Ông Vương Nghị làm rõ quan hệ với Nga, yêu cầu Mỹ bỏ trừng phạt

(PLO)- Tại Hội nghị An ninh Munich (Đức), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - ông Vương Nghị làm rõ quan hệ với Nga và yêu cầu Mỹ bỏ trừng phạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) hôm 17-2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị đã có bài phát biểu đề cập nhiều vấn đề nóng hiện nay, gồm an ninh tại eo biển Đài Loan, quan hệ với Nga, và các cuộc xung đột tại Trung Đông, Ukraine, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Cụ thể, về vấn đề an ninh ở eo biển Đài Loan, ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng khác với những gì đang xảy ra ở Biển Đỏ, vấn đề Đài Loan là chuyện nội bộ của TQ, chứ không liên quan cộng đồng quốc tế.

“Thế giới chỉ có 1 TQ, và Đài Loan là một phần của lãnh thổ TQ. Bất kỳ thế lực bên ngoài nào ủng hộ "Đài Loan độc lập" sẽ đối mặt phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Kinh" - ông Vương Nghị nói.

Hội nghị an ninh Munich.png
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - ông Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) hôm 17-2. Ảnh: AP

Nói về mối quan hệ với Nga, ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng quan hệ của Bắc Kinh và Moscow dựa trên cơ sở “không liên minh, không đối đầu, và không hợp tác để nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào”.

Ông còn lưu ý rằng khác với những gì phương Tây mô tả “Bắc Kinh đứng về phía Nga trong xung đột tại Ukraine”, suốt thời gian qua Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Đặc phái viên Bắc Kinh về các vấn đề Á- Âu là ông Lý Huy đã nỗ lực làm việc tìm cách hòa giải xung đột.

Nhà ngoại giao Bắc Kinh còn cho biết TQ đã làm việc không ngừng nghỉ để thúc đẩy các bên đi đến đàm phán hòa bình, nhưng tới nay vẫn chưa thấy “thời điểm chín muồi”, vì Nga, Ukraine chưa sẵn sàng cho việc này.

Theo hãng tin Bloomberg, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba được cho là đang tìm cách gặp ông Vương Nghị tại Munich để thuyết phục Bắc Kinh tham gia thượng đỉnh về hòa bình Ukraine, dự kiến diễn ra vào tháng 3 hoặc có thể dời sang các tháng 4,5 (trong trường hợp không có nhiều lãnh đạo thế giới tham dự).

Khi nói về xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, thuộc Palestine), ông Vương Nghị kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hướng tới giải pháp 2 nhà nước. Vì theo ông, chỉ khi có 2 nhà nước Palestine và Israel cùng tồn tại song song trong hòa bình, dưới sự đảm bảo từ cộng đồng quốc tế, thì Israel mới có thể có được nền an ninh lâu dài.

Ngoài những vấn đề trên, ông Vương Nghị còn lưu ý rằng những quốc gia đang cố gắng ngăn chặn chặn TQ dưới danh nghĩa “giảm thiểu rủi ro” sẽ chứng kiến sự phản tác dụng, thậm chí mắc phải sai lầm lịch sử.

Theo tờ China Daily, trong buổi hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bên lề hội nghị An ninh Munich hôm 16-2, ông Vương Nghị kêu gọi Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương đối với các cá nhân và doanh nghiệp TQ, cũng như không làm suy yếu quyền phát triển hợp pháp của nước này.

Trong khi đó, ông Blinken giải thích rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và doanh nghiệp TQ vì Washington lo ngại rằng họ có liên quan đến hoạt động gián điệp, cũng như hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo China Daily, TQ trước nay luôn bác những cáo buộc trên của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm