Trung Quốc công bố hình ảnh tàu sân bay Phúc Kiến thuộc thế hệ mới nhất

(PLO)- Truyền thông Trung Quốc công bố hình ảnh mới nhất về tàu sân bay Phúc Kiến - tàu sân bay do Trung Quốc thiết kế và chế tạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 2-1, truyền hình nhà nước Trung Quốc (TQ) CCTV phát sóng hình ảnh mới nhất về tàu sân bay Phúc Kiến - tàu sân bay thế hệ mới được trang bị máy phóng điện từ của TQ.

Bản tin tối của CCTV cho thấy tàu sân bay Phúc Kiến được 3 tàu kéo hợp lực kéo, và dường như có máy bay chiến đấu J-15 trên sàn đáp.

Đoạn video trên bản tin cho thấy tàu Phúc Kiến rời khỏi vị trí neo đậu thông thường tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải nhưng không rõ đang ở đâu.

Hình ảnh mới nhất về tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc
Hình ảnh mới nhất về tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Theo tờ South China Morning Post, đây là lần đầu tiên tàu sân bay Phúc Kiến xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nước này kể từ tháng 4 năm ngoái.

Khác với 2 tàu sân bay trước đó của TQ là tàu Liêu Ninh và Sơn Đông - vốn phóng máy bay bằng đường băng dốc kiểu nhảy cầu, tàu sân bay Phúc Kiến có máy phóng được cung cấp năng lượng bằng nam châm điện, cho phép máy bay được phóng thường xuyên hơn và mang theo nhiều nhiên liệu và đạn dược hơn.

Hải quân TQ ngày 2-1 thông báo các nhân viên tham gia dự án đóng tàu sân bay Phúc Kiến “đã và đang tiến hành đều đặn các cuộc thử nghiệm neo đậu tàu theo kế hoạch của dự án”, theo tờ China Daily.

Theo đó, thử nghiệm neo đậu tàu là những thử nghiệm được tiến hành để kiểm tra hoạt động của thiết bị và máy móc được lắp trên tàu khi tàu neo đậu tại cảng. Khả năng của các bộ phận tàu và khả năng tương thích của chúng với nhau là trọng tâm của các cuộc thử nghiệm này.

Tàu sân bay Phúc Kiến được ra mắt vào năm 2022. Việc hoàn thành tàu này sẽ đưa TQ đến gần hơn các mục tiêu: xây dựng lực lượng hải quân nước xanh có thể hoạt động ở vùng biển khơi; có ít nhất 6 nhóm tác chiến tàu sân bay vào năm 2035.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm