Ông Tập Cận Bình gia tăng kiểm soát quân đội

Ông tập Cận Bình đang đẩy mạnh cải tổ hàng ngũ lãnh đạo quân đội. 

Truyền thông Hồng Kông tiết lộ ông Tập Cận Bình đã thay đổi cơ cấu nhân sự các sĩ quan chỉ huy cấp thấp trong 18 binh đoàn chủ lực. Tuy nhiên, kể từ sau khi ông nhậm chức tháng 11/2012, vẫn chưa có bất kì thay đổi nào ở bảy quân khu như dự đoán của các nhà phân tích. 

Bên cạnh việc thay thế chỉ huy năm nhóm quân, ông Tập còn đề bạt bốn chính ủy các nhóm quân tại ba quân khu Thẩm Dương, Tế Nam và Nam Kinh.

Theo tờ báo Duowei, ông Tập đã loại trừ những lãnh đạo quân sự “dám vượt quyền” cũng như các quan chức cấp cao trung thành với cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, ông Từ Tài Hậu, người đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản và bị cáo buộc ăn hối lộ vào ngày 30-6 vừa qua.

Những quan chức thân cận với ông này bị “đào thải” bao gồm Zhang Gongxian- cựu thư ký riêng của ông Từ và là Trưởng phòng chính trị ban chỉ huy quân khu Tế Nam. Ông Zhang Xuejie - Chính ủy binh đoàn cũng phải lặng lẽ từ chức vào tháng 5 vừa qua. Và ông Gao Guanghui - Tư lệnh binh đoàn 16 - bị luân chuyển đến một vị trí “có danh mà không có phận” ở quân khu Lan Châu.

Ông Tập Cận Bình cũng đang tăng cường kiểm soát quân đội bằng cách thăng chức cho những người thân tín.

Quan chức trung thành với ông này bao gồm Hứa Kỳ Lượng - Phó chủ tịch quân ủy trung ương, Mã Hiếu Thiên - Tư lệnh Không quân, Vũ Thắng Lợi - Tư lệnh Hải quân và Trương Hựu Hiệp - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần. Việc bổ nhiệm này giúp ông Tập mạnh tay hơn trong giải quyết các vấn đề ngoại giao và chủ quyền gây tranh cãi.

Tuy nhiên, ông Tập bị cho là thiên vị khi đề cử lãnh đạo mới cho lực lượng hải quân khi chỉ cân nhắc 4 người cho vị trí này. Trong khi từ năm 2011 đến nay, luôn có sáu cá nhân được đề bạt mỗi năm. Năm 2010 có đến 11 người được cân nhắc.

Là con trai của ông Tập Trọng Huân, ông Tập Cận Bình có mối quan hệ rất thân thiết với giới chỉ huy lực lượng quân đội. Công việc đầu tiên của ông sau khi tốt nghiệp từ đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh) năm 1979 là làm trợ lý riêng cho ông Cảnh Biểu, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Trung Quốc thời bấy giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm