Ông Trần Lưu Quang: Có đất, có cơ chế trong tay, hãy làm sao để người dân có cuộc sống tốt hơn

(PLO)- "Chúng ta có đất, có cơ chế trong tay, hãy nghĩ tới người dân để làm sao người dân có cuộc sống tốt hơn", Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-4, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM bế mạc sau một buổi làm việc, thảo luận sôi nổi.

Ông Trần Lưu Quang: Có đất, có cơ chế trong tay, hãy nghĩ tới người dân để họ có cuộc sống tốt hơn-bi-thu-tran-luu-quang-co-che-nguoi-dan 44.jpg
Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM có thuận lợi nhưng đang đứng trước nhiều áp lực

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, tiềm năng, lợi thế, quy mô của TP lớn hơn, việc sắp xếp lại bộ máy cũng ổn hơn, hoạt động ngày càng hiệu quả; có nhiều cơ chế được hình thành như Nghị quyết 260.

Theo ông, TP đã thực hiện quyết liệt các cơ chế theo tinh thần Nghị quyết 260 và phải làm quyết liệt hơn để khai thác đến cùng cơ chế mới, tạo đà để trình Trung ương những cơ chế mạnh mẽ, lâu dài.

Ông Trần Lưu Quang: Có đất, có cơ chế trong tay, hãy nghĩ tới người dân để họ có cuộc sống tốt hơn-bi-thu-tran-luu-quang-co-che-nguoi-dan 2.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, tiềm năng, lợi thế, quy mô của TP lớn hơn, việc sắp xếp lại bộ máy cũng ổn hơn, hoạt động ngày càng hiệu quả. Ảnh: THUẬN VĂN

TP cũng có thuận lợi khi mục tiêu rõ ràng, mạch lạc hơn với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì vậy, vai trò của TP.HCM cũng nặng nề hơn bởi để tăng trưởng hai con số thì ba quý còn lại phải đạt từ 11-12%.

Từ đó, Bí thư TP.HCM yêu cầu từng người phải ý thức được ý chí phấn đấu của cá nhân, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát về mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, thực hiện nghị quyết 57.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM nhìn nhận, TP đang đứng trước nhiều áp lực, vừa chạy vừa xếp hàng nhưng phải đảm bảo nguyên tắc ngay hàng thẳng lối, theo phương thức quản lý, quản trị hoàn toàn mới. TP.HCM nhận nhiệm vụ nặng nề về tăng trưởng kinh tế, là cực tăng trưởng với vai trò dẫn dắt.

Dù mô hình chính quyền địa phương hai cấp dần có sự chuyển biến nhưng vẫn còn vướng, trang thiết bị chưa đảm bảo. Một số địa phương dân cư đông, thủ tục hành chính nhiều cũng còn khó khăn. Một số cơ chế về tổ chức bộ máy cũng cần tính toán lại; mỗi người phải có ý thức và tự đánh giá lại phần việc của mình.

Nghĩ tới dân để họ có cuộc sống tốt hơn

Từ thực tế này, Bí thư TP.HCM đặt câu hỏi “Phải làm gì?” và cho rằng, người đứng đầu các cấp lưu ý, rà soát lại các việc phải làm. Từng cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch cụ thể thực hiện, không thể làm chung chung.

“Phải làm sao cho có hiệu quả, có kết quả và đặc biệt phải đo đếm được, không thể cứ định tính. Từng thành viên với tư cách Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP, người đứng đầu các sở ngành với nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị mình phải rà soát lại các việc phải làm theo từng quý, cho đến cuối năm”, ông lưu ý và cho biết khi chuyển đổi số mạnh thì việc đánh giá cũng rạch ròi hơn.

z7679950395865_2e3b2e156ff231a7bacd41e8d423da21.jpg
z7680072012770_539f8836a775299208c0d0dd71c2c058.jpg
z7679993878103_f1d34a8d09d6eb7dade000390e53596c.jpg
Đại biểu tham dự và nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Bí thư Trần Lưu Quang cũng lưu ý phải tính toán, sắp xếp lại bộ máy, phân công công việc, phân cấp mạnh hơn. Cùng đó, phải có cơ chế để tránh đùn đẩy công việc giữa các cơ quan, bớt văn bản hỏi - trả lời và giám sát, theo dõi được công việc để đánh giá cán bộ sát sao hơn.

Cũng theo ông, TP sẽ tiếp tục sắp xếp bộ máy và nhân sự các cơ quan. Theo quy định, TP.HCM có 83 Phó Chủ tịch cấp xã, phường. Ông cho biết, TP sẽ cân nhắc lại đội hình cấp TP và cấp xã, phường cho hợp lý.

“Sẽ có một số người từ TP về làm Phó Chủ tịch xã, cũng có một số người bố trí từ nguồn tại chỗ và TP.HCM sẽ làm theo từng đợt”, ông cho hay.

Ngoài ra, TP cũng sẽ đề xuất Trung ương thành lập một số đảng bộ trực thuộc Thành ủy như đảng bộ các cơ quan y tế, các trường đại học…

bi-thu-tran-luu-quang-co-che-nguoi-dan.jpg
Thường trực Thành ủy tham dự hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Bí thư Trần Lưu Quang thông tin TP.HCM sẽ tổ chức thành lập ban chỉ đạo nghiên cứu phát triển TP do Bí thư làm trưởng ban, các Phó Bí thư Thành ủy là phó trưởng ban. Ban được lập với mục đích theo dõi hoạt động, tổ chức thực hiện của các địa phương, các ngành để kịp thời giải quyết vướng mắc…

Cạnh đó, Bí thư TP.HCM cũng yêu cầu đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân; rà soát các công trình đầu tư công trên không gian phát triển mới để tránh lãng phí.

Đồng thời, ông cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2027-2028, TP phải đảm bảo đủ trường, lớp cho học sinh tại địa bàn.

Người đứng đầu Đảng bộ TP cũng tuyên dương Liên đoàn Lao động TP.HCM khi đã nghĩ và làm có hiệu quả mô hình nhà ở cho công nhân thuê bằng cách kết nối công nhân, chủ doanh nghiệp và chủ đầu tư cùng thực hiện. Từ đó kết nối lao động cho TP, giải quyết được câu chuyện lâu năm là chỗ ở cho người lao động.

“Tôi tin TP.HCM sẽ có những mô hình là kinh nghiệm cho cả nước”, Bí thư TP.HCM bày tỏ.

Đề cập đến nhiều dự án có chủ trương từ lâu nhưng vẫn chưa làm được, như khu Mả Lạng, hay chợ Gạo, Cầu Ông Lãnh, Bí thư TP.HCM nói phải khảo sát thực tế và có tính toán cho người dân.

“TP đáng sống mà vậy sao được. TP sẽ đẩy mạnh để làm, phải có suy nghĩ khác để giải quyết vấn đề. Chúng ta có đất, có cơ chế trong tay, hãy nghĩ tới người dân để làm sao người dân có cuộc sống tốt hơn”, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cho biết.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: Gần 15 triệu dân phải được khám, tầm soát sức khỏe ít nhất 1 lần từ năm 2026-kham-suc-khoe-mien-phi.jpg
Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang nói sẽ có công cụ về cơ chế chính sách đưa TP phát triển mạnh mẽ từ Luật đô thị đặc biệt và Quy hoạch tổng thể TP. Ảnh: THUẬN VĂN

Thông tin đến các đại biểu, Bí thư TP.HCM nói Bộ Chính trị đã cho phép TP rà soát Nghị quyết 31 và xây dựng lại Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về cơ chế của TP.HCM trong tầm vóc mới; trong đó nội dung quan trọng nhất là phải xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Cũng theo ông, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang rất kỳ vọng vào Luật đô thị đặc biệt.

“TP đang phấn đấu làm sớm. Nghị quyết đi kèm chương trình hành động và Luật đi kèm nghị định, dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai vào tháng 11 tới đây; cùng với Quy hoạch tổng thể TP.HCM thì chúng ta sẽ có công cụ về cơ chế chính sách đưa TP phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới”, Bí thư TP.HCM tin tưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm