Ông Duterte: Triều Tiên 'đang muốn kết liễu thế giới’

Theo Reuters, phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Manila ngày 29-4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng Mỹ cần kiềm chế sau vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên và tránh bị cuốn vào trò chơi của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người đang “muốn kết liễu thế giới”.

Ông Duterte nói rằng các nước Đông Nam Á vô cùng lo ngại về tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên. Ông cảnh báo một bước đi sai lầm có thể sẽ dẫn tới thảm họa và biến châu Á thành nạn nhân của chiến tranh hạt nhân. Vị tổng thống Philippines nói rằng Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang “tranh đấu với một người đàn ông mà luôn phấn khích với viễn cảnh phóng tên lửa”.

“Ông Kim Jong-un đơn giản chỉ muốn kết liễu thế giới. Đó là lý do khiến ông ấy hạnh phúc. Ông ấy luôn mỉm cười nhưng ông ấy thực sự lại đang muốn kết liễu mọi thứ và khiến tất cả chúng ta tuyệt vọng” – ông Duterte phát biểu ngày 29-4.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 ở Manila hôm 29-4. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng Mỹ cũng cần có trách nhiệm không khiêu khích Triều Tiên và bày tỏ tin tưởng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo quân đội, không cho phép tình hình vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Theo Reuters, với cương vị chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Duterte cho biết ông sẽ điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nói rằng ông sẽ kêu gọi ông Trump không dính vào cuộc đối đầu với chính quyền Kim Jong-un.

“Dường như hai nước đang đùa với các món đồ chơi của họ và những món đồ chơi đó không thật sự thư giãn chút nào. Bạn biết đấy! Họ đang đừa giỡn với ai đó mà luôn ưa thích phóng tên lửa và mọi thứ. Tôi không biết ông Kim Jong-un đang nghĩ gì nhưng ông ấy đang đặt hành tin này bên bờ vực nguy hiểm” – ông Duterte phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị cấp cao ASEAN ở thủ đô Manila.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày một leo thang. Trong khi Mỹ triển khai đội tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson tới bán đảo Triều Tiên để răn đe Bình Nhưỡng thì Triều Tiên cũng không chịu lùi bước. Nước này sáng 29-4 đã phóng một tên lửa đạn đạo nhưng thất bại. Trước đó, Bình Nhưỡng hôm 16-4 cũng đã phóng một tên lửa và tập trận pháo binh rầm rộ nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên hôm 25-4 vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm