Động đất mạnh 6,2 độ richter ở Trung Quốc, 111 người chết hàng trăm người bị thương

(PLO)- Xảy ra trận động đất mạnh 6,2 độ richter tại ranh giới hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải (tây bắc Trung Quốc) khiến ít nhất 111 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12 xảy ra trận động đất mạnh 6,2 độ richter tại ranh giới hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải (tây bắc Trung Quốc).

Theo cập nhật mới nhất, trận động đất khiến 111 người thiệt mạng, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV phát sóng hình ảnh thiệt hại sau trận động đất. ẢNH: CNN
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV phát sóng hình ảnh thiệt hại sau trận động đất tối 18-12 ở ranh giới hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải (tây bắc Trung Quốc). ẢNH: CNN

Trước đó, các quan chức Trung Quốc cho biết trận động đất khiến 86 người thiệt mạng, 96 người bị thương ở tỉnh Cam Túc.

Tỉnh Thanh Hải ghi nhận 9 người chết và 124 người bị thương.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra ở độ sâu 10 km lúc 23 giờ 59 phút ngày 18-12 (giờ địa phương).

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp và Ủy ban Phòng, chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai Trung Quốc kích hoạt mức II tình trạng khẩn cấp cứu trợ thiên tai.

Theo hãng tin Reuters, các nhà chức trách Trung Quốc đã điều động nhóm công tác tới khu vực để đánh giá tác động thảm họa và hướng dẫn các hoạt động cứu trợ địa phương.

Trước đó, vào tháng 8 Trung Quốc đã hứng chịu trận động đất mạnh 5,4 độ richter, khiến 23 người bị thương và sập hàng chục tòa nhà.

Động đất mạnh 5,5 độ richter tại Tân Cương (Trung Quốc)

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) ghi nhận một trận động đất mạnh 5,5 độ richter tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc) vào lúc 9 giờ 46 phút (giờ địa phương) ngày 19-12, theo Tân Hoa Xã.

Hiện chưa rõ thương vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm