Nóng Nga-Ukraine sáng 19-6: Nga và Ukraine pháo kích dữ dội ở Donetsk và Kharkiv, ông Zelensky rời Kiev đến tiền tuyến

(PLO)- Nga và Ukraine pháo kích dữ dội tại tỉnh Donetsk và tỉnh Kharkiv; ông Zelensky rời Kiev ra tiền tuyến; Mỹ chuẩn bị gửi thêm vũ khí cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình tại Ukraine:

. Đài RT ngày 18-6 dẫn thông tin từ lực lượng phòng vệ của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) cho biết có 5 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương do các cuộc pháo kích của Ukraine nhắm vào khu vực này. Trong số các nạn nhân có những nhân viên cứu hỏa đến dập lửa nhưng ngọn lửa quá lớn đã khiến 2 người chết và 3 người bị thương.

“Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiếp tục bao vây thị trấn Voroshilovsky ở Donetsk. Khoảng 50 quả đạn pháo cỡ 155 mm đã được nhắm vào trung tâm thị trấn từ các vị trí của quân đội Ukraine ở Avdeevka” - DPR cho biết.

“Hãy chăm sóc bản thân và gia đình của bạn, cố gắng không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Trong thời gian bị pháo kích, không được rời khỏi nơi trú ẩn” - DPR khuyến cáo dân trong khu vực.

Đám cháy bùng lên dữ dội sau các cuộc pháo kích của Nga ở Ukraine. Ảnh: RT

Đám cháy bùng lên dữ dội sau các cuộc pháo kích của Nga ở Ukraine. Ảnh: RT

. Hãng thông tấn TASS ngày 18-6 cho biết một quả bom đã phát nổ bên trong xe của ông Yevgeny Sobolev - người đứng đầu cơ quan hình sự tỉnh Kherson. Một số nguồn tin cho biết vụ nổ không đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của quan chức này.

"Chiếc xe của người đứng đầu cơ quan hình sự Kherson đã bị nổ tung. Tính mạng của ông ấy hiện tại không nguy hiểm lắm. Ông ấy hiện đang được điều trị tại bệnh viện" - một nguồn tin cho hay.

. Cũng theo TASS, một vụ nổ mạnh đã xé toạc TP Severodonetsk ở tỉnh Lugansk vào hôm 18-6, với một đám mây hình nấm màu hồng bốc lên sau đó và có thể nhìn thấy từ phía xa.

Đại diện của chính quyền nước cộng hoà tự xưng Luhansk tại Nga - ông Rodion Miroshnik cho rằng "đám mây hình nấm cho thấy vụ nổ rõ ràng có nguồn gốc hóa học".

"Màu sắc đó cho thấy đám mây hình nấm nổi lên sau vụ nổ của chất axit nitric, nhưng điều này vẫn chưa được xác minh" - ông Miroshnik cho biết.

Một ngôi trường bị phá hủy hoàn toàn ở làng Bilogorivka, tỉnh Luhansk, sau các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vào ngày 17-6. Ảnh: AFP

Một ngôi trường bị phá hủy hoàn toàn ở làng Bilogorivka, tỉnh Luhansk, sau các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vào ngày 17-6. Ảnh: AFP

. Cùng ngày, Đại tá Mikhail Mizintsev - Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga cho biết các cơ quan an ninh Ukraine đã dàn dựng và quay một đoạn phim với nội dung cáo buộc lực lượng Nga tấn công các ngôi nhà dân cư ở TP Nikolayev, TASS đưa tin.

"Theo nguồn tin, Ukraine đã quay cảnh các ngôi nhà ở Nikolayev bị phá hủy trong các cuộc bắn phá của lực lượng vũ trang Nga, khiến cư dân địa phương bị mất nhà cửa. Hơn 40 diễn viên đã được chọn để quay những đoạn phim này và tất cả những người tham gia được trả khoản tiền mặt là 25 USD" - ông Mizintsev nói.

Theo Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, đoạn video dự kiến ​​sẽ được các kênh truyền thông phương Tây và Ukraine tung ra sau đó nhằm cáo buộc lực lượng vũ trang Nga đã tấn công bừa bãi vào các mục tiêu dân sự.

"Chúng tôi một lần nữa muốn toàn bộ thế giới thấy rõ thực tế rằng những tin tức giả mạo như vậy được chính Ukraine xây dựng lên theo lệnh của phương Tây, không hề có một thông tin khách quan và đáng tin cậy nào. Chúng tôi khẳng định Nga không bao giờ tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự" - ông Mizintsev nhấn mạnh.

Đại tá Mikhail Mizintsev - Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga. Ảnh: TASS

Đại tá Mikhail Mizintsev - Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga. Ảnh: TASS

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform ngày 18-6 dẫn thông tin từ ông Valentyn Reznichenko – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở TP Dnipropetrovsk (thuộc tỉnh Dnipropetrovsk ở nam trung bộ Ukraine) - cho biết Nga đã bắn tên lửa vào kho dầu của thành phố ở quận Novomoskovsk, khiến 11 người bị thương, một người nghiêm trọng, và tất cả đã được đưa đến bệnh viện.

Theo ông Reznichenko, cuộc tấn công tên lửa đã gây ra một đám cháy lớn tại kho dầu và lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng dập lửa.

Lính cứu hỏa tìm cách dập tắt một ngọn lửa bùng lên sau cuộc tấn công của Nga ở Ukraine. Ảnh: RT

Lính cứu hỏa tìm cách dập tắt một ngọn lửa bùng lên sau cuộc tấn công của Nga ở Ukraine. Ảnh: RT

. Cùng ngày, Ukrinform cho biết Nga đã tấn công tên lửa nhằm vào một nhà máy tại tỉnh Kharkiv, khiến cơ sở sản xuất này bị hư hại nặng.

Trong khi đó, theo Thống đốc tỉnh Kharkiv - ông Oleh Syniehubov, lực lượng Nga cũng đã bắn một tên lửa khác vào một xí nghiệp chế biến khí đốt ở quận Izium, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn.

“Theo dữ liệu sơ bộ, một số tên lửa của Nga đã bắn trúng mục tiêu, làm bùng phát một đám cháy lớn. Một số ngôi nhà biệt lập gần nhà máy khí đốt cũng bị hư hại” - ông Syniehubov thông báo.

Hiện lực lượng cứu hộ đang khoanh vùng đám cháy.

Hệ thống pháo M142 HIMARS của Mỹ tại bang Wyoming, ngày 25-6-2019. Ảnh: RT

Hệ thống pháo M142 HIMARS của Mỹ tại bang Wyoming, ngày 25-6-2019. Ảnh: RT

Động thái của các bên:

. Hôm 18-6, tờ Politico dẫn lời một số quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét việc gửi thêm bốn hệ thống pháo phản lực phóng loạt tự hành M142 HIMARS tới Ukraine.

Theo những quan chức này, bốn hệ thống HIMARS này sẽ thuộc một phần của gói viện trợ sắp tới của Washington cho Kiev. Một trong các quan chức cho biết quyết định vẫn chưa được đưa ra và sẽ "dựa trên nhu cầu tức thời của Ukraine".

Bốn hệ thống HIMARS này có thể sẽ được tài trợ từ khoản tiền "hỗ trợ an ninh" trị giá một tỉ USD cho Ukraine mà Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố hôm 15-6. Trước đó, Washington đã cam kết sẽ gửi bốn hệ thống như vậy cho quân đội Kiev, nhưng các quan chức Ukraine cho biết họ muốn nhiều hơn thế.

Học sinh tham dự lễ khai giảng năm học ở thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 1-9-2017. Ảnh: RT

Học sinh tham dự lễ khai giảng năm học ở thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 1-9-2017. Ảnh: RT

. Hôm 18-6, Ủy viên Ủy ban điều hành Hội đồng TP Nikolayev - bà Ekaterina Stokolias cho biết tiếng Nga sẽ bị hạn chế sử dụng và dạy học trong các trường ở thành phố miền nam Ukraine này, RT đưa tin.

“Từ ngày 1-9, không có câu lạc bộ, khóa học, lớp học hoặc chương trình giáo dục nào có tiếng Nga. Xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp của tôi đã đưa ra quyết định này” - bà Stokolias cho hay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm các binh sĩ tuyến đầu tại TP Mykolaiv. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm các binh sĩ tuyến đầu tại TP Mykolaiv. Ảnh: REUTERS

. Cũng trong ngày 18-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm các binh sĩ ở tiền tuyến và ca ngợi họ là những người dũng cảm, chăm chỉ và thề rằng đất nước sẽ chiến thắng trước lực lượng Nga, theo hãng tin Reuters.

Một đoạn video được đăng lên tài khoản Telegram chính thức của Tổng thống Zelensky cho thấy ông trao huy chương và chụp ảnh với các binh sĩ tại nơi có vẻ như là một hầm trú ẩn dưới lòng đất ở khu vực phía nam TP Mykolaiv.

"Hỡi những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm của chúng ta, mỗi người trong số các bạn đều đang nỗ lực hết mình. Chúng ta nhất định sẽ thắng!" - ông Zelensky tuyên bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm các binh sĩ tuyến đầu tại TP Mykolaiv. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm các binh sĩ tuyến đầu tại TP Mykolaiv. Ảnh: REUTERS

. Theo hãng tin AFP, các nhà lãnh đạo EU (Liên minh châu Âu) dự kiến sẽ cấp cho Ukraine tư cách ứng viên sau khuyến nghị từ ban điều hành của khối vào ngày 17-6. Tuy nhiên, việc chấp thuận tư cách thành viên trên thực tế có thể mất nhiều năm.

Hôm 18-6, Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev vào một ngày trước đó và đề nghị huấn luyện cho các lực lượng Ukraine, cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ cho một "Ukraine mệt mỏi" sau gần 4 tháng chiến đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm