Trung Quốc bổ nhiệm tân bộ trưởng quốc phòng

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIV đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Đổng Quân làm bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (TQ) khóa XIV, các đại biểu đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Đổng Quân làm bộ trưởng quốc phòng TQ, theo Tân Hoa xã.

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đã ký thông qua quyết định trên.

Trung Quốc có tân bộ trưởng quốc phòng
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân. Ảnh: PLA NAVY

Theo tờ China Daily, ông Đổng từng là tư lệnh lực lượng Hải quân TQ. Ông được thăng cấp tướng vào tháng 9-2021, trở thành một trong những sĩ quan cấp cao nhất đang tại ngũ. Tháng 10-2022, ông Đổng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản TQ.

Với tư cách là cựu tư lệnh Hải quân TQ, ông Đổng tham gia nhiều hoạt động ngoại giao quân sự khác nhau. Đáng chú ý, vào tháng 3-2022, ông đã có cuộc điện đàm với Tổng tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan Somprasong Nilsamai để thảo luận về hợp tác, trao đổi giữa hải quân hai nước.

Vào tháng 11-2021, ông Đổng đã tham dự cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng TQ Ngụy Phượng Hòa và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Trọng tâm cuộc điện đàm là thảo luận về các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không giữa TQ và Nga.

Trước đó, vào ngày 24-10, tại cuộc họp lần thứ sáu của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc TQ, các đại biểu đã quyết định bãi nhiệm ông Lý Thượng Phúc khỏi chức vụ Uỷ viên quốc vụ và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, theo đài CCTV.

Vào thời điểm đó, TQ không đưa ra lý do bãi nhiệm ông Lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm