Nepal hứng động đất mạnh, gần 270 người thương vong

(PLO)- Trận động đất mạnh 5,6 độ richter ở tây bắc Nepal đã khiến 129 người thiệt mạng, 140 người bị thương, thương vong khả năng sẽ còn tăng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 3-11 (giờ địa phương), xảy ra trận động đất mạnh 5,6 độ richter ở tây bắc Nepal khiến 129 người thiệt mạng, 140 người bị thương. Nhiều tòa nhà đổ sập. Các quan chức cảnh báo thương vong có thể tăng lên, đài CNN đưa tin.

Trận động đất xảy ra cách TP Jumla (Nepal) khoảng 42 km, ở độ sâu khoảng 18 km. Chấn động từ trận động đất lan đến tận thủ đô New Delhi (Ấn Độ).

Người phát ngôn cảnh sát Nepal - ông Kuber Kadayat nói với CNN rằng cho đến thời điểm này đã xác nhận được 129 người thiệt mạng và 140 người bị thương.

dong-dat-nepal.jpg
Một khu vực ở tây bắc Nepal chịu ảnh hưởng do trận động đất đêm 3-11. Ảnh: AP

Theo ông Kadayat, tại quận Jajarkot, tỉnh Karnali (gần tâm chấn trận động đất), 92 người đã thiệt mạng và 55 người bị thương. Tại quận Rukam West gần đó, 37 người thiệt mạng và 85 người bị thương.

Với con số thương vong trên, trận động đất đêm 3-11 đã trở thành trận động đất nguy hiểm nhất ở Nepal kể từ năm 2015.

Các quan chức nói rằng họ lo ngại số thương vong sẽ tăng lên vì vẫn không liên lạc được với người dân ở những khu vực đồi núi gần tâm chấn.

Ông Harish Chandra Sharma - quan chức quận Jajarkot nói với hãng tin Reuters qua điện thoại: “Số người bị thương có thể lên tới hàng trăm và số người chết cũng có thể tăng”.

“Nhiều ngôi nhà bị sập, nhiều ngôi nhà xuất hiện vết nứt. Hàng nghìn người đã phải qua đêm ngoài trời lạnh giá vì quá sợ hãi” - ông Sharma nói thêm.

Sau vụ việc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ lời chia buồn tới người thân của những người thiệt mạng trong trận động đất.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước những mất mát về nhân mạng và thiệt hại do trận động đất gây ra ở Nepal. Ấn Độ đoàn kết với người dân Nepal và sẵn sàng hỗ trợ. Chúng tôi hướng về gia đình tang quyến và cầu mong những người bị thương sẽ nhanh chóng bình phục” - ông Modi viết trên X (trước đây là Twitter).

Theo CNN, động đất thường xuyên xảy ra ở Nepal, nơi mảng kiến tạo Ấn Độ và mảng kiến tạo Á- Âu gặp nhau tạo nên dãy núi Himalaya.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm