Nóng Nga-Ukraine chiều 7-6: Nga quyết tâm giành Severodonetsk, thi thể binh sĩ Ukraine ở Azovstal về đến Kiev

(PLO)- Giao tranh ở TP Severodonetsk vẫn diễn ra ác liệt; Nga trao trả các binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở nhà máy thép Azovstal; Đại sứ Mỹ kêu gọi Nga không đóng cửa đại sứ quán Mỹ,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TP Severodonetsk vẫn nóng

. Ngày 7-6, Tỉnh trưởng Luhansk (Ukraine) - ông Serhiy Haidai cho biết các lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục tấn công vào TP Severodonetsk, hãng Al Jazeera đưa tin.

Theo ông Haidai, các lực lượng Nga đã pháo kích vào thị trấn Zolote vào sáng 6-6 và phá hủy 13 ngôi nhà, theo hãng thông tấn Ukrinform

“Vào buổi chiều, quân Nga đã tấn công thị trấn Hirske, khiến 11 ngôi nhà bị hư hại" - ông nói thêm

Quân đội Ukraine đang chiến đấu ở tỉnh Donestk, miền đông Ukraine. Ảnh: REUTERS

Quân đội Ukraine đang chiến đấu ở tỉnh Donestk, miền đông Ukraine. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine sẽ không bỏ cuộc ở TP Severodonetsk, theo Ukrinform.

“Các anh hùng của chúng tôi không bỏ cuộc ở Severodonetsk. Trong TP, giao tranh ác liệt trên đường phố vẫn tiếp diễn" - ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm.

Đề cập khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, ông Zelensky nói: “Donbass của Ukraine đứng vững, vẫn đứng vững”.

Nga tiếp tục công bố thương vong phía Ukraine

Ngày 7-6, hãng tin Sputnik đã tổng kết thiệt hại của phía Ukraine kể từ ngày 24-2. Theo đó, các lực lượng Nga đã loại bỏ 190 máy bay chiến đấu Ukraine, 1.127 máy bay không người lái, 473 bệ phóng tên lửa, cùng 3.424 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác.

Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở nhiều khu vực trong lãnh thổ Ukraine. Ảnh: REUTERS

Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở nhiều khu vực trong lãnh thổ Ukraine. Ảnh: REUTERS

Trước đó, cả Bộ Quốc phòng Nga và chính quyền cộng hòa ly khai Donetsk do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine cho biết TP Svyatogorsk ở phía bắc Donetsk gần như đã được "giải phóng" hoàn toàn khỏi quân đội Ukraine và hoạt động dọn dẹp đang diễn ra.

Đồng thời, quân Ukraine đang bị buộc phải rời khỏi thành phố Severodonetsk, theo thông tin từ phía Nga.

Nga trao trả các binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở nhà máy thép Azovstal

Theo Ukrinform ngày 7-6, thi thể của các binh sĩ Ukraine, những người đã thiệt mạng ở nhà máy thép Azovstal thuộc TP Mariupol (miền nam Ukraine), đã được đưa về thủ đô Kiev.

Ukrinform cho biết các chuyên gia pháp y đang tiến hành khám nghiệm và điều này có thể mất đến ba tháng.

Sau đó, gia đình của những binh sĩ này sẽ được mời đến để làm thủ tục xác định danh tính.

Đại sứ Mỹ kêu gọi Nga không đóng cửa đại sứ quán Mỹ ở Moscow

Ngày 6-6, Đại sứ Mỹ tại Nga - ông John J. Sullivan kêu gọi Nga không đóng cửa đại sứ quán Mỹ ở Moscow vì hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới cần phải tiếp tục đối thoại, hãng tin Reuters và hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cùng đưa tin.

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow. Ảnh: REUTERS

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, trong một thông điệp tới Điện Kremlin, Đại sứ Sullivan nói với hãng thông tấn nhà nước của Nga rằng Washington và Moscow không nên cắt đứt quan hệ ngoại giao.

“Chúng ta phải duy trì khả năng liên lạc với nhau" - ông nói.

Serbia lên tiếng việc ba nước láng giềng cấm máy bay chở Ngoại trưởng Nga

Ngày 6-6, trong cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Serbia - ông Alexander Botsan-Kharchenko, Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic đã tỏ ra không hài lòng trước việc Bulgaria, North Macedonia và Montenegro cấm máy bay chở Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đi qua không phận ba nước, theo Reuters.

Ông Vucic bày tỏ sự không hài lòng trước những hành động đã ngăn cản sự xuất hiện của Ngoại trưởng Nga Lavrov. Việc ba nước láng giềng Serbia cấm máy bay chở ông Larrov đã khiến ông phải hủy chuyến thăm tới thủ đô Belgrade, theo Reuters.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

“Tổng thống Vucic nói rằng Serbia sẽ bảo vệ độc lập và tự chủ trong việc ra quyết định chính trị, tiếp tục đảm bảo đi theo định hướng của châu Âu trong khi duy trì quan hệ hữu nghị và đối tác truyền thống với các quốc gia trên tất cả châu lục, và tiếp tục tuân thủ quan điểm trung lập về quân sự” - theo thông báo từ văn phòng tổng thống Serbia sau cuộc họp.

Chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Serbia Nikola Selakovic tới Moscow cũng đã được thảo luận trong cuộc hội đàm.

Ông Lavrov dự kiến ​​thăm Serbia vào ngày 6 và 7-6, song máy bay chở ông bị cấm bay qua không phận của các quốc gia láng giềng Serbia.

Đại sứ Nga cáo buộc Washington 'quấy rối' nhà báo Nga

Ngày 7-6, Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov lên tiếng cáo buộc Washington quấy rối các nhà báo Nga tại Mỹ, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin.

“Các nhà báo Nga được cử đến Mỹ đang bị quấy rối. Họ phải đối mặt với lệnh cấm phát sóng trực tiếp trên đất Mỹ. Họ bị hạn chế quyền tham gia các sự kiện chính thức. Quá trình xin thị thực lao động rất phức tạp. Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa. Quân đội tiếp cận nhân viên của các phương tiện truyền thông Nga và thuyết phục họ hợp tác" - ông Antonov viết trên Telegram.

“Nhiều nỗ lực của đại sứ quán nhằm truyền đạt cho người Mỹ về quan điểm của Nga trong các vấn đề thời sự chính trị quốc tế ngay lập tức bị gọi là "hành động tuyên truyền ác ý" - ông Antonov nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm