Ô tô Kai Nhật Bản phù hợp chạy trong thành phố với giá dưới 310 triệu đồng

(PLO)- Ô tô Kei là một chiếc xe độc đáo, tiết kiệm nhiên liệu, vẻ ngoài dễ thương và kích thước nhỏ phù hợp cho người trẻ tuổi, người già chạy trong thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiếc xe này còn có tên gọi khác là xe K, loại xe này được thiết kế nhỏ gọn nhưng hấp dẫn. Đây là một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu và giá cả phải chăng.

Xe Kei là một loại xe nhỏ, nhẹ được thiết kế để đáp ứng các quy định của chính phủ Nhật Bản. Ảnh: Motorbiscuit.

Xe Kei là một loại xe nhỏ, nhẹ được thiết kế để đáp ứng các quy định của chính phủ Nhật Bản. Ảnh: Motorbiscuit.

Mặc dù, nó có kích thước nhỏ bé nhưng chúng là phương tiện giao thông phổ biến ở Nhật Bản, đặc biệt là ở các khu vực đô thị nơi có chỗ đậu xe chật hẹp và đắt đỏ.

Xe Kei là một loại xe nhỏ, nhẹ được thiết kế để đáp ứng các quy định của chính phủ Nhật Bản. Xe Kei nhỏ bé nên cũng bị giới hạn về dung tích động cơ và công suất. Nó có chiều dài tối đa là 3,4 m và dung tích động cơ tối đa là 660cc.

Xe Kei thường được người dân Nhật Bản sử dụng để lái và đi lại trong thành phố. Đặc biệt, chúng rất phổ biến đối với những người lái xe trẻ tuổi và người cao tuổi.

Mặc dù, nó có kích thước nhỏ nhưng rất linh hoạt và nó có nhiều kiểu dáng khác nhau, bao gồm xe hatchback, xe sedan và xe tải nhỏ.

Xe Kei có thiết kế nội thất sáng tạo nhằm tối đa hóa không gian và sự thoải mái cho hành khách. Hiện chiếc xe này còn mới thì chưa được bán ở bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, một số người đam mê xe hơi ở Mỹ đã nhập khẩu những chiếc xe Kei qua sử dụng.

Một chiếc xe Kei mới ở Nhật Bản có thể dao động từ 800.000 ¥ - 1.500.000 ¥. Ảnh: Motorbiscuit.

Một chiếc xe Kei mới ở Nhật Bản có thể dao động từ 800.000 ¥ - 1.500.000 ¥. Ảnh: Motorbiscuit.

Xe Kei được thiết kế để phù hợp với túi tiền và tiết kiệm chi phí cho người dân Nhật Bản. Tại Nhật Bản, chiếc xe này có giá thấp hơn so với xe tiêu chuẩn và do đó những người tiêu dùng có ngân sách hạn hẹp sử dụng nhiều.

Tuy nhiên, chi phí của những chiếc xe này có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu dáng và tính năng. Một chiếc xe Kei mới ở Nhật Bản có thể dao động từ 800.000 ¥ - 1.500.000 ¥ (khoảng 7.000 USD đến 13.000 USD, tương đương khoảng 164- dưới 310 triệu đồng).

Hiện nay, chiếc này đã qua sử dụng tại Nhật Bản có giá 100.000 ¥ (khoảng 900 USD tương đương hơn 21 triệu đồng) trong tình trạng tốt.

Theo Classic, việc nhập khẩu những chiếc xe này sang các quốc gia khác có thể làm tăng giá đáng kể do phí vận chuyển, phí hải quan và các sửa đổi để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải và an toàn của địa phương.

Tuy nhiên, bất chấp những chi phí bổ sung này, một số người đam mê xe hơi đã sẵn sàng trả thêm tiền để sở hữu một chiếc xe Kei độc đáo và hấp dẫn này.

Motorbiscuit

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm