Ông Park coi chừng mất cả chì lẫn chài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hai trận ra quân toàn thua, viễn cảnh về một khả năng vượt vũ môn của đội tuyển Việt Nam (VN) vào vòng chung kết cúp thế giới là cực khó xảy ra, nếu không muốn nói là không thể. Ngay cả VFF khi xây dựng lộ trình bơi ra biển lớn cũng muốn dựa vào cuộc chơi mùa này để hướng đến tiệm cận cơ hội cạnh tranh ở World Cup 2026, chớp thời cơ FIFA tăng suất đi tiếp cho châu Á.

Và đây chính là thời cơ tốt cho ông thầy người Hàn chịu thay đổi triệt để hơn, trong bối cảnh ông cũng không còn nhiều cầu thủ nòng cốt bảo đảm phong độ lẫn thể lực ở đấu trường khó. Có quá nhiều ca chấn thương do chưa kịp hồi phục rơi vào các cựu binh đã cùng thầy Park chinh chiến suốt hơn ba năm qua và những dấu hiệu quá tải.

Ông Park gần như mất cả hàng thủ với Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, hay tiền vệ Minh Vương chấn thương. Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng sau trận làm khách Saudi Arabia phải đi kiểm tra sức khỏe vì quá tải... Chưa kể những át chủ bài vừa bình phục như Tuấn Anh, Văn Thanh, Tiến Linh, Hồng Duy... hoặc sa sút so với chính mình như Phan Văn Đức.

Lại nhớ cầu thủ trẻ Hoàng Đức nếu không có nhiều dịp ra sân ở các vòng loại World Cup 2022, sau một kỳ SEA Games 30 chơi nổi bật thì chắc hẳn bây giờ vẫn còn mài đũng quần trên ghế dự bị. Hồ Tấn Tài không may mắn như Hoàng Đức đã dần trở thành trụ cột, do hậu vệ Bình Định cứ mải miết đóng vai phụ, bất chấp những ca chấn thương của đồng nghiệp cùng vị trí. Họa hoằn lắm như khi hết người ở trận gặp Úc, hậu vệ này mới có thể ra sân từ ghế dự bị cùng với tân binh Thanh Bình.

Những cầu thủ như Thanh Bình, Hồ Tấn Tài hiếm hoi lắm mới được ra sân. Ảnh: HẢI THỊNH

Cũng có rất nhiều trường hợp khác lên tuyển mà không có đất diễn như trung vệ Hữu Tuấn, tiền đạo Ngân Văn Đại, Tuấn Tài hay gần đây là Văn Kiên, Việt Anh cùng các tân binh Tiến Anh, Văn Thiết, Đình Kha... lên lên về về. Tất cả đều chưa có đủ thời gian và lòng tin từ ông Park, hay nói cách khác là ông thầy Hàn không mạo hiểm thay đổi, dù ông luôn cho thấy mình mở rộng cửa đội tuyển.

Ngay từ khi bóng chưa lăn ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, ông Park đã xác định mục tiêu giúp học trò cọ xát và học hỏi các đối thủ bảng B có trình độ vượt trội. Nó khác hẳn vòng loại thứ hai với ba đội bóng Đông Nam Á và UAE, ông buộc phải tung những gì hay nhất mình có trong tay để săn tìm suất đi tiếp. Còn hiện tại, rất nhiều trụ cột một thời của đội tuyển VN dần rơi rụng vì phong độ chuyên môn lẫn sức khỏe sa sút, thầy Park cần tận dụng nguồn lực trẻ, khỏe hơn để phát triển, thay vì đối diện nguy cơ mất cả chì lẫn chài.

Chờ đột biến từ sức trẻ

HLV Park Hang-seo đã triệu tập năm cầu thủ ở đội U-23 VN lên tuyển quốc gia thử sức cho hai trận đấu tiếp theo vòng loại World Cup 2022 làm khách hai đối thủ dễ chịu hơn là Trung Quốc và Oman vào đầu tháng 10. Rõ ràng với sự khiếm khuyết ở đội hình cũ vì nhiều lý do, ông thầy Hàn đã nhìn ra việc cần có những điều chỉnh khác hơn, từ những con người mới cùng lực lượng quen thuộc đang có nhưng chưa sử dụng. Dĩ nhiên, thầy Park cũng sẽ chọn sẵn cho đội tuyển VN thời điểm và quá trình để kết hợp hoàn chỉnh giữa kinh nghiệm lẫn sức trẻ. TT

 Ronaldo, Lukaku, và Salah, ai quan trọng hơn?
Ronaldo, Lukaku, và Salah, ai quan trọng hơn?
(PLO)- Ở lượt trận vừa qua của Ngoại hạng Anh, những ngôi sao tấn công nổi bật là Ronaldo, Lukaku hay Mohamed Salah đều để lại những dấu ấn lớn. Vậy ai mới là người mang tầm ảnh hưởng lớn nhất lên lối chơi chung ở đội bóng của mình?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm