Ông Netanyahu đáp trả gắt lời kêu gọi bầu cử từ phía Mỹ

(PLO)- Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu có phản ứng gắt sau khi lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đề nghị Israel tổ chức bầu cử mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với đài CNN hôm 17-3, Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu thể hiện phản ứng gắt với việc Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer kêu gọi tổ chức bầu cử mới ở Israel, cho rằng đề nghị này "hoàn toàn không phù hợp".

“Tôi nghĩ những gì ông ấy nói là hoàn toàn không phù hợp. Thật không phù hợp khi [ông ấy] nói về một nền dân chủ như vậy và cố gắng thay thế ban lãnh đạo được bầu ở đó” – ông Netanyahu nói với CNN.

Ông Netanyahu đáp trả bình luận của lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ
Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu trả lời phỏng vấn đài CNN ngày 17-3. Ảnh: CNN

Theo ông Netanyahu, quyết định cuối cùng về việc tổ chức bầu cử tùy thuộc vào người dân Israel.

“Nếu chúng tôi tổ chức bầu cử ngay bây giờ, trước khi cuộc chiến giành thắng lợi vang dội, quốc gia của chúng tôi sẽ có ít nhất 6 tháng không thể hoạt động gì được. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ thua trong cuộc chiến” – Thủ tướng Netanyahul nói.

Ngày 14-3, nghị sĩ Schumer kêu gọi tổ chức bầu cử mới ở Israel và chỉ trích ông Netanyahu là một trở ngại cho hòa bình, theo hãng tin Reuters

Trong cuộc phỏng vấn ông Netanyahu cũng đề cập thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin với bên Hamas.

“Thời gian sẽ trả lời nhưng những yêu cầu kỳ quặc của Hamas khiến đàm phán trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng vì chúng tôi muốn những con tin quay lại” - ông Netanyahu nêu quan điểm.

Trước đó, trong cuộc họp chính phủ, ông Netanyahu cho biết chiến dịch của Israel nhằm tấn công Rafah (cực nam Gaza) sẽ mất "vài tuần".

“Tôi nhắc lại: Chúng tôi sẽ hoạt động ở Rafah. Việc này sẽ mất vài tuần và nó sẽ xảy ra. Các kế hoạch hoạt động hành động ở Rafah, bao gồm sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến sự [đã được phê duyệt]. Đây là một giai đoạn thiết yếu trước hành động quân sự" – ông Netanyahu nói về kế hoạch tấn công Rafah.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm