Ông lão ăn xin nhận lại tài sản bị cướp trị giá trên 200 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Cưng và tài sản được trao trả. 

Số tài sản được trao trả gồm: trên 62 triệu đồng; 56 nhẫn vàng 24kara (trọng lượng 4 lượng, 2 chỉ, 3 phân, 7 ly); 1 nhẫn vàng 18kara (trọng lượng 2 chỉ, 8 phân); 1 chiếc lắc đeo tay vàng 18kara (trọng lượng 3 chỉ, 1 phân, 7 ly); 1 dây chuyền vàng 18kara (trọng lượng 1 lượng, 1 chỉ, 7 ly) với tổng giá trị tài sản trên 227 triệu đồng.

Trước đó, ông Cưng hành nghề ăn xin khi đang ngủ ở sạp bán quần áo tại chợ Thực phẩm huyện Tam Nông, thì bị 5 đối tượng gồm: Trần Quốc Việt (SN 1985), Cao Văn Sang (SN 1994), Lê Đức Duy (SN 1995), Trần Văn Thanh Danh (SN 1996), Nguyễn Thái Tài (SN 1996), cùng ngụ huyện Tam Nông cướp tài sản.

Hiện ngành chức năng đã kết thúc hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Dương Út (Đồng Tháp Online)
Ông lão ăn xin nhận lại tài sản bị cướp trị giá trên 200 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Cưng và tài sản được trao trả

Số tài sản được trao trả gồm: trên 62 triệu đồng; 56 nhẫn vàng 24kara (trọng lượng 4 lượng, 2 chỉ, 3 phân, 7 ly); 1 nhẫn vàng 18kara (trọng lượng 2 chỉ, 8 phân); 1 chiếc lắc đeo tay vàng 18kara (trọng lượng 3 chỉ, 1 phân, 7 ly); 1 dây chuyền vàng 18kara (trọng lượng 1 lượng, 1 chỉ, 7 ly) với tổng giá trị tài sản trên 227 triệu đồng.

Trước đó, ông Cưng hành nghề ăn xin, khi đang ngủ ở sạp bán quần áo tại chợ Thực phẩm huyện Tam Nông, thì bị 5 đối tượng gồm: Trần Quốc Việt (SN 1985), Cao Văn Sang (SN 1994), Lê Đức Duy (SN 1995), Trần Văn Thanh Danh (SN 1996), Nguyễn Thái Tài (SN 1996), cùng ngụ huyện Tam Nông cướp tài sản.

Hiện ngành chức năng đã kết thúc hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Dương Út (Đồng Tháp Online)
Ông lão ăn xin nhận lại tài sản bị cướp trị giá trên 200 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Cưng và tài sản được trao trả

Số tài sản được trao trả gồm: trên 62 triệu đồng; 56 nhẫn vàng 24kara (trọng lượng 4 lượng, 2 chỉ, 3 phân, 7 ly); 1 nhẫn vàng 18kara (trọng lượng 2 chỉ, 8 phân); 1 chiếc lắc đeo tay vàng 18kara (trọng lượng 3 chỉ, 1 phân, 7 ly); 1 dây chuyền vàng 18kara (trọng lượng 1 lượng, 1 chỉ, 7 ly) với tổng giá trị tài sản trên 227 triệu đồng.

Trước đó, ông Cưng hành nghề ăn xin, khi đang ngủ ở sạp bán quần áo tại chợ Thực phẩm huyện Tam Nông, thì bị 5 đối tượng gồm: Trần Quốc Việt (SN 1985), Cao Văn Sang (SN 1994), Lê Đức Duy (SN 1995), Trần Văn Thanh Danh (SN 1996), Nguyễn Thái Tài (SN 1996), cùng ngụ huyện Tam Nông cướp tài sản.

Hiện ngành chức năng đã kết thúc hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Dương Út (Đồng Tháp Online)
Ông lão ăn xin nhận lại tài sản bị cướp trị giá trên 200 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Cưng và tài sản được trao trả

Số tài sản được trao trả gồm: trên 62 triệu đồng; 56 nhẫn vàng 24kara (trọng lượng 4 lượng, 2 chỉ, 3 phân, 7 ly); 1 nhẫn vàng 18kara (trọng lượng 2 chỉ, 8 phân); 1 chiếc lắc đeo tay vàng 18kara (trọng lượng 3 chỉ, 1 phân, 7 ly); 1 dây chuyền vàng 18kara (trọng lượng 1 lượng, 1 chỉ, 7 ly) với tổng giá trị tài sản trên 227 triệu đồng.

Trước đó, ông Cưng hành nghề ăn xin, khi đang ngủ ở sạp bán quần áo tại chợ Thực phẩm huyện Tam Nông, thì bị 5 đối tượng gồm: Trần Quốc Việt (SN 1985), Cao Văn Sang (SN 1994), Lê Đức Duy (SN 1995), Trần Văn Thanh Danh (SN 1996), Nguyễn Thái Tài (SN 1996), cùng ngụ huyện Tam Nông cướp tài sản.

Hiện ngành chức năng đã kết thúc hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Dương Út (Đồng Tháp Online)
Ông lão ăn xin nhận lại tài sản bị cướp trị giá trên 200 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Cưng và tài sản được trao trả

Số tài sản được trao trả gồm: trên 62 triệu đồng; 56 nhẫn vàng 24kara (trọng lượng 4 lượng, 2 chỉ, 3 phân, 7 ly); 1 nhẫn vàng 18kara (trọng lượng 2 chỉ, 8 phân); 1 chiếc lắc đeo tay vàng 18kara (trọng lượng 3 chỉ, 1 phân, 7 ly); 1 dây chuyền vàng 18kara (trọng lượng 1 lượng, 1 chỉ, 7 ly) với tổng giá trị tài sản trên 227 triệu đồng.

Trước đó, ông Cưng hành nghề ăn xin, khi đang ngủ ở sạp bán quần áo tại chợ Thực phẩm huyện Tam Nông, thì bị 5 đối tượng gồm: Trần Quốc Việt (SN 1985), Cao Văn Sang (SN 1994), Lê Đức Duy (SN 1995), Trần Văn Thanh Danh (SN 1996), Nguyễn Thái Tài (SN 1996), cùng ngụ huyện Tam Nông cướp tài sản.

Hiện ngành chức năng đã kết thúc hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Dương Út (Đồng Tháp Online)
Ông lão ăn xin nhận lại tài sản bị cướp trị giá trên 200 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Cưng và tài sản được trao trả

Số tài sản được trao trả gồm: trên 62 triệu đồng; 56 nhẫn vàng 24kara (trọng lượng 4 lượng, 2 chỉ, 3 phân, 7 ly); 1 nhẫn vàng 18kara (trọng lượng 2 chỉ, 8 phân); 1 chiếc lắc đeo tay vàng 18kara (trọng lượng 3 chỉ, 1 phân, 7 ly); 1 dây chuyền vàng 18kara (trọng lượng 1 lượng, 1 chỉ, 7 ly) với tổng giá trị tài sản trên 227 triệu đồng.

Trước đó, ông Cưng hành nghề ăn xin, khi đang ngủ ở sạp bán quần áo tại chợ Thực phẩm huyện Tam Nông, thì bị 5 đối tượng gồm: Trần Quốc Việt (SN 1985), Cao Văn Sang (SN 1994), Lê Đức Duy (SN 1995), Trần Văn Thanh Danh (SN 1996), Nguyễn Thái Tài (SN 1996), cùng ngụ huyện Tam Nông cướp tài sản.

Hiện ngành chức năng đã kết thúc hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Dương Út (Đồng Tháp Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm