Nóng Nga-Ukraine 6-3: Ukraine nói vẫn nhận tiếp tế ở Bakhmut, không có chuyện rút quân; Anh đoán Nga 'hết đạn'

(PLO)- Ukraine nói vẫn bảo vệ được đường tiếp tế ở Bakhmut, không có chuyện rút quân; Anh đoán Nga 'hết đạn dược'; Đức quyết tâm ủng hộ Ukraine,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Bakhmut

Ngày 5-3, Tướng Lord Richard Dannatt - cựu Tổng tham mưu trưởng của Anh nói rằng Ukraine nên “rút lui về một tuyến dễ phòng thủ hơn” tại TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) - nơi giao tranh với các lực lượng Nga đang diễn ra ác liệt.

Phát biểu trên đài Sky News của Anh, ông Dannatt lập luận rằng việc rút về một tuyến dễ phòng thủ hơn ở Bakhmut là điều “hoàn toàn hợp lý” bởi khu vực này “không quan trọng lắm” về mặt chiến lược đối với Ukraine.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở TP Bakhmut ngày 4-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở TP Bakhmut ngày 4-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo ông, Bakhmut trong thời gian qua đã hoàn thành mục tiêu khiến Nga tiêu hao lực lượng và vì thế Ukraine đã có thể rút lui và tiếp tục trận chiến.

Tuy nhiên, cùng ngày, phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine - ông Volodymyr Nazarenko đã bác bỏ suy đoán về khả năng Ukraine rút khỏi Bakhmut. Ông khẳng định Kiev đang giữ thế phòng thủ và không có "thay đổi chiến thuật" nào ở TP này.

“Không có chuyện rút quân. Ngược lại, một số lực lượng dự bị mới đang đến để củng cố lực lượng phòng thủ. Toàn bộ khu vực chiến đấu đang bị pháo kích hỗn loạn nhưng có sự kết nối [từ bên ngoài] với TP, có những tuyến đường không bị cắt đứt” - ông Nazarenko nói.

Ông cho biết các lực lượng Ukraine đang kiểm soát đường cao tốc Bakhmut-Kostiantynivka - tuyến đường quan trọng để đưa hàng tiếp tế vào Bakhmut.

“Nga đang tìm kiếm những điểm yếu, cố gắng đánh lạc hướng lực lượng Ukraine bằng cách chiến đấu, và ngăn chặn quân dự bị của chúng tôi, cố gắng kết hợp các phương pháp và chiến thuật khác nhau. Tuy nhiên, họ thất bại” - ông nói.

Bakhmut là nơi giao tranh ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine trong thời gian qua. Ảnh: REUTERS

Bakhmut là nơi giao tranh ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine trong thời gian qua. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, ông Oleksandr Marchenko - Phó thị trưởng Bakhmut nói với CNN rằng việc sơ tán khỏi TP đã chậm lại. Ông cho biết chỉ có 5-10 người được sơ tán mỗi ngày, giảm đáng kể so với con số 600 người rời TP vào lúc cao điểm.

“Nga thổi bay mọi thứ, tấn công vào các tòa nhà nhiều tầng và khu dân cư. Có không kích, pháo kích, bắn súng cối. Nga đang tấn công TP bằng tất cả những gì có thể” - ông Marchenko nói.

Trong ngày 5-3, phía Nga không cập nhật về tình hình chiến sự tại Bakhmut.

Tại các khu vực khác

. Ngày 5-3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội nước này đã phá hủy các chốt kiểm soát máy bay không người lái (UAV) và thiết bị tác chiến điện tử của Ukraine đóng tại các khu định cư Avdeevka (tỉnh Donetsk) và và Dvurechnaya (tỉnh Kharkiv), hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông cho biết thêm rằng các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một trực thăng Mi-8, đánh chặn 6 quả pháo phóng ra từ hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS) hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS). Theo ông, Nga cũng phá hủy 12 UAV của Ukraine trong ngày 5-3.

, Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân đội nước này đã tấn công một trung tâm chỉ huy của trung đoàn Azov của lực lượng Ukraine ở khu vực đông nam tỉnh Zaporizhia.

Một tòa nhà ở tỉnh Zaporizhia bị pháo kích đánh sập ngày 4-3. Ảnh: REUTERS

Một tòa nhà ở tỉnh Zaporizhia bị pháo kích đánh sập ngày 4-3. Ảnh: REUTERS

. Tại tỉnh Luhansk, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin lính biên phòng Ukraine đã dùng súng cối để ngăn chặn các đợt tấn công của Nga.

Theo Ukrinform, Nga đã thiết lập các vị trí tấn công bên dải rừng ở Luhansk và liên tục bắn vào các mục tiêu Ukraine.

Các diễn biến khác

. Tờ The Guardian ngày 5-3 dẫn báo cáo tình báo mới nhất từ ​​Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này đã thu được một số bằng chứng cho thấy có sự gia tăng trong các hoạt động “cận chiến” ở Ukraine. Theo Bộ này, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang thiếu đạn dược.

. Trả lời phỏng vấn đài CNN ngày 5-3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói bất kỳ cuộc đàm phán nào xung quanh việc chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ chỉ bắt đầu khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hiểu rằng ông sẽ “không thắng”.

"Theo quan điểm của tôi, ông Putin cần hiểu rằng ông ấy sẽ không thành công trong chiến dịch này và [...] ông ấy phải rút quân. Đây là cơ sở cho các cuộc đàm phán" - ông Scholz nói.

"Nếu nhìn vào đề xuất của người Ukraine, dễ thấy rằng họ đã sẵn sàng cho hòa bình. Cần phải làm gì đó. Điều này phải được ông Putin thực hiện" - Scholz nói.

Khi được hỏi liệu có một thỏa thuận nào được đưa ra để chấm dứt xung đột hay không, ông Scholz cho biết sẽ không có quyết định nào được đưa ra nếu không thông qua ý kiến Ukraine.

"Chúng tôi sẽ không đưa ra quyết định thay họ. Chúng tôi ủng hộ họ" - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm