Nữ sinh dân tộc H’Mông chia sẻ bí quyết đạt 10 điểm môn Lịch sử

(PLO)-  Nhà ở miền núi rẻo cao, nữ sinh dân tộc H’Mông phải xa gia đình 300km ở ký túc xá học trường dân tộc nội trú để học. Nữ sinh này đã đậu tốt nghiệp THPT với số điểm rất cao 10 điểm môn Lịch sử, Văn và Giáo dục công dân đều 9.75 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Em Lầu Nguyễn Hương Giang (18 tuổi) - người dân tộc H’ Mông, ở xã tà Cạ, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An. Ba năm qua, Hương Giang xuống TP Vinh ở ký túc xá học Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Nữ sinh Lầu Nguyễn Hương Giang.

Nữ sinh Lầu Nguyễn Hương Giang.

Xa nhà từ nhỏ, nên Hương Giang có tính tự lập, tự học rất cao. Ở trường dân tộc nội trú, Hương Giang còn năng nổ, nhiệt huyết trong các hoạt động Đoàn, đội và làm một MC của trường.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vừa qua, Hương Giang vui mừng đón nhận kết quả tổng 6 môn là 53,4 điểm. Trong đó, môn Toán: 7,2 điểm; Ngữ văn: 9,75; Lịch sử: 10; Địa lý 8,5; GDCD: 9,75; Ngoại ngữ: 8,2 điểm.

Hương Giang yêu thích học môn Lịch sử từ khi ngồi ở trường THCS, nhưng khi xa nhà học THPT, em tập trung học các môn Toán, Văn, Anh để thi khối D. Lên lớp 12, Hương Giang muốn thi cả khối C để thực hiện ước mơ nghề nghiệp sau này nên tập trung học sâu môn Sử, môn Địa.

Hương Giang nói, mong muốn tương lai sẽ trở thành nhà báo hoặc người tổ chức sự kiện. “Em sẽ đăng ký nguyện vọng vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoặc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng có thể là Học viện Ngoại giao…”.

Chia sẻ về bí quyết học để đạt 10 điểm môn Lịch sử, Hương Giang cho biết không học tủ, mà phải học thuộc, sâu rộng.

Lớp 12D, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An có 33 em học sinh là con em dân tộc thiểu số, đều có tổng điểm 6 môn thi tốt nghiệp THPT trên 40 điểm.

Lớp 12D, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An có 33 em học sinh là con em dân tộc thiểu số, đều có tổng điểm 6 môn thi tốt nghiệp THPT trên 40 điểm.

“Ở lớp, em tập trung học, lắng nghe những kiến thức từ thầy, cô giáo truyền đạt. Em sắm một cuốn sổ tay để ghi nhớ các sự kiện, những từ khóa quan trọng, dốc mốc lịch sử và cả những bài thơ hay. Khi có thời gian rảnh rỗi, em đưa sổ tay ra xem để khắc nhớ thêm. Ngoài ra, em còn tự học thêm ở ký túc xá, học nhóm cùng bạn bè. Thời gian học, nhớ tốt nhất là 19 giờ đến 21 giờ đêm, em ở ký túc xá gần với lớp học nên chọn nơi yên tĩnh ở góc lớp hoặc không gian yên tĩnh trong ký túc xá để ôn bài. Khi có thời gian em lên Internet xem video thuyết trình lịch sử. Ngoài ra em thường xuyên trao đổi, thảo luận, phân tích các môn học với các bạn”- Hương Giang nói.

Lớp học 12D của Hương Giang có tổng số 33 bạn đều là học sinh dân tộc thiểu số thì có 12 bạn đạt trên 50 điểm tốt nghiệp THPT. Trong đó, có một bạn nằm trong top 10 học sinh có điểm tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh Nghệ An.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm