Ông Biden đổi tiêu chí chọn đại sứ Mỹ ở Trung Quốc

Ngày 20-8, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden có kế hoạch đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ - ông Nicholas Burns làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Điều này cho thấy chính quyền Washington có thể đang tìm kiếm một đặc phái viên đóng vai trò trung tâm hơn để giải quyết mối quan hệ ngày càng rạn nứt giữa hai nước.

Theo hãng tin Reuters, việc đề cử ông Burns - người từng giữ chức ngoại trưởng từ năm 2005 đến năm 2008 đánh dấu sự thay đổi vai trò của đại sứ tại Bắc Kinh. Trong nhiều thập niên qua, vị trí này thường dành cho các cựu chính trị gia - những người không có nhiều kinh nghiệm về ngoại giao.

Ông Nicholas Burns. Ảnh: REUTERS

Nếu được Thượng viện Mỹ xác nhận, ông Burns sẽ đến nhận nhiệm vụ ở Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập niên để lấp đầy một vị trí bị bỏ trống kể từ tháng 10-2020.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã có xung đột trong hàng loạt vấn đề, bao gồm thương mại, công nghệ, COVID-19, Đài Loan và các hoạt động quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm