Ông Medvedev dọa ‘cắt nguồn dưỡng khí’ của các nước Baltic

(PLO)- Theo cựu tổng thống Nga, lệnh cấm vận chuyển hàng hóa từ Nga qua Kaliningrad do Lithuania áp đặt là một phần “cuộc chiến ủy nhiệm” do phương Tây tiến hành nhằm chống lại Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT ngày 27-6 dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev cho biết phản ứng của Moscow đối với lệnh cấm hàng hóa từ nước này qua Kaliningrad của Lithuania có thể sẽ đủ mạnh để "cắt đứt nguồn dưỡng khí" của các nước Baltic.

Trả lời phỏng vấn với tờ Argumenty and Fakty, ông Medvedev cho biết EU (Liên minh châu Âu) không phải là người đứng sau lệnh cấm vận này mà chỉ do Lithuania tự đưa ra.

“Lithuania đã cúi đầu ngoan ngoãn tuân theo trước lời kêu gọi của Mỹ, một lần nữa thể hiện thái độ ngông cuồng mỉa mai của mình” - ông Medvedev chỉ trích, đồng thời nhấn mạnh rằng lệnh cấm là một phần “cuộc chiến ủy nhiệm” do phương Tây tiến hành để chống lại Nga.

Cựu Tổng thống Nga khẳng định Moscow sẽ có những biện pháp trả đũa “rất cứng rắn” trước lệnh cấm hàng hóa của Lithuania, nhắm vào nền kinh tế và “có khả năng cắt đứt nguồn dưỡng khí đối với các nước láng giềng Baltic, những quốc gia đã có hành động thù địch”.

Theo ông Medvedev, Nga cũng có thể áp dụng các biện pháp “bất đối xứng” để đáp trả. “Việc khiến căng thẳng leo thang như vậy là một lựa chọn tồi. Và những người phải chịu đựng mọi ảnh hưởng là những công dân bình thường ở Lithuania, nơi có mức sống chỉ ở mức thấp, theo tiêu chuẩn châu Âu” - ông nói.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev. Ảnh: RT

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev. Ảnh: RT

Phát biểu của ông Medvedev được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Lithuania - ông Gitanas Nauseda nói rằng ông sẽ duy trì lệnh cấm vận và sẽ “không xây dựng bất kỳ hành lang nào, cũng như không có bất kỳ sự giảm nhẹ nào trước những lời đe dọa của Điện Kremlin”.

Kaliningrad là một tỉnh của Nga, nằm giữa Lithuania và Ba Lan, và cách Moscow khoảng 1.300 km. Điều đặc biệt là tỉnh này nằm cách biệt hoàn toàn khỏi lãnh thổ Nga. Nó được Liên Xô tuyên bố chủ quyền từ sau Thế chiến II và nằm dưới sự kiểm soát của Moscow kể từ đó.

Khi vòng trừng phạt thứ sáu của EU đối với Nga có hiệu lực vào ngày 17-6, Lithuania thông báo sẽ cấm các chuyến xe chở hàng hóa từ Nga đến Kaliningrad đi qua lãnh thổ của mình.

Quyết định này đã đe dọa một thỏa thuận được ký kết vào tháng 4-2003 giữa EU và Nga, trong đó cho phép người và hàng hóa từ Kaliningrad được cấp phép để đi tàu từ tỉnh này, xuyên qua Lithuania và cuối cùng là đến Nga.

Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu - ông Josep Borrell ủng hộ quyết định của Lithuania, đồng thời nói rằng Vilnius đang tuân thủ chính xác các lệnh trừng phạt của EU.

Toàn cảnh tỉnh Kaliningrad của Nga, nằm giữa Lithuania và Ba Lan. Ảnh: RT

Toàn cảnh tỉnh Kaliningrad của Nga, nằm giữa Lithuania và Ba Lan. Ảnh: RT

Cũng trong ngày 27-6, nhóm tin tặc Nga có tên là Killnet đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công mạng DDOS nhắm vào Bộ Quốc phòng Lithuania nhằm phản đối lệnh cấm vận chuyển hàng hóa từ Nga qua Kaliningrad của nước này.

DDOS - một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hay tấn công từ chối dịch vụ phân tán là một nỗ lực làm cho những người dùng không thể sử dụng tài nguyên của một máy tính.

Theo hãng tin Al Jazeera, khi được hỏi liệu cuộc tấn công có phải để trả đũa việc Lithuania chặn đường vận chuyển hàng hóa của Nga tới Kaliningrad hay không, phát ngôn viên của nhóm Killnet đã trả lời: “Có”.

“Rất có thể sẽ còn xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng khác với cường độ tương tự hoặc lớn hơn trong những ngày tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng và tài chính” - Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Lithuania cảnh báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm