Ông Trump muốn xây tường cao 9 mét ở biên giới Mexico

Theo hãng tin AP, thông báo trên được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ công bố hôm 17-3. Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ là cơ quan giám sát dự án và quản lý bức tường sau khi nó được hoàn tất. Thời hạn trình đề xuất này lên chính phủ sẽ là ngày 29-3.

Đề xuất dự án cho thấy bức tường dọc biên giới với Mexico phải cao 9 m, sâu ít nhất 1,8 m, có hai cửa tự động cao 7,5 m và 15 m lần lượt dành cho người đi bộ và xe cộ. Bức tường phải được xây sao cho phải mất một giờ mới đục thủng được nó bằng búa tạ, dụng cụ kích nâng ôtô, cuốc chim, dao đục, các công cụ hoạt động bằng pin, máy hàn khò hoặc các dụng cụ cầm tay tương tự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Ông Trump hồi tuần qua nói rằng kế hoạch xây bức tường ở biên giới với Mexico đang diễn ra với tiến độ nhanh chóng, mặc dù không rõ có công ty nào trình đề xuất về bức tường hay chưa. Chính phủ Mỹ hiện cũng chưa thông báo vị trí xây dựng bức tường.

Hôm 16-3, ngân sách mà Nhà Trắng công bố cho thấy ông Trump đã đề xuất chi 12 tỷ USD tổng cộng để xây dựng bức tường dọc biên giới nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép và buôn lậu ma túy. Tuy nhiên theo một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên, một báo cáo nội bộ của Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly ước tính chi phí xây dựng bức tường vào khoảng 21 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ từ lâu đã khẳng định Mexico sẽ là nước phải trả tiền cho việc xây dựng bức tường này, dù chính phủ Mexico luôn khẳng định sẽ không bỏ tiền. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm