MỘT NGÀY TRƯỚC KHAI MẠC VCK U-19 CHÂU Á

Nửa cuối hiệp 2 của U-19 Việt Nam

U-19 Việt Nam luôn gây nhiều phấn khích bởi triết lý lấy công bù thủ bằng lối chơi nhuần nhuyễn và đẹp mắt dễ gây thiện cảm cho người xem. Tất cả cầu thủ trẻ đều có thiên hướng xông lên phía trước và khán giả có cảm giác vị trí nào cũng có thể ghi bàn. Ví như hậu vệ biên phải Văn Sơn thường có nhiều pha đột nhập vòng cấm táo bạo và ghi bàn như một sát thủ. Tương tự, Hồng Duy ở biên trái hay trung vệ Đông Triều hay tham gia tấn công và ghi bàn cả trong nhiều tình huống cố định. Dĩ nhiên hai tuyến trên còn thiện chiến hơn và tập trung hầu hết quân của Học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG luôn đặt sức tấn công lên hàng đầu.

Do phải tấn công toàn diện và liên tục nên đội hình của U-19 Việt Nam mất sức nhiều dẫn đến sơ hở trong phòng ngự. Thậm chí các cầu thủ trụ cột cỡ như Xuân Trường, Tuấn Anh còn chuyền sai trong khi cặp tiền đạo thiếu hẳn các pha bứt tốc. Chính vì mải miết di chuyển tấn công nhiều đã khiến học trò Guillaume dễ hở sườn và hay để thủng lưới ở hiệp 2, đặc biệt là vào nửa cuối trận đấu.

Sau ba lần gặp U-19 Nhật, các cầu thủ U-19 Việt Nam đã rút ra nhiều bài học cần cải thiện. Ảnh: QUANG THẮNG

Trong một số trận đấu gần đây của U-19 Việt Nam, mặc dù họ luôn chơi đôi công sòng phẳng với bất cứ đối thủ mạnh nào, song các cầu thủ trẻ vẫn để lộ những tử huyệt cho đội bạn khai thác, nhất là khi gặp bế tắc ghi bàn hoặc chưa dẫn bàn quá cách biệt.

Chung kết với U-19 Nhật tại cúp NutiFood mới đây, bàn thắng ở phút 75 của Genta đã đến sau một động tác qua người sắc sảo, khi cặp hậu vệ Anh Thi - Tiến Dũng thiếu sức rướn để đeo bám. Cũng với trận thua Nhật 2-3 trước đó tại vòng bảng, tuyến tiền vệ mất sức nhiều và chuyền sai lẫn chuyền ngang bất cẩn giúp cho cầu thủ Nhật phản công nhanh ghi liền hai bàn chỉ trong những phút cuối trận. Thật đau ở hai trận đấu này, U-19 Việt Nam không quá lép vế trước đối thủ mạnh và từng dẫn bàn trước ở trận vòng bảng nhưng rồi khi thể lực sa sút đã dẫn đến bị thua ngược hoặc để thủng lưới vì yếu sức không thể ngăn cản đối phương ghi bàn.

Cầu thủ U-19 Việt Nam cũng từng để lọt lưới nhiều bàn thắng ở hiệp 2, như trong trận chung kết thua U-19 Myanmar 3-4 tại cúp giao hữu Brunei hoặc một số trận tại giải Đông Nam Á và vòng loại châu Á trước đó.

Lần ra quân quan trọng ở vòng chung kết châu Á khai mạc vào chiều mai (9-10), đội tuyển U-19 Việt Nam phần nào đã cải thiện rõ sức khỏe nhờ tích cực nhồi thể lực và tăng cường chế độ dinh dưỡng. Chúc cho học trò ông Guillaume chân cứng đá mềm để chơi sòng phẳng với các đối thủ có nội lực mạnh và khỏe hơn hẳn mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm