Ông Vương Nghị: Trung Quốc đang tìm cách ‘định hình mô hình mới’ cho quan hệ quốc tế

(PLO)- Ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc đang tìm cách "định hình mô hình mới" cho quan hệ quốc tế, trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực duy trì hoà bình và chủ nghĩa đa phương trên thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-1, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Bắc Kinh hy vọng sẽ “định hình mô hình mới” cho quan hệ thế giới, trong bối cảnh nước này duy trì hòa bình và chủ nghĩa đa phương trước những thách thức toàn cầu.

Trong bài phát biểu đánh giá chính sách ngoại giao Trung Quốc năm 2023, ông Vương cho biết Bắc Kinh đã chọn con đường “hợp tác” và “công bằng” thay vì “chính trị quyền lực” và đối đầu, theo tờ South China Morning Post.

Trung Quốc.jpeg
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP

“Trung Quốc sẽ luôn tuân thủ hợp tác cùng có lợi, tích cực thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế toàn diện và kiên quyết phản đối mọi hình thức chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và toàn cầu hóa ngược. Chúng tôi sẽ luôn tuân thủ sự công bằng và chính nghĩa, ủng hộ việc xây dựng một thế giới đa cực bình đẳng và trật tự, thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự” - ông Vương nhấn mạnh.

Theo vị bộ trưởng, Trung Quốc sẽ đi theo đường lối của Chủ tịch Tập Cận Bình “để mở ra một lĩnh vực mới trong lý thuyết và thực tiễn ngoại giao của Trung Quốc, định hình một mô hình quan hệ mới giữa Trung Quốc và thế giới, nhằm nâng cao ảnh hưởng, sức hút và quyền lực quốc tế của Bắc Kinh".

Ông Vương cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục “khám phá con đường đúng đắn để hòa hợp” với Mỹ và nhấn mạnh sẽ “không có sự đối đầu giữa các khối hay chiến tranh lạnh mới” nếu “Trung Quốc và châu Âu hợp tác".

Trung Quốc hiện căng thẳng với các nước phương Tây. Mỹ và các đồng minh của Washington thường xuyên chỉ trích Bắc Kinh đang thách thức trật tự toàn cầu, đồng thời cũng ra sức kiềm chế Trung Quốc vì cho rằng nước này đang hành động ngày càng “quyết đoán” hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm