Nóng Nga-Ukraine 26-6: Ukraine tiến sâu ở Bakhmut; ông Zelensky điện đàm nhiều lãnh đạo phương Tây về ‘tình hình Nga’

(PLO)- Ukraine nói đã tiến sâu từ 600-1.000 m xung quanh Bakhmut; Nga nói đẩy lùi 20 cuộc tấn công của Ukraine trong ngày qua; ông Zelensky điện đàm một loạt lãnh đạo phương Tây về tình hình ở Nga và tiến trình phản công của Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vô cùng ác liệt, giữa khủng hoảng Nga-Wagner. Ukraine tuyên bố tiến lên ở nhiều khu vực trong đó có TP chiến lược Bakhmut nhưng Nga nói rằng đã đẩy lùi các cuộc tấn công này.

Ukraine tiến sâu ở Bakhmut

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 25-6 lực lượng Nga tiếp tục tấn công vào 3 hướng chính là TP Lyman, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Có 29 đợt giao tranh ở khu vực này trong 24 giờ qua.

Trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine, quân đội Nga đã thực hiện 53 cuộc tấn công bằng tên lửa, 15 cuộc không kích và khai hỏa từ hệ thống phóng pháo phản lực bắn loạt (MLRS) hơn 50 lần.

Ngày qua, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã thực hiện 18 cuộc tấn công bằng máy bay vào các cụm nhân lực và 1 cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không của Nga, phá hủy 6 máy bay không người lái trinh sát, 3 cụm nhân lực và thiết bị quân sự, 12 đơn vị pháo binh và trạm tác chiến điện tử của đối phương.

Quân nhân Nga bắn súng cối trong cuộc giao tranh ở Ukraine. Ảnh: SPUTNIK

Quân nhân Nga bắn súng cối trong cuộc giao tranh ở Ukraine. Ảnh: SPUTNIK

Ukrinform dẫn lời ông Serhii Cherevatyi - người phát ngôn của Bộ chỉ huy miền Đông Ukraine cho biết quân đội nước này ngày 25-6 đã tiến sâu từ 600-1.000 m ở sườn phía nam và phía bắc xung quanh TP Bakhmut (Donetsk).

Cùng ngày, phát ngôn viên quân đội Ukraine - ông Valeriy Shershen cho biết trên Telegram rằng lực lượng Ukraine đã cải thiện “vị trí chiến thuật” ở phía nam và đã đạt được “thành công một phần” trong cuộc phản công ở khu vực Tavria (tỉnh Zaporizhia).

“Đối phương đang nỗ lực để ngăn chặn bước tiến của chúng tôi nhưng phải chịu tổn thất nặng nề về nhân lực, vũ khí và trang thiết bị” - ông cho biết thêm.

Tướng Oleksandr Tarnavskyi - chỉ huy tác chiến chiến lược khu vực Tavria nói rằng lực lượng tác chiến Ukraine đã hoàn thành 1.093 nhiệm vụ khai hỏa trong 24 giờ qua tại khu vực này, thương vong của Nga ở hướng Tavria lên tới 3 đại đội, Ukrinform đưa tin.

. Trong khi đó, đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 25-6 cho biết lực lượng Ukraine đã liên tục tấn công các vị trí của Nga trên khắp chiến tuyến trong 24 giờ qua nhưng phải hứng chịu thương vong nặng nề trong quá trình tấn công, hơn 800 binh sĩ Ukraine tử trận.

Bộ này cho biết TP Bakhmut và các vùng lân cận chứng kiến ​​giao tranh ác liệt nhất. Quân Nga đã đẩy lùi thành công 10 cuộc tấn công của Ukraine xung quanh Bakhmut trong ngày 25-6, tiêu diệt 430 binh sĩ, 11 xe chiến đấu bộ binh, nhiều ô tô và 1 khẩu pháo của đối phương.

Lực lượng Nga cũng đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Donetsk trong ngày qua. Các quan chức Nga nói rằng cuộc pháo kích của Ukraine ngày 25-6 ở Donetsk đã khiến 1 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Tại chiến trường phía nam, nơi Nga gọi là “mặt trận chính trong nỗ lực phản công của Ukraine” chứng kiến giao tranh cường độ trung bình dọc theo chiến tuyến. Quân Moscow tuyên bố đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Kiev ở khu vực này, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Quân đội Nga cũng nói rằng đã tấn công nhiều mục tiêu gần TP Orikhiv - trung tâm hậu cần chính của quân đội Ukraine ở tỉnh Zaporizhia, loại khỏi vòng chiến 170 binh sĩ, 5 khẩu pháo, 1 xe tăng và một số xe bọc thép của đối phương.

Theo RT, sự gia tăng rõ ràng trong chiến đấu ở tiền tuyến và các cuộc tấn công dồn dập của Ukraine diễn ra trong bối cảnh bất ổn ở Nga do cuộc nổi dậy ngắn ngủi của người sáng lập Công ty quân sự tư nhân Wagner - ông Yevgeny Prigozhin.

Tổng thống Zelensky thảo luận về tình hình ở Nga với lãnh đạo nhiều nước

Lính Wagner chuẩn bị rút khỏi trụ sở Quân khu phía Nam Nga ở TP Rostov để trở về căn cứ ngày 24-6. Ảnh: AFP

Lính Wagner chuẩn bị rút khỏi trụ sở Quân khu phía Nam Nga ở TP Rostov để trở về căn cứ ngày 24-6. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25-6 đã có cuộc điện đàm thảo luận về “tiến trình chiến sự và các quá trình diễn ra ở Nga”.

Nhà lãnh đạo Ukraine viết trên Twitter: “Tôi đã có một cuộc trò chuyện tích cực và đầy cảm hứng với Tổng thống Biden. Chúng tôi đã thảo luận về chiến sự và các quá trình diễn ra ở Nga. Tôi cảm ơn vì sự hỗ trợ không ngừng của ông Biden cho Ukraine”.

Trong cuộc điện đàm, ông Zelensky nhấn mạnh điều quan trọng là tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine. Ông nói rằng đã thảo luận với ông Biden về việc mở rộng hợp tác quốc phòng, với trọng tâm là vũ khí tầm xa.

Nhà Trắng cho biết các nhà lãnh đạo đã thảo luận về “tình trạng hỗn loạn ở Nga” và cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine. Tổng thống Biden “tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Mỹ cho Ukraine thông qua viện trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo”.

Ông Zelensky ngày qua cũng đã điện đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. “Tôi biết ơn ông Trudeau vì chuyến thăm gần đây của ông ấy tới Kiev. Tôi đã nói về tình hình hiện tại trên chiến trường và đánh giá về vấn đề ở Nga cũng như tác động của nó đối với diễn biến chiến sự” - ông Zelensky cho biết trên Twitter.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng xác nhận cuộc nói chuyện của ông với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda trong ngày 25-6 về tình hình chiến sự ở Ukraine và diễn biến ở Nga.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov cho biết ông đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

“Chúng tôi đồng ý rằng chính quyền Nga đang có vấn đề và việc rút quân đội Nga khỏi Ukraine là lựa chọn tốt nhất cho Điện Kremlin. Nga sẽ tập trung tốt hơn để giải quyết các vấn đề của chính mình” - vị quan chức viết trên Twitter.

Mỹ-Nga liên lạc với nhau về khủng hoảng Wagner

Đài CBS ngày 25-6 đưa tin Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy đã liên lạc với các quan chức Bộ Ngoại giao Nga về khủng hoảng Wagner nhưng không có cuộc nói chuyện giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Theo CBS, các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga diễn ra giữa Đại sứ Tracy với Bộ Ngoại giao Nga và ở một số cấp độ khác.

Khi được hỏi về liên lạc với phía Nga, Ngoại trưởng Blinken nói: “Theo lệnh của tổng thống Mỹ, tôi đã chỉ thị cho đội ngũ của mình giao tiếp với phía Nga, trước hết là để đảm bảo rằng Nga hiểu trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn cho nhân viên của chúng tôi cũng như bất kỳ công dân Mỹ nào ở Nga”.

Liên Hợp Quốc lên tiếng về tình hình ở Nga

Tổng thư ký LHQ António Guterres. Ảnh: AFP

Tổng thư ký LHQ António Guterres. Ảnh: AFP

Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 25-6 ra thông báo cho biết Tổng thư ký LHQ António Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan trong sự kiện gần đây ở Nga tránh làm leo thang căng thẳng, theo đài CNN.

“Tổng thư ký đã quan tâm theo dõi những diễn biến ở Liên bang Nga. Ông ấy biết về các báo cáo mới nhất liên quan đến các bước để giảm căng thẳng. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan tiếp tục hành động có trách nhiệm nhằm tránh căng thẳng hơn nữa” - tuyên bố viết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm