Lực lượng cứu hộ Ukraine làm việc tại hiện trường xảy ra cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở tỉnh Sumy (Ukraine) ngày 23-8. Ảnh: REUTERS
Lực lượng cứu hộ Ukraine làm việc tại hiện trường xảy ra cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở tỉnh Sumy (Ukraine) ngày 23-8. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trong ngày 24-8, quân Nga đã 5 lần dội tên lửa và hơn 34 lần không kích, và 41 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Ukraine và khu dân cư. Các cuộc tấn công trên đã khiến nhiều thường thương vong.

Bộ này cảnh báo nguy cơ quân Nga tấn công tên lửa và không kích vào Ukraine vẫn còn rất cao.

Theo Bộ Tổng tham mưu, các lực lượng Moscow đã tấn công miền đông Ukraine theo nhiều mũi chủ lực, gồm hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Avdiivka, Maryinka, Bakhmut, Lyman, Shakhtarske (đều ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Tổng cộng có 26 cuộc đụng độ đã diễn ra trong ngày qua, theo Ukrinform.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine - ông Andriy Kovalev cho biết lực lượng phòng vệ Kiev tiếp tục tấn công về phía nam thành phố Bakhmut và theo hướng TP Melitopol và Berdiansk (tỉnh Zaporizhia).

Theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng không quân Ukraine đã tập kích 1 sở chỉ huy, 13 cuộc lần oanh tạc các cụm nhân lực và 2 lần nã pháo vào hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Trong khi đó, lực lượng tên lửa và pháo binh Kiev đã tấn công 1 sở chỉ huy, 1 cụm nhân lực, 3 đơn vị pháo binh, 1 hệ thống phòng không, 1 kho đạn dược và 1 trạm tác chiến điện tử của quân Nga.

Thêm 1 tỉnh của Nga hứng hoả tiễn; Nga làm tê liệt 1 sở chỉ huy quân sự Ukraine

Ngày 25-8, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Kiev đã cố gắng tấn công các cơ sở dân sự ở tỉnh Kaluga (Nga) bằng tên lửa S-200 cải tiến. Theo Bộ Quốc phòng, tên lửa này đã bị Nga phát hiện và đánh chặn, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Nỗ lực của chính quyền Kiev tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Liên bang Nga bằng tên lửa của hệ thống phòng không S-200 cải tiến đã bị ngăn chặn trong đêm 25-8. Tên lửa nói trên đã bị hệ thống phòng không phát hiện và phá hủy ngay trên địa phận tỉnh Kaluga” - theo Bộ Quốc phòng Nga.

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov viết trên kênh Telegram cá nhân rằng quân Ukraine đã bắn hơn 90 quả đạn vào các thị trấn và làng mạc ở Belgorod trong ngày 24-8.

Ngày 24-8, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết rằng các lực lượng Nga đã tấn công các điểm tập kết của quân Ukraine bằng vũ khí có độ chính xác cao, phá hủy 1 trung tâm chỉ huy quân sự của Ukraine.

Xe tăng T-90M của Nga bắn về phía các vị trí của Ukraine. Ảnh: SPUTNIK
Xe tăng T-90M của Nga bắn về phía các vị trí của Ukraine. Ảnh: SPUTNIK

Các lực lượng Moscow cũng đẩy lùi 5 đợt tiến công của quân Ukraine tại Zaporizhia trong ngày qua. Theo đó, hơn 110 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến và lượng khí tài gồm 4 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và 4 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất bị phá huỷ.

Cùng ngày, phát ngôn viên cơ quan khẩn cấp tỉnh Kherson (thân Nga) cho biết rằng lực lượng Nga đã phá hủy 2 xuồng và 1 khẩu pháo Msta-B của quân Ukraine tại khu vực đảo thuộc tỉnh Kherson. Ngoài ra phía Nga cũng đẩy lùi 8 cánh quân Ukraine trên mặt trận này.

Vị phát ngôn viên cho biết rằng lực lượng Nga cũng đã loại bỏ 2 ụ súng của quân Ukraine ở Kherson.

Ông Lavrov: Pháp đòi làm trung gian hoà đàm Nga-Ukraine chỉ để thu hút chú ý

Ngày 24-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng việc Pháp bày tỏ ý định muốn làm trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ mang tính biểu tượng khi châu Âu đang gặp khó khăn, theo TASS.

“Căn cứ những gì đang diễn ra ở châu Âu hiện nay, (việc Pháp mong muốn hòa giải) có lẽ mang mục đích biến mình thành trung tâm của sự chú ý, muốn thể hiện mức độ năng động của bản thân" - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ông Lavrov nhắc lại những tuyên bố mâu thuẫn gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về ý định cung cấp tên lửa tầm xa cho chính quyền Kiev để tiếp tục cuộc chiến với Nga, trong khi đó lại bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò trung gian hoà giải và gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để trao đổi về tình hình Ukraine.

“Nếu ai đó muốn đóng góp cho việc tìm kiếm giải pháp, họ sẽ không chỉ nói thôi. Nó (ý muốn đóng góp) nên được thực hiện thông qua các kênh thích hợp” - ông nói.

Mỹ xác nhận sẽ tự tay huấn luyện phi công Ukraine lái F-16

Ngày 24-8, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder xác nhận rằng Mỹ sẽ tổ chức huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16 vào tháng 10 tới, theo đài CNN.

“Khóa huấn luyện bay F-16 dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng 10 tại Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Morris ở TP Tucson (bang Arizona, Mỹ). Mặc dù chúng tôi hiện chưa nắm số lượng cụ thể lính Ukraine tham gia khóa huấn luyện này, nhưng chúng tôi dự đoán nó sẽ đâu đó khoảng vài phi công và hàng chục nhân viên bảo trì” - ông nói.

Ông cũng cho biết sẽ mở khoá đào tạo tiếng Anh cho phi công Ukraine vào tháng 9 tại Căn cứ Không quân Lackland ở TP San Antonio (bang Texas, Mỹ). Việc đào tạo tiếng Anh rất quan trọng đối với các phi công đang học cách vận hành dòng máy bay này vì tất cả sách hướng dẫn và công cụ đều bằng tiếng Anh.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết tính đến nay, có tổng cộng ba quốc gia gồm Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy đã xác nhận họ sẽ gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine để đào tạo phi công và kỹ sư.

Cũng trong ngày 24-8, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre tuyên bố sẽ tặng máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre (phải) và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky họp báo chung tại thủ đô Kiev ngày 24-8. Ảnh: GETTY IMAGES
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre (phải) và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky họp báo chung tại thủ đô Kiev ngày 24-8. Ảnh: GETTY IMAGES

“Chúng tôi đang có kế hoạch tặng máy bay chiến đấu F-16 của Na Uy cho Ukraine và sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về khoản tài trợ, số lượng và khung thời gian giao hàng đúng hạn” - ông nói

Na Uy là quốc gia thứ 3 ở châu Âu, cùng với Đan Mạch và Hà Lan, cam kết cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Na Uy đã công bố kế hoạch hỗ trợ đào tạo nhân viên Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16 vào tháng 5.

Na Uy cũng tuyên bố rằng họ sẽ tài trợ tên lửa phòng không và bộ rà phá bom mìn cho Ukraine, cũng như 1,5 tỉ NOK (140,5 triệu USD) giúp Ukraine đảm bảo nguồn cung điện và khí đốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm