Ông Trump sắp hết kiên nhẫn với Trung Quốc

Ngày 30-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ “đưa ra tất cả biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh nước Mỹ và bảo vệ các đồng minh trong khu vực” sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

New York trong tầm bắn của Triều Tiên

Trong một động thái tiếp tục gây căng thẳng, Triều Tiên nửa đêm 28-7 đã bất ngờ phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Đây là vụ phóng ICBM thứ hai của Triều Tiên trong cùng một tháng, sau vụ phóng ICBM hôm 4-7.

David Wright, chuyên gia tên lửa tại Hiệp hội Các nhà khoa học Mỹ có quan tâm (UCS), cho biết nếu tên lửa Triều Tiên hôm 28-7 được phóng theo một góc chuẩn, nó có thể đạt tầm bắn 10.400 km. Khi đó tên lửa này có thể tấn công các TP lớn của Mỹ như Los Angeles, Denver và Chicago, đồng thời có khả năng vươn tới TP New York và Boston.

Một nguồn tin giấu tên tiết lộ với CNN rằng Mỹ đánh giá đến đầu năm 2018 Triều Tiên mới có năng lực phóng một ICBM mang đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở bang Florida (Mỹ) hồi tháng 4. Ảnh: CNBC

Ông Trump thất vọng với Trung Quốc

Theo ABC News, trong một bài đăng trên Twitter tối 29-7 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ thất vọng với Trung Quốc (TQ) sau vụ phóng ICBM lần thứ hai của Triều Tiên. “Tôi rất thất vọng với TQ. Những lãnh đạo ngớ ngẩn trước đây của chúng tôi đã để họ kiếm về hàng trăm tỉ USD mỗi năm trong lĩnh vực thương mại, vậy mà họ không giúp ích gì cho chúng tôi trong vấn đề Triều Tiên. Họ chỉ biết nói!” - ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không cho phép chuyện này tiếp diễn. TQ vốn có thể giải quyết dễ dàng vấn đề này”. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump có phản ứng giận dữ với TQ liên quan tới vấn đề Triều Tiên. Hồi tháng 5, sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa tầm ngắn Scud, nhà lãnh đạo Mỹ lên tiếng trên Twitter: “Với động thái phóng một tên lửa đạn đạo khác, Triều Tiên đã cho thấy họ không hề tôn trọng nước láng giềng TQ… Dẫu vậy, TQ vẫn đang rất cố gắng!”.

Nhiều chuyên gia nhận thấy ông Trump hơn sáu tháng đầu nhiệm kỳ có chút xuống nước với Bắc Kinh, mong tạo thêm một đồng minh quan trọng giúp sức kiềm chế Triều Tiên. Tuy nhiên, sự thất vọng ngày càng lộ rõ. Ngay hôm 5-7, ông Trump còn đặt nghi vấn về sự thật tâm trong các nỗ lực của TQ nhằm gây áp lực lên Triều Tiên. “Giao thương giữa TQ và Triều Tiên tăng gần 40% trong quý đầu tiên. Sự hợp tác giữa chúng ta và TQ không thành công nhưng chúng ta vẫn phải thử” - ông Trump viết. Điều này trái ngược với thái độ của ông Trump hồi tháng 4 khi ông thời điểm đó nói rằng ông sẽ không dán nhãn TQ là một quốc gia thao túng tiền tệ.

Bắc Kinh nói rằng nước này đã cấm nhập khẩu than đá từ Triều Tiên nhưng thương mại hai nước vẫn cứ tăng. Theo CNN, giá trị giao thương Trung-Triều trong sáu tháng đầu năm 2017 đạt 2,6 tỉ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Yonhap, giới chuyên gia nhận định Bắc Kinh vẫn sẽ gây áp lực lên Bình Nhưỡng nhưng ở một mức độ vừa phải vì Bắc Kinh lo ngại nếu quá tay với Triều Tiên thì lợi ích cốt lõi của TQ sẽ bị ảnh hưởng.

Mỹ ngày 29-7 đã triển khai hai máy bay ném bom B-1 từ căn cứ không quân ở đảo Guam bay qua bán đảo Triều Tiên. Lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ gọi đây là phản ứng trực tiếp của Washington trước vụ phóng ICBM của Triều Tiên. Thông cáo của quân đội Mỹ cho biết hai chiếc B-1 của nước này đã phối hợp với các chiến đấu cơ của Nhật Bản và Hàn Quốc để thử “năng lực chung” trong suốt phi trình dài 10 giờ.

____________________

Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng đáp trả ngay tức khắc bằng lực lượng tấn công nhanh, quyết liệt và áp đảo.

TERRENCE J. O’SHAUGHNESSY, Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Mỹ, phát biểu về vấn đề 
Triều Tiên ngày 29-7

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm