Nữ doanh nhân lãnh án chung thân sau 28 năm trốn truy nã

(PLO)- Trong vụ án này, HĐXX không xem xét giải quyết trách nhiệm dân sự vì đã được giải quyết trong bản án năm 1997.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-1, TAND TP.HCM xét xử sở thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Hoa (73 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Hoa là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án xảy ra tại Công ty Quyết Thắng mà TAND TP.HCM đã xét xử năm 1997 đối với các đồng phạm của Hoa. Sau khi xảy ra vụ án, bị cáo này đã rời khỏi Việt Nam và bị bắt khi quay lại Việt Nam vào năm 2021.

nữ doanh nhân
Sau 28 năm trốn truy nã, nữ doanh nhân Trần Xuân Hoa phải hầu toà với mức án chung thân. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Tại phiên tòa, bị cáo Hoa khai: Ngày 26-10-1994, bị cáo đã rời khỏi Việt Nam thông qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và sinh sống tại Campuchia trong suốt khoảng thời gian bỏ trốn. Bị cáo này cũng mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho mình khi bản thân đã lớn tuổi, mắc nhiều bệnh nền...

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 1994 với tư cách giám đốc Công ty Quyết Thắng, bà Hoa đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng, mua bán phân bón, gạo với nhiều tổ chức kinh tế Nhà nước, các cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng, Công ty Quyết Thắng chỉ thực hiện một phần hoặc không thực hiện hợp đồng, sau đó chiếm đoạt...

Cụ thể tháng 2-1994, Công ty Quyết Thắng đã ký nhiều hợp đồng gia công, mua bán hơn 1,5 triệu tấn gạo với Công ty lương thực Trung ương 3 chi nhánh TP.HCM (Vinafood III). Quá trình thực hiện hợp đồng, bà Hoa đã dùng lượng lớn số gạo đối tác gửi tại kho của mình để bán cho doanh nghiệp khác hoặc mang đi thế chấp cho ngân hàng, chiếm đoạt hơn 24 tỉ đồng.

Tương tự, bị cáo Hoa cũng ký hợp đồng bán hơn 20.000 tấn gạo cho Cục Dữ trữ quốc gia - Chi cục I, tổng giá trị hơn 40 tỉ đồng, được đối tác thanh toán trước hơn 28 tỉ đồng. Đối với hợp đồng này, bị cáo Hoa chỉ thực hiện một phần và không hoàn trả tiền cho phần chưa thực hiện.

Ngoài các hợp đồng mua bán lương thực với các tổ chức kinh tế quốc doanh, bị cáo Hoa còn lợi dụng sự tin tưởng của nhiều tổ chức, cá nhân chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng thông qua các hợp đồng mua bán, vay mượn tiền vàng; thực hiện loạt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số ngân hàng, tổ chức, cá nhân.

VKS xác định tổng số tiền mà bị cáo Hoa đã lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hơn 131 tỉ đồng tại thời điểm phạm tội.

Năm 1997, TAND TP.HCM đã xét xử đối với các bị cáo là nhân viên của bị cáo Hoa với vai trò đồng phạm. Trong bản án năm 1997, các cơ quan tố tụng đã tịch thu kê biên, xử lý nhiều tài sản để khắc phục thiệt hại vụ án. Do đó, trong vụ án này HĐXX không xem xét giải quyết trách nhiệm dân sự vì đã được giải quyết trong bản án trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm