Ông Sam Rainsy nói xấu phải bồi thường

Năm ngoái, ông viết Facebook vu cáo chính phủ của Chủ tịch Heng Samrin trong những năm 1980 đã tuyên án tử hình vua Norodom Sihanouk.

Ông Sam Rainsy không có mặt tại tòa. Trong phiên tòa chỉ có luật sư của ông và công tố viên. Thẩm phán tuyên phạt ông Sam Rainsy bồi thường 150 triệu riel (37.500 USD) cho ông Heng Samrin và nộp phạt 10 triệu riel (2.500 USD) cho chính phủ. Sau phiên tòa, luật sư của ông Heng Samrin cho biết không hài lòng với mức bồi thường và sẽ kháng án nếu thân chủ yêu cầu.

Ông Sam Rainsy đã đăng Facebook trước khi trốn sang Pháp tránh bản án tù hai năm vì năm 2008 ông đã nói xấu bộ trưởng Ngoại giao lúc ấy là ông Hor Nam Hong.

Ông còn có thể bị tuyên án 17 năm tù nếu ông bị buộc tội là đồng phạm của nghị sĩ đối lập Hong Sok Hour trong một vụ án làm giả giấy tờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm