Nước Chủ tịch ASEAN Campuchia: Công bố sáu nguyên tắc về biển Đông

Một tuần sau khi hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 45 (AMM-45) tại Phnom Penh (Campuchia) kết thúc mà không ra được tuyên bố chung do bất đồng liên quan đến vấn đề tranh chấp biển Đông, ngày 20-7, nước chủ tịch ASEAN Campuchia đã công bố Tuyên bố của các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về sáu nguyên tắc về biển Đông.

Theo báo Cambodia Herald (Campuchia), phát biểu tại cuộc họp báo ở cung Hòa Bình tại Phnom Penh (Campuchia), Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong cho biết tuyên bố này nhằm bù đắp lại việc hội nghị AMM không thể ra tuyên bố chung.

Ông nhấn mạnh tuyên bố về sáu nguyên tắc về vấn đề biển Đông là Hiến chương ASEAN để giải quyết vấn đề biển Đông và sẽ là một công cụ trong đàm phán với Trung Quốc.

Ông bảo vệ lập trường của Campuchia về vấn đề không đề cập đến bãi cạn Scarborough và vùng đặc quyền kinh tế trong dự thảo tuyên bố chung và cho rằng đề cập đến hai vấn đề này sẽ gây khó khăn trong đàm phán với Trung Quốc về COC.

Nước Chủ tịch ASEAN Campuchia: Công bố sáu nguyên tắc về biển Đông ảnh 1

Ngày 20-7, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong thông báo Tuyên bố của ASEAN về sáu nguyên tắc về vấn đề biển Đông. Ảnh: CAMBODIA HERALD

Ông khẳng định với vai trò nước chủ tịch ASEAN, Campuchia mong muốn tình hình tranh chấp ở biển Đông được cải thiện và khẳng định vấn đề biển Đông sẽ không ảnh hưởng đến nỗ lực thiết lập cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu Campuchia có bị Trung Quốc tác động hay đứng về phía Trung Quốc khiến hội nghị AMM thất bại, ông Hor Namhong nói lập trường của Campuchia là không đứng về bên nào.

Ngày 20-7, Bộ Ngoại giao Singapore đã ra tuyên bố hoan nghênh tuyên bố của các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về sáu nguyên tắc của ASEAN về vấn đề biển Đông.

Bộ Ngoại giao Singapore nhận định tuyên bố nêu trên phần nào khắc phục tổn thất sau khi hội nghị AMM-45 không thể ra tuyên bố chung và giúp khôi phục tính chất vị trí trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Hôm trước đó, sau khi đến Philippines, Việt Nam và Campuchia, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa đã sang Singapore để hội đàm với người đồng cấp Singapore K Shanmugam.

Theo hãng tin Reuters ngày 20-7, Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa cho biết các nước ASEAN đã nhất trí không tiếp tục lập tuyên bố chung mà hội nghị AMM tuần trước ở Campuchia đã bỏ lỡ. Ông nói: “ASEAN chỉ có thể giữ vai trò trung tâm ở khu vực (châu Á) nếu bản thân ASEAN thống nhất và gắn kết”.

Nguyên tắc sáu điểm của ASEAN về vấn đề biển Đông

Toàn văn Tuyên bố của các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về sáu nguyên tắc về biển Đông như sau:

Các bộ trưởng ASEAN tái khẳng định cam kết của các nước thành viên ASEAN đối với:

- Thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).

- Ủng hộ hoàn toàn đối với Bản hướng dẫn thực thi DOC.

- Sớm hoàn tất xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC).

- Tôn trọng đầy đủ các nguyên tắc phổ biến của luật quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS).

- Tiếp tục kiềm chế, các bên liên quan không sử dụng vũ lực.

- Tìm giải pháp hòa bình giải quyết tranh chấp ở biển Đông dựa trên các nguyên tắc phổ biến của luật quốc tế, trong đó có UNCLOS.

Các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN quyết tâm tăng cường tham vấn ở ASEAN nhằm thúc đẩy các nguyên tắc trên phù hợp với Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (năm 1976) và Hiến chương ASEAN (năm 2008).

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm