Ông Kim: Sẽ tiếp tục làm việc với Mỹ để giải trừ hạt nhân

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa tái xác nhận cam kết giải trừ hạt nhân, đồng thời hứa sẽ tiếp tục làm việc với Mỹ vì mục tiêu này, Yonhap dẫn lời Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 6-9.

Ngày 5-9, ông Chung đã dẫn một phái đoàn năm người sang Bình Nhưỡng, trong đó có ông Suh Hoon - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc. Phái đoàn Hàn Quốc đã được đích thân ông Kim Jong-un tiếp.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) tiếp Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong tại Bình Nhưỡng ngày 5-9. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) tiếp Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong tại Bình Nhưỡng ngày 5-9. Ảnh: REUTERS

Chuyến sang Bình Nhưỡng của phái đoàn Hàn Quốc bên cạnh xác định ngày tổ chức thượng đỉnh liên Triều lần ba còn nhằm giải thế bế tắc trong đàm phán giải trừ hạt nhân hiện nay giữa Triều Tiên và Mỹ.

Cuộc đàm phán ngưng trệ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hoãn chuyến đi sang Triều Tiên, lý do tiến trình đàm phán giải trừ hạt nhân thiếu tiến triển.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa, phải) tiếp phái đoàn Hàn Quốc (trái) tại Bình Nhưỡng ngày 5-9. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa, phải) tiếp phái đoàn Hàn Quốc (trái) tại Bình Nhưỡng ngày 5-9. Ảnh: REUTERS

Về thượng đỉnh liên Triều lần ba, theo ông Chung, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ sang Bình Nhưỡng từ ngày 18 đến 20-9 tới gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

“Đầu tiên, miền Nam và miền Bắc đồng ý tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng trong thời gian từ ngày 18 đến 20-9 và sẽ tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao vào đầu tuần tới để chuẩn bị cho thượng đỉnh này” - ông Chung nói. Hai ông Moon và Kim đã gặp nhau hai lần tại Bàn Môn Điếm vào ngày 27-4 và 26-5.

Theo ông Chung, nội dung thượng đỉnh tiếp theo sẽ bàn thực hiện các nội dung hai lãnh đạo đã thống nhất trong thượng đỉnh đầu tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm