Ông Phạm Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh bị khai trừ Đảng

(PLO)- Nguyên Phó Chủ tịch Quảng Ninh Phạm Văn Thành từng bị cảnh cáo về mặt Đảng, nhưng sau khi bị khởi tố bị can thì nay bị khai trừ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh hôm nay, 27-4, đã quyết định khai trừ Đảng với ông Phạm Văn Thành - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng ban Dân vận Thị ủy Đông Triều.

Ông Phạm Văn Thành khi còn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Phạm Văn Thành khi còn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Cả hai là bị can mới nhất trong vụ án liên quan đến Công ty Việt Á, xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, vừa bị Cơ quan CSĐT tỉnh Quảng Ninh khởi tố hôm 20-4, sau gần một năm khởi tố vụ án.

Đáng chú ý là trường hợp ông Phạm Văn Thành. Thời điểm cơ quan tố tụng khởi tố vụ án, tháng 6-2022, ông Thành là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình điều tra lúc ấy phát hiện một số cán bộ tại các cơ quan của thị xã Đông Triều, trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, đã có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Thời điểm xảy ra sai phạm này, ông Phạm Văn Thành là Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều.

Vì những vi phạm, khuyết điểm cũng như trách nhiệm người đứng đầu trong vụ việc này, tháng 8-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Thành.

Về mặt chính quyền, Thủ tướng sau đó ra quyết định kỷ luật cảnh cáo với ông này. Và đến tháng 11-2022, Tỉnh ủy Quảng Ninh cho ông Thành thôi tham gia Tỉnh ủy “theo nguyện vọng cá nhân”. Ông cũng thôi chức Phó chủ tịch UBND tỉnh để làm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Vụ án kit test Việt Á xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều hiện thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTNTCC tỉnh Quảng Ninh theo dõi, chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm