Nóng Nga-Ukraine ngày 5-3: Ukraine đối mặt áp lực lớn ở Bakhmut; Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát quân đội

(PLO)- Giao tranh tiếp tục ác liệt tại TP Bakhmut, Ukraine đang phải đối mặt áp lực ngày càng lớn từ quân Nga ở Bakhmut; Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thị sát quân đội ở “hướng nam Donetsk”; Đức đang đàm phán xây dựng nhà máy sản xuất xe tăng ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Ở TP Bakhmut

Tại TP Bakhmut - thành trì của lực lượng Ukraine ở vùng Donetsk, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 4-3 quân Nga tiếp tục đẩy mạnh tấn công nhưng Moscow vẫn chưa nắm quyền kiểm soát TP này, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Phó thị trưởng TP Bakhmut - ông Oleksandr Marchenko nói với đài BBC: “Có giao tranh trong thành phố và cũng có đánh nhau trên đường phố nhưng nhờ lực lượng vũ trang Ukraine mà Nga vẫn chưa giành quyền kiểm soát”.

Ông Volodymyr Nazarenko, phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine nói với đài truyền hình Ukraine Kyiv24: “Mỗi giờ ở Bakhmut giống như địa ngục. Từ tuần trước, đối phương đã đạt mục tiêu ở phía bắc, tây bắc của Bakhmut. Binh sĩ Ukraine đang chống trả. Trong vài ngày qua, chiến tuyến đã được ổn định nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực của chúng tôi”.

Binh sĩ Ukraine nã lựu pháo về phía các vị trí của Nga ở khu vực Donetsk. Ảnh: EPA

Binh sĩ Ukraine nã lựu pháo về phía các vị trí của Nga ở khu vực Donetsk. Ảnh: EPA

Trước đó, ông Yevgeny Prigozhin - ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga cho biết quân Nga “trên thực tế đã bao vây Bakhmut” và “chỉ còn lại một con đường” đang để mở cho lực lượng Ukraine.

Hãng Reuters dẫn thông tin từ tình báo Anh ngày 4-3 cho biết các lực lượng Ukraine ở Bakhmut đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ quân Nga. Giao tranh dữ dội diễn ra bên trong và xung quanh TP này.

Trong bản tin tình báo hàng ngày, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Ukraine đang củng cố khu vực bằng các đơn vị tinh nhuệ, trong khi quân đội chính quy của Nga và lực lượng của nhóm quân sự tư nhân Wagner đã tiến xa hơn vào vùng ngoại ô phía bắc của Bakhmut.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết hai cây cầu quan trọng ở Bakhmut đã bị phá hủy trong vòng 36 giờ qua, nói thêm rằng các tuyến đường tiếp tế do Ukraine kiểm soát ở Bakhmut ngày càng thu hẹp.

. Tại các khu vực khác

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong ngày qua quân đội Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công tên lửa, 10 cuộc không kích và 4 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các vùng Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Kherson. Đã có thương vong.

Theo bộ này, quân Nga tiếp tục tấn công ở hướng các TP Kupyansk, Lyman, Avdiivka và Shakhtarsk (tỉnh Donetsk). Moscow tiếp tục bắn súng cối và nã pháo vào nhiều khu định cư ở vùng Sumy, Kharkiv, Luhansk và Zaporizhzhia.

Ở các hướng Volyn, Polissia, Sivershchyna và Slobozhanshchyna, tình hình không có nhiều thay đổi.

Trong ngày, Lực lượng Không quân Ukraine đã tiến hành 12 cuộc tấn công vào cụm quân sự của đối thủ, 2 cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không và 1 cuộc tấn công vào kho đạn dược của Nga, theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ phái bộ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) báo cáo rằng quân đội Ukraine đã bắn 2 quả pháo từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) vào khu định cư Yuryevka ở Lugansk. Chính quyền LPR đang xác nhận thương vong và thiệt hại.

Phái bộ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cũng báo cáo rằng quân Kiev đã bắn 84 quả đạn vào các khu định cư ở Donetsk khiến 5 dân thường bị thương.

TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết trong 4-3 quân Nga đã tấn công 83 đơn vị pháo binh Ukraine.

Theo ông Konashenkov, ở hướng Donetsk, Nga đã khiến 490 binh sĩ Ukraine thương vong, tiêu diệt 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 2 lựu pháo Msta-B và và 1 khẩu lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất.

Lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ 1 trực thăng Mi-8 của đối phương ở vùng Zaporizhia và phá hủy 12 quả pháo từ HIMARS, 11 máy bay không người lái của Ukraine ở Kharkiv.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát quân đội ở “hướng nam Donetsk”

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải) thị sát một sở chỉ huy tiền phương của các lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine ngày 4-3. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải) thị sát một sở chỉ huy tiền phương của các lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine ngày 4-3. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Ngày 4-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Sergei Shoigu đã thị sát một trung tâm chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ông đã di chuyển bằng trực thăng đến gặp các binh sĩ của nhóm tác chiến “Vostok” tại một địa điểm không được tiết lộ ở “hướng nam Donetsk”, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Shoigu đã thảo luận về nhiệm vụ của các đơn vị y tế và các vấn đề tiếp tế. Bộ trưởng cũng trao huy chương cho các binh sĩ và sĩ quan “chiến đấu một cách xuất sắc”.

Ông nói: “Phần thưởng này rất xứng đáng. Chúng ta vẫn còn rất nhiều công việc phía trước”.

Hãng tin Reuters gọi chuyến thăm của ông Shoigu tới khu vực là “hiếm hoi” vì từ khi xung đột bùng nổ, các chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga ít khi đến thăm tiền tuyến ở Ukraine.

Đức đang đàm phán về việc xây dựng nhà máy sản xuất xe tăng ở Ukraine

Tờ Rheinische Post của Đức ngày 4-3 dẫn lời ông Armin Papperger - Giám đốc điều hành của tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall cho biết tập đoàn này đang đàm phán về việc xây dựng một nhà máy sản xuất xe tăng ở Ukraine.

Ông nói: “Rheinmetall có thể sẽ thành lập một nhà máy ở Ukraine với chi phí khoảng 200 triệu euro (212,64 triệu USD), có thể sản xuất tới 400 chiếc xe tăng Panther mỗi năm”.

Rheinmetall chính là nhà sản xuất đạn dược, các thiết bị quân sự khác và cả xe tăng Leopard mà Đức quyết định gửi tới Ukraine. Panther là mẫu xe tăng chiến đấu mới nhất của công ty.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm