Ông Hun Manet có ngày làm việc đầu tiên trong chuyến thăm Trung Quốc

(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Trung Quốc nhằm củng cố quan hệ song phương và ký kết một số văn kiện hợp tác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-9, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày đến Trung Quốc (TQ) nhằm củng cố quan hệ song phương và ký kết một số văn kiện hợp tác, theo tờ Khmer Times.

Nhận lời mời của Thủ tướng TQ Lý Cường, ông Hun Manet và phái đoàn cấp cao Campuchia ngày 14-9 đã rời sân bay quốc tế Phnom Penh để đến Bắc Kinh. Trong chuyến công du lần này, Thủ tướng Hun Manet sẽ gặp Chủ tịch TQ Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và Ủy viên Thường Vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản TQ Triệu Lạc Tế.

Trong ngày đầu tiên của chuyến công du, ông Hun Manet cùng với phu nhân Pich Chanmony đã đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Nhân dân ở Quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh.

Ông Hun Manet và phu nhân cũng yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Quốc vương và Thái hậu Campuchia đang có mặt tại Bắc Kinh để kiểm tra y tế định kỳ.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm Trung Quốc
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và phu nhân yết kiến Quốc vương và Thái hậu Campuchia đang có mặt tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14-9. Ảnh: KHMER TIMES

Người phát ngôn chính phủ Campuchia Pen Bona cho biết chuyến thăm của ông Hun Manet khẳng định mối quan hệ tốt đẹp, chặt chẽ giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước dựa trên “tinh thần hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau”.

Về phía TQ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh nói rằng chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Hun Manet đến Bắc Kinh cho thấy chính phủ mới của Campuchia coi trọng quan hệ Trung Quốc-Campuchia.

“TQ hy vọng thông qua chuyến thăm này hai nước sẽ vạch ra lộ trình hợp tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, chúng tôi hy vọng sẽ sớm thực hiện được các sáng kiến hợp tác như ‘hành lang phát triển công nghiệp’ và ‘hành lang lúa gạo’, đồng thời cùng nhau mở ra một kỷ nguyên mới xây dựng một nền kinh tế chất lượng cao, trình độ cao và tiêu chuẩn cao” - theo bà Mao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm