Ông Abe yêu cầu đóng cửa trường học để ngăn dịch COVID-19

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 27-2 tuyên bố chính phủ sẽ yêu cầu tất cả trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở nước này sẽ đóng cửa từ ngày 2-3 cho đến khi hết kỳ nghỉ xuân, báo The Japan Times cho hay.

"Chính quyền coi sức khỏe và sự an toàn của trẻ em, cũng như những người khác là ưu tiên hàng đầu" - ông Abe nói trong cuộc họp của lực lượng đặc biệt của chính phủ về ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

"Những nỗ lực đang được thực hiện để phòng ngừa lây nhiễm ở trẻ em ở từng khu vực và một hoặc hai tuần tới sẽ là giai đoạn cực kỳ quan trọng" - ông Abe khẳng định. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố đóng cửa tất cả trường học trong cả nước từ ngày 2-3 vì lo ngại dịch COVID-19 lây lan. Ảnh: REUTERS

Thông báo của Thủ tướng Abe được đưa ra sau khi số ca nhiễm virus COVID-19 trên lãnh thổ Nhật Bản vượt qua 200 người trong tối 27-2, cùng với hơn 700 ca nhiễm trên du thuyền Diamond Princess đang bị phong tỏa ở Yokohama.

Trong cùng ngày, hầu hết 1.600 trường tiểu học và trung học cơ sở ở Hokkaido đã quyết định đóng cửa trong một tuần với mong muốn làm chậm sự lây lan của dịch bệnh.

Quyết định này là phản ứng của chính quyền địa phương khi hội đồng giáo dục Hokkaido kêu gọi đóng cửa tất cả trường học, bao gồm cả công lập và tư thục, sau khi tỉnh này ghi nhận hơn 500 trường hợp đã nhiễm bệnh, bao gồm một số học sinh.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để phòng ngừa sự lây lan nghiêm trọng hơn của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân Hokkaido" - Thống đốc tỉnh Hokkaido Naomichi Suzuki tuyên bố.

Một số trường học địa phương đã ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh. Những bệnh nhân này bao gồm một nữ sinh trung học phổ thông ở TP Tomakomai, một giáo viên trung học phổ thông ở TP Ebetsu, hai nam sinh tiểu học ở thị trấn Nakafurano và một tài xế xe buýt chở học sinh ở thị trấn Aibetsu.

ĐH Ochanomizu ở thủ đô Tokyo cũng thông báo đóng của các trường học trực thuộc từ ngày 28-2 đến đầu tháng 4. Có một cháu trai 13 tuổi của Nhật hoàng Naruhito theo học tại một trường trong số này.

Chính quyền tỉnh Kanagawa cũng quyết định không mời phụ huynh và người giám hộ tham gia lễ tốt nghiệp và lễ khai giảng tại các trường trung học công lập của tỉnh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm