Nữ khủng bố nổ bom tự sát

TP Saint-Denis (tỉnh Seine-Saint-Denis) giáp ranh thủ đô Paris của Pháp. Năm ngày sau vụ tấn công khủng bố ở Paris, lúc 4 giờ 30 sáng 18-11 (giờ địa phương), lực lượng đặc nhiệm đã tấn công vào một chung cư ở Saint-Denis trong lúc mọi người say ngủ.

Bắn trả cảnh sát rồi kích bom nổ

Báo Libération (Pháp) dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết mục đích tấn công nhằm bắt giữ Abdelhamid Abaaoud, 27 tuổi, kẻ phụ trách giám sát vụ khủng bố tối 13-11.

Abdelhamid Abaaoud cư trú tại Molenbeek (thủ đô Brussels của Bỉ), cách đây hai năm sang Syria gia nhập Nhà nước Hồi giáo với bí danh Abou Omar Soussi, sau đó phụ trách huấn luyện bọn khủng bố trở về châu Âu tấn công.

Bọn khủng bố nã đạn chống trả. Nhiều tiếng súng và tiếng lựu đạn vang lên. Người dân trong chung cư hoảng loạn tìm chỗ ẩn náu và lấy nệm che chắn cửa sổ.

Một nữ khủng bố bắn trả cảnh sát, sau đó nhảy qua cửa sổ kích nổ bom và chết ngay tại chỗ. Một tên khác đã bị các tay súng bắn tỉa tiêu diệt.

Đến 11 giờ 26 cùng ngày, chiến dịch kết thúc.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết tham gia chiến dịch tấn công ở Saint-Denis có 110 cảnh sát cùng các binh sĩ. Hai tên khủng bố bị tiêu diệt và bảy nghi can bị bắt. Sáu người bị thương gồm năm cảnh sát và một người dân.

Cảnh sát thông báo trên trang Twitter một chó nghiệp vụ tên Diesel, 7 tuổi đã bị bọn khủng bố bắn chết.

Cảnh sát đã phong tỏa khu chung cư để tìm kiếm tên Abdelhamid Abaaoud. Báo Le Point dẫn nguồn tin độc quyền cho biết nữ khủng bố nổ bom tự sát là chị em họ của tên này.

TS Carole André-Dessornes dự báo sau khi sử dụng phụ nữ đánh bom tự sát, Nhà nước Hồi giáo sẽ sử dụng thiếu niên để tiếp tục gây sốc trong dư luận.

Lực lượng đặc nhiệm Pháp tham gia chiến dịch tấn công ở Saint-Denis. Ảnh: AP

Nga tăng quân lực ở Syria

Trong khi đó, trang tin Defense News (Mỹ) đưa tin tàu sân bay Mỹ Harry Truman đang di chuyển đến vùng Vịnh để phối hợp với tàu sân bay Pháp Charles-de-Gaulle đang triển khai phía đông Địa Trung Hải để phối hợp tấn công Nhà nước Hồi giáo.

Ngày 18-11, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon thông báo Anh sẽ triển khai một tàu chiến đến Địa Trung Hải để hỗ trợ Pháp.

Có hai dấu hiệu cho thấy Nga và phương Tây đã bắt đầu phối hợp đánh Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Một là ngày 17-11, Lầu Năm Góc thông báo lần đầu tiên Nga đã báo trước với Mỹ về các phi vụ bắn tên lửa hành trình xuống Raqqa (Syria). Hai là Tổng thống Putin đã chỉ đạo cho hải quân Nga phối hợp với tàu chiến Pháp.

Vài giờ sau khi giám đốc Tổng cục An ninh liên bang Nga khẳng định máy bay Nga rơi ở Ai Cập do bom nổ, Tổng thống Putin đã điện đàm với Tổng thống Pháp François Hollande, sau đó ông triệu tập cuộc họp bộ tham mưu chỉ đạo chiến dịch ở Syria.

Đài truyền hình RT (Nga) đưa tin Tổng thống Putin đã chỉ đạo sắp tới tàu sân bay Charles-de-Gaulle của Pháp sẽ tiến đến gần tàu khu trục Moskva của Nga trên Địa Trung Hải, do đó tàu chiến Nga cần liên lạc trực tiếp với tàu Pháp và đối xử với tàu Pháp như đồng minh.

Song song theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu thông báo lần đầu tiên không quân Nga điều động máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 và Tu-95 không kích ở Syria, đồng thời tăng gấp đôi số phi vụ của Nga ở Syria.

Tu-160 là máy bay siêu thanh lớn nhất thế giới có thể chở được 40 tấn đạn và máy bay ném bom cánh quạt Tu-95 có thể chở 11 tấn đạn.

Theo chỉ đạo của Tổng thống Putin, không quân Nga ở Syria cũng đã được tăng cường thêm 37 máy bay mới ngoài hơn 50 máy bay chiến đấu và trực thăng đang sử dụng.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã bác bỏ thông tin của báo Le Monde (Pháp) và giải thích máy bay Nga bắn tên lửa hành trình sang Syria chứ không phải tàu chiến Nga từ Địa Trung Hải.

- Tại Pháp, hàng ngàn cảnh sát tiếp tục truy lùng Salah Abdeslam, tên khủng bố thứ tám trong vụ khủng bố tối 13-11. Ngày 18-11, cảnh sát Hà Lan thông báo hồi đầu tháng 2, cảnh sát Hà Lan đã tìm thấy cần sa trong xe tên này (biển số Bỉ) khi kiểm tra thường lệ. Hắn trả tiền phạt 70 euro rồi tiếp tục đi. Cảnh sát Pháp cũng đang truy nã tên khủng bố thứ chín đi chung ô tô chở ba tên nã súng vào quán xá trong đêm xảy ra khủng bố.

- Tại Mỹ tối 17-11, hai máy bay của hãng hàng không Pháp Air France bay tuyến Los Angeles-Paris và tuyến Washington-Dulles-Paris phải chuyển hướng vì có điện thoại nặc danh báo có bom trên máy bay. Hai máy bay hạ cánh an toàn ở Salt Lake City (bang Utah của Mỹ) và Halifax (Canada). FBI đang điều tra.

- Tại Đức, Bộ Nội vụ bang Lower Saxony thông báo cảnh sát không tìm thấy chất nổ trong sân vận động Hannover. Trước đó, trận giao hữu Đức-Hà Lan vào tối 17-11 đã bị hủy do có thông tin sẽ xảy ra đánh bom. Khán giả bình tĩnh rời sân. Phạm vi 500 m quanh sân đã bị phong tỏa.

- Cục Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thông báo ngày 18-11 đã bắt giữ một công dân Indonesia 32 tuổi tại nhà riêng ở tỉnh Nam Chungcheong vì nghi ngờ theo Nhà nước Hồi giáo. Nghi can dùng hộ chiếu giả nhập cảnh năm 2007 và trong thời gian qua lên mạng xã hội ủng hộ khủng bố Mặt trận Al Nusra ở Syria.

- Báo Kommersant của Nga dẫn nguồn từ Tổng cục An ninh liên bang Nga cho biết quả bom làm rơi máy bay Nga được đặt dưới ghế ngồi hành khách gần cửa sổ. Trọng tâm của bom sẽ hướng về buồng lái. Vụ nổ đã phá hủy cánh và làm giảm áp suất gần như ngay tức khắc trong khoang.

129 người chết và 352 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố tối 13-11 tại Pháp. Ngày 17-11, Bộ trưởng Tư pháp Christiane Taubira công bố số liệu chính thức trước Quốc hội. Bộ trưởng Y tế Marisol Touraine cho biết còn 211 người nằm bệnh viện. Tất cả nạn nhân thiệt mạng đều đã được nhận dạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm