THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY THI ĐẤU 11-5 TẠI SEA GAMES 32

Nữ hoàng tốc độ châu Á Nguyễn Thị Thật xuất trận

(PLO)- Nhà vô địch châu Á, vô địch SEA Games Nguyễn Thị Thật được chọn mặt gửi vàng ở môn đua xe đạp đường trường khởi tranh lúc 9 giờ ngày 11-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Là tay đua Việt Nam duy nhất trong lịch sử thi đấu cho một CLB chuyên nghiệp châu Âu, cô gái người An Giang được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công hai chiếc HCV đã giành được ở SEA Games 31 năm 2022.

Nguyễn Thị Thật (ảnh trên) và Quàng Văn Cường có nhiệm vụ bảo vệ HCV trên đất Campuchia. Ảnh: ANH THUẬN
Nguyễn Thị Thật (ảnh trên) và Quàng Văn Cường có nhiệm vụ bảo vệ HCV trên đất Campuchia. Ảnh: ANH THUẬN

Ở nội dung đua vòng tròn nữ diễn ra tại Siem Riep lúc 10 giờ 30 ngày 11-5, Thật sẽ được hỗ trợ bởi hai đồng đội Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Mai.

Với nước rút đã đạt đến đẳng cấp châu lục, đối thủ lớn nhất của Thật ở nội dung này sẽ là đại kình địch Manuphen Jutatip (Thái Lan). Jutatip hiện là đương kim vô địch nội dung này, cô cũng vừa giành áo xanh (nước rút tốt nhất) chung cuộc giải đua quốc tế Biwase tháng 3-2023.

Trước đó vào lúc 9 giờ, nhà vô địch SEA Games 31 Quàng Văn Cường sẽ cùng với tuyển thủ Võ Thanh An đại diện đội tuyển xe đạp Việt Nam tranh tài nội dung đua vòng tròn nam. Đối thủ mạnh nhất nội dung này là các nam cua-rơ đến từ Malaysia.

• Điền kinh: Trong ngày thi đấu thứ tư tại sân vận động Morodok Techno, các kỳ vọng huy chương VĐV tập trung vào các cự ly 400 m vượt rào. Tuy nhiên, để chạm được tay vào chức vô địch, đấy sẽ là thử thách cực khó đối với những chân chạy Việt Nam.

Ở cự ly 400 m vượt rào nữ, sau khi Quách Thị Lan bị cấm thi đấu do án phạt doping, trọng trách vàng được đặt lên vai Nguyễn Thị Huyền (HCB 2022) và Nguyễn Thị Ngọc. Ở vào tuổi 30, Huyền cũng khó đảm đương trọng trách này khi cô vừa để vuột HCV ở cự ly ruột 400 m vào tay đối thủ 20 tuổi người Malaysia.

Tham dự đợt chạy chung kết 400 m vượt rào nam, đương kim á quân Quách Công Lịch, Nguyễn Đức Sơn cũng khó đổi màu huy chương khi đối đầu với các VĐV của Thái Lan đang có ưu thế ở nội dung này.

Tương tự ở cự ly 10.000 m, nhiệm vụ bảo vệ chiếc HCV của Nguyễn Văn Lai được trao lại cho hai VĐV Đỗ Quốc Luật và Nguyễn Quốc Anh.

Nội dung ném đĩa, VĐV TP.HCM Phan Thanh Bình (HCB đẩy tạ) dự tranh chung kết. Đương kim vô địch Nguyễn Linh Na, Hoàng Thanh Giang đấu nốt các nội dung còn lại của bảy môn phối hợp.

Với nước rút đã đạt đến đẳng cấp châu lục, đối thủ lớn nhất của Nguyễn Thị Thật ở nội dung này sẽ là đại kình địch Manuphen Jutatip (Thái Lan).

• Bơi lội: Kình ngư vàng Nguyễn Huy Hoàng dự tranh đấu loại hai cự ly không phải sở trường 400 m tự do và 200 m bướm nam. Tại SEA Games 32, ban tổ chức lược bỏ cự ly 800 m tự do nam khiến kình ngư người Quảng Bình phải thử sức với các nội dung mới. Tham gia tranh tài với Huy Hoàng các cự ly này còn có Đỗ Ngọc Vinh và Hồ Nguyễn Duy Khoa.

Trên đường bơi 50 m ếch, “hoàng tử ếch” Phạm Thanh Bảo hứa hẹn sẽ lập hat trick vàng nếu không có bất ngờ lớn xảy ra. Cùng dự tranh nội dung này còn có tài năng trẻ Lê Trọng Phúc.

Đấu loại cự ly 50 m bướm nữ là kình ngư 13 tuổi Lê Thúy Hiền, VĐV xuất sắc đoạt HCĐ 200 m tự do trong lần đầu tiên dự SEA Games. Ở cự ly 800 m tự do nữ, Lê Thu Thủy và Võ Thị Mỹ Tiên tranh suất vào chung kết.

• Boxing: Võ sĩ Nguyễn Linh Phụng (48 kg) đấu vòng tranh vé bán kết với đối thủ Thái Lan, Trần Văn An (54 kg) chạm trán đối thủ người Indonesia, Nguyễn Mạnh Cường (92 kg) đụng độ đối thủ Philippines.

• Đấu kiếm: Nhà vô địch Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết đấu vòng loại kiếm chém cá nhân nam. Nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nữ có sự tham gia của Vũ Hồng Nhung và Nguyễn Phương Kim.

• Võ Kun Khmer: Từ 14 giờ, các võ sĩ Nguyễn Hồng Quân (71 kg), Nguyễn Thanh Tùng (75 kg), Triệu Thị Phương Thùy (51 kg), Bùi Yến Ly (57 kg) đấu chung kết các hạng cân đối kháng.

• Cầu mây: Vòng loại đồng đội đôi nam Việt Nam lần lượt gặp hai đối thủ Lào và Campuchia.

Bóng chuyền: Tuyển nữ Việt Nam đấu vòng bảng gặp Campuchia (19 giờ 30).

• Wushu: Khởi tranh lúc 9 giờ, các võ sĩ Dương Thúy Vi, Hoàng Thị Phương Giang, Vũ Văn Tuấn, Nguyễn Thị Hiền, Phan Thị Tú Bình, Nông Văn Hữu đấu chung kết các nội dung biểu diễn.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm