Ông Hun Manet gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

(PLO)- Gặp ông Tập Cận Bình, ông Hun Manet khẳng định chính phủ mới của Campuchia sẽ tiếp tục kiên quyết theo đuổi các chính sách thân thiện với Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-9, Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Hun Manet đang có chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày đến TQ.

Campuchia Hun Manet.jpeg
Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15-9 tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong cuộc gặp, ông Tập nhấn mạnh việc ông Hun Manet chọn TQ là nước đầu tiên cho chuyến thăm song phương sau khi nhậm chức thủ tướng phản ánh đầy đủ tầm quan trọng mà chính phủ mới của Campuchia dành cho việc củng cố và phát triển tình hữu nghị TQ-Campuchia.

“TQ và Campuchia là những người bạn sắt son. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 65 năm, hai bên luôn có mức độ tin cậy cao, đối xử bình đẳng, cùng có lợi và luôn ủng hộ nhau vững chắc trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia” - ông Tập cho hay.

Chủ tịch TQ cũng khẳng định Bắc Kinh kiên quyết ủng hộ Campuchia tìm kiếm con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia và sẵn sàng duy trì liên lạc chiến lược thường xuyên với Campuchia cũng như tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, ông Tập cũng cho biết TQ sẵn sàng hợp tác với Campuchia trong một số lĩnh vực như an ninh và thực thi pháp luật, giáo dục, y tế, du lịch,...

“Dù tình hình quốc tế và khu vực có thay đổi như thế nào, TQ vẫn luôn là người bạn đáng tin cậy và là người ủng hộ vững chắc nhất của Campuchia” - ông Tập nhấn mạnh.

Đáp lại, ông Hun Manet nói rằng việc ông chọn TQ là quốc gia đầu tiên cho chuyến thăm song phương để thể hiện rằng chính phủ mới của Campuchia sẽ tiếp tục kiên quyết theo đuổi các chính sách thân thiện với Bắc Kinh.

Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao sự hỗ trợ lâu dài của TQ đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của Campuchia và bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh để thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, đồng thời tăng cường hợp tác với TQ trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đầu tư, giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa,

Ông Hun Manet cũng nhấn mạnh Campuchia sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với TQ trong các vấn đề khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy quan hệ Campuchia-TQ lên một tầm cao mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm