NSƯT Lê Văn Duy, đạo diễn của phim về Lê Công Tuấn Anh qua đời ở tuổi 83

(PLO)- Đạo diễn, NSƯT Lê Văn Duy, "cha đẻ" của nhiều tác phẩm phim truyện truyền hình, phim điện ảnh đã qua đời ở tuổi 83 vì lâm bệnh nặng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội điện ảnh TP.HCM, anh trai của bà, NSƯT, đạo diễn Lê Văn Duy (83 tuổi) đã qua đời lúc 12h18’ ngày 27-1 tại nhà riêng sau thời gian lâm bệnh nặng.

Được biết, vào khoảng 6-7 tháng trước NSƯT, đạo diễn Lê Văn Duy phát hiện bệnh ở giai đoạn nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì tuổi cao sức yếu nên không thể can thiệp bằng những phương pháp cần thiết.

Lê Văn Duy
NSƯT, đạo diễn Lê Văn Duy (1942-2024). Ảnh: Tư liệu

Trước đó, chị Dương Thảo Quỳnh Như - con gái NSƯT, đạo diễn Lê Văn Duy có thông báo trên trang cá nhân tình trạng ông khá nguy kịch và đang được điều trị tại nhà.

"Mình nguyện cầu cho ba mình đừng đau đớn nữa. Chứng kiến ba đau thật sự là chịu không nổi mọi người ơi! Mong ba đừng đau nữa và thoát ra khỏi cơn đau. Nước mắt chảy ngược vào trong, mình không thể khóc trước mặt ba" – chị Dương Thảo Quỳnh Như viết.

NSƯT, đạo diễn Lê Văn Duy tên thật là Dương Ngọc Chúc, sinh năm 1942 tại Thị Nghè, Sài Gòn.

Ông là con thứ tư trong gia đình, có anh trai là nhà văn Lê Văn Thảo (tên thật Dương Ngọc Huy) và em là nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy.

Năm tháng hoạt động cách mạng, Lê Văn Duy và anh trai Dương Ngọc Huy đều lấy họ Lê của mẹ làm bí danh.

Ban đầu, ông hoạt động với tên Lê Hằng, sau khi kết thúc thời gian học ở trường Giáo dục Tháng Tám, Cà Mau quyết định dùng tên Lê Văn Duy làm bút danh.

Đạo diễn, NSƯT Lê Văn Duy từng là phóng viên chiến trường, quay các phóng sự và phim tài liệu, từng tham gia Chiến dịch Mậu Thân.

Ông cũng từng giữ chức vụ Giám đốc Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu và Tổng thư ký Hội Điện ảnh TP.HCM.

Xuyên suốt sự nghiệp, Lê Văn Duy đã đạo diễn và biên kịch nhiều tác phẩm nổi tiếng.

Ông được biết đến qua các bộ phim truyện điện ảnh nổi tiếng Phượng, Người không mang súng, Khoảng vượt, Bông lục bình, Ngoại ô, Trái đắng, Viên ngọc Côn Sơn, Nàng Hương...

le-van-duy1.png
Ông là cha đẻ của nhiều tác phẩm phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng

Đặc biệt, bộ phim Phượng của ông đã nhận giải đặc biệt của ban giám khảo tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1983.

Còn với phim Nàng Hương là tác phẩm điện ảnh cuối cùng của diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Sau khi anh tự tử, Lê Văn Duy quyết định dừng bộ phim mãi mãi ở tập 6.

Ông cũng biên kịch cho nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có Đời người hát rong của Nguyễn Mộng Long được ông viết kịch bản từ truyện ngắn của Mạc Can.

Ngoài phim truyện điện ảnh, ông còn là đạo diễn phim tài liệu với các phim như Người về sau chiến tranh, Một vùng cổ tích, Thoại Ngọc Hầu, Giáo sư Trần Văn Khê…

Bên cạnh đó, ông cũng đạo diễn các phim truyền hình như Tình đất Củ Chi, Nắng đỏ hay vai trò biên kịch của các phim Tiếng hát dọc đường, Những ngày ở Bảy Núi, Khúc ca mùa xuân, Sống với quê hương

Ông cũng là tác giả của nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết, bút ký, trong đó có các tác phẩm nổi tiếng như Người đàn bà trong tôi, Chuyện tình ở Côn Sơn, Tuổi thơ tôi, Thời trốn nắng, Thủy triều đỏ, Hỏa châu xanh, Đồi Giáng hương, Sài Gòn mùa thu xanh…

Lúc tuổi cao sức yếu, ông lại chuyển sang làm nhiếp ảnh. Năm 2019, đạo diễn Lê Văn Duy được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Tang lễ đạo diễn, NSƯT Lê Văn Duy dự kiến được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Gò Vấp, TP. HCM).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm