Nóng: Ronaldo giới thiệu Zidane về MU thay thế Solskjaer

HLV đương nhiệm của Quỷ đỏ, Ole Gunnar Solskjaer đã phải chịu áp lực rất lớn sau chuỗi ba trận không thắng tại Premier League và đang chịu đựng riêng mình những ngày tháng đen tối khi đánh mất niềm tin với Ban lãnh đạo CLB và phòng thay đồ.

Theo El Chiringuito TV, Manchester United đã liên hệ với Zidane trong trường hợp họ quyết định sa thải Solskjaer trong thời gian tới nếu như tình hình của đội bóng không được khả quan hơn.

Một loạt cái tên đã được liên hệ để thay thế chiến lược gia người Na Uy, trong đó Zidane và Antonio Conte là những gương mặt gạo cội được đánh giá cao nhất mà không cần kiểm chứng trong danh sách này.

Zidane từng huấn luyện Ronaldo tại Real Madrid giành nhiều chiến tích. Ảnh: CGI.

Tuy nhiên, nếu Manchester United muốn phát huy hết khả năng của đội hình hiện tại, nhà cầm quân người Pháp Zinedine Zidane đang nổi lên là một ứng cử viên lý tưởng.

Cựu cầu thủ 49 tuổi đã từng dẫn dắt những cầu thủ siêu sao hiện tại của Man United như trung vệ Raphael Varane và tiền đạo Cristiano Ronaldo trong thời gian ông còn tại vị ở Real Madrid để lập nên những thành tích lẫn như các kỷ lục vô tiền khoáng hậu bao gồm ba chức vô địch Champions League liên tiếp.

Cựu tuyển thủ người Pháp cũng là một trong những lý do khiến tiền vệ giàu cá tính Paul Pogba được đồn đoán sẽ chuyển đến sân Bernabeu trong thời gian trước và kéo dài đến tận bây giờ.

Theo cựu danh thủ Gary Neville, việc Cristiano Ronaldo đến Manchester United đã gián tiếp khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer chịu nhiều áp lực. Điều này là do CLB rất kỳ vọng thời kỳ của CR7 trở lại sau 12 năm sẽ giành được các danh hiệu lớn và đặc biệt là kết thúc ở một vị trí có vé tham dự Champions League.

Neville cho biết: "Vấn đề mà Ole gặp phải ở thời điểm hiện tại là Ronaldo đến có nghĩa mang lại thành công và bắt buộc Man United phải có được danh hiệu bằng mọi giá. Ole bị đặt ra điều kiện phải chiến thắng với Ronaldo, phải giành được một danh hiệu lớn nào đó. Ronaldo đẳng cấp thế giới trở về mái nhà xưa không phải để giành một danh hiệu nhỏ lẻ hoặc chỉ đứng thứ hai, thứ ba và thứ tư".

HLV Zidane là cái tên ấn tượng nhất khi MU thay ông thầy Solskjaer. Ảnh: CGI.

Mặc dù ghi được 5 bàn sau 7 trận trên mọi đấu trường, thời gian của Cristiano Ronaldo tại Manchester United không khởi đầu tốt sau chuỗi thành tích bết bát khó tưởng tượng của CLB thời gian gần đây.

Quỷ đỏ hiện không có chiến thắng trong ba trận đấu. Rất nhiều chuyên giá đánh giá HLV Solskjaer chưa biết cách kết hợp những ngôi sao lại với nhau thành một dải ngân hà tỏa sáng. Hành trình cằn cỗi này bao gồm hai thất bại dưới tay các đội bị đánh giá là chiếu dưới Aston Villa và Leicester City và trận hòa 1-1 trước Everton.

Thật trùng hợp, Cristiano Ronaldo đã không ghi được bàn thắng nào trong ba trận đấu đó. Lần gần nhất anh ghi bàn là vào lưới West Ham United vào giữa tháng 9. Đó cũng là lần cuối cùng Manchester United giành trọn 3 điểm từ một trận đấu tại Premier League.

Ronaldo và Bruno 'không làm được gì cả'
Ronaldo và Bruno 'không làm được gì cả'
(PLO)- Gary Neville đã chỉ trích Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes cần ngừng vẫy tay chào khán giả cùng với đồng đội trong trận thua 2-4 của đội mình trước Leicester vì họ không làm được gì cả trong trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm