Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Philippines điện đàm giữa căng thẳng Biển Đông

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo điện đàm về quan hệ hai nước giữa bối cảnh căng thẳng hai bên gia tăng về vấn đề Biển Đông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị và Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo điện đàm trong bối cảnh căng thẳng hai nước gia tăng về vấn đề Biển Đông, theo tờ South China Morning Post.

Theo thông cáo về cuộc họp đăng trên trang web Bộ Ngoại giao TQ, ông Vương nói rằng quan hệ TQ và Philippines "đang ở ngã ba đường” và kêu gọi phía Manila cần “hành động thận trọng".

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Philippines điện đàm giữa căng thẳng trên Biển Đông
Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Philippines hồi tháng 7-2022. Ảnh: REUTERS

Ông Vương cho rằng sở dĩ quan hệ TQ-Philippines gặp khó khăn nghiêm trọng hiện nay là do “Manila đã thay đổi lập trường chính sách, từ bỏ các cam kết, tiếp tục khiêu khích và gây rắc rối trên biển".

Bộ trưởng Ngoại giao TQ nhấn mạnh rằng “Philippines không nên đi sai hướng mà hãy quay lại con đường đúng đắn càng sớm càng tốt, với ưu tiên hàng đầu là xử lý, kiểm soát tốt tình hình hàng hải hiện nay".

Ông Vương khẳng định rằng "TQ luôn cam kết giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại, tham vấn và cùng nhau duy trì ổn định hàng hải”, song cũng cảnh báo nếu Philippines đánh giá sai tình hình, thậm chí thông đồng với các thế lực bên ngoài “để tiếp tục gây rắc rối” thì TQ sẽ kiên quyết đáp trả.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao TQ, hai bên cũng nhất trí tổ chức cuộc họp song phương về vấn đề Biển Đông trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Philippines, điện đàm với ông Vương, ông Manalo cho biết hai bên “có cuộc trao đổi thẳng thắn” và đạt được sự hiểu biết rõ ràng hơn về lập trường tương ứng trên một số vấn đề.

“Cả hai chúng tôi đều ghi nhận tầm quan trọng của đối thoại trong việc giải quyết những vấn đề đó” - ông Manalo cho hay.

Cuộc điện đàm trên diễn ra sau khi Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr. hồi đầu tuần cho biết Manila cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề Biển Đông trong bối cảnh các phương pháp ngoại giao truyền thống với TQ không mấy hiệu quả, theo tờ The Philippine Star.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm