Philippines, Trung Quốc tranh cãi liên quan bãi Cỏ Mây

(PLO)- Trung Quốc và Philippines tranh cãi liên quan hoạt động của Philippines ở bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, Philippines đang chiếm đóng và kiểm soát trái phép).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, phát ngôn viên quân đội Philippines - ông Medel Aguilar bác bỏ cáo buộc từ phía Trung Quốc (TQ) rằng Manila đang xâm phạm lãnh thổ của Bắc Kinh, khẳng định nước này không kích động xung đột ở Biển Đông, hãng Reuters đưa tin.

Ông Aguilar khẳng định các hoạt động của Philippines trên Biển Đông không gây nguy hiểm cho tàu thuyền và thủy thủ, trong khi chính TQ mới là bên có các hành động nguy hiểm đôi khi dẫn đến va chạm trên biển.

"TQ là bên thực hiện mọi hành vi vi phạm" - ông Aguilar cáo buộc.

Phát ngôn viên quân đội Philippines - Bãi Cỏ Mây
Phát ngôn viên quân đội Philippines - ông Medel Aguilar. Ảnh: AFP

Ông Aguilar lên tiếng sau khi đại sứ quán TQ tại Manila cùng ngày cáo buộc rằng Philippines đang gây căng thẳng với việc gửi vật tư xây dựng đến con tàu hải quân của Philippines mắc cạn ở bãi Cỏ Mây.

Bãi Cỏ Mây nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, Philippines đang chiếm đóng trái phép.

Tại cuộc họp giao ban thường kỳ ở Bắc Kinh tối 26-12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh nhắc lại rằng các sự kiện gần đây trên Biển Đông hoàn toàn là do Philippines thay đổi lập trường, không thực hiện các cam kết và cố tình khiêu khích TQ, theo trang mfa.gov.cn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm