Trung Quốc trừng phạt 5 công ty quốc phòng Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo trừng phạt 5 công ty quốc phòng Mỹ liên quan thỏa thuận bán thiết bị quân sự trị giá 300 triệu USD cho Đài Loan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) thông báo trừng phạt 5 công ty công nghiệp quốc phòng Mỹ nhằm đáp trả đợt bán vũ khí mới nhất của Mỹ cho Đài Loan, theo tờ China Daily.

Hồi tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thỏa thuận trị giá 300 triệu USD để nâng cấp hệ thống thông tin chiến thuật của Đài Loan.

Trung Quốc trừng phạt 5 công ty quốc phòng Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan
Trung Quốc trừng phạt 5 công ty quốc phòng Mỹ liên quan thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ nhấn mạnh việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan "làm suy yếu nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích an ninh của TQ, phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, và xâm phạm nghiêm trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty và cá nhân TQ".

5 công ty Mỹ bị trừng phạt là BAE Systems Land & Armament, Alliant Techsystems Operations, AeroVironment, Viasat và Data Link Solutions.

Quyết định này được đưa ra theo Luật chống trừng phạt nước ngoài của Bắc Kinh, theo người phát ngôn.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản lưu động và bất động sản tại TQ của 5 công ty trên và cấm các tổ chức và cá nhân ở TQ giao dịch, hợp tác với họ.

Đại sứ quán Mỹ tại TQ chưa phản hồi về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm